Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 19/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 200 trẻ bị nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: Bộ Công an vào cuộc, đình chỉ công tác Hiệu trưởng

Chiều 18/3 cơ quan chức năng huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) ra quyết định đình chỉ công tác một loạt cán bộ liên quan đến vụ hàng loạt trẻ em nhiễm sán lợn mới được phát hiện trong vài ngày vừa qua, theo Tiền Phong.

Cụ thể, đại diện lãnh đạo Phòng GD& ĐT huyện Thuận Thành cho biết, trong buổi chiều 18/3, huyện sẽ ra quyết định đình chỉ một số cán bộ của trường mầm non Thanh Khương được cho là có liên quan đến vụ việc nhiều trẻ em bị nhiễm sán lợn.

Phụ huynh đưa con đến lấy máu xét nghiệm. (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Nguyễn Hữu Hoán, Phó Phòng GD& ĐT huyện Thuận Thành cho biết, trước đó, Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Khương là bà Cao Thị Hoè cũng đã bị đình chỉ chức vụ.

Theo VOV, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 200 trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Theo các bác sĩ, số trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn sẽ còn tiếp tục tăng vì nhiều trẻ vẫn đang chờ kết quả, ngoài ra một số trường hợp nghi ngờ các bác sĩ đã làm lại xét nghiệm để khẳng định chắc chắn.

Cũng trong sáng 18/3, phụ huynh học sinh tại trường Mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã viết đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền các cấp khởi tố vụ án hình sự.

(Xem chi tiết)

HLV Park Hang-seo loại năm cầu thủ khỏi U23 Việt Nam

Nhà cầm quân Hàn Quốc đang dần chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Năm cầu thủ bị loại gồm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và tiền đạo Trần Đức Nam. Quyết định được HLV Park Hang-seo đưa ra sau khi thảo luận với Ban huấn luyện tối 17/3, theo VnExpress.

HLV Park Hang-seo gọi 37 cầu thủ và sẽ loại dần 14 người. (Ảnh: Lâm Thỏa).

Trước đó, ông cũng đã gạch Trần Thành, Lâm Quí và Nguyễn Trọng Huy. Ba cầu thủ này đang chấn thương, không kịp bình phục để góp mặt tại vòng loại U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam hiện tại còn 29 cầu thủ. HLV Park Hang-seo sẽ phải tiếp tục đánh giá các học trò trong các buổi tập để đưa ra quyết định loại thêm sáu người. Mỗi đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ và phải chốt danh sách trong buổi họp kỹ thuật trước khi bước vào giải.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng K – diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đội sẽ lần lượt đối đầu Brunei (22/3), Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3). Mục tiêu của thầy trò Park Hang-seo là giành đầu bảng để đoạt vé dự vòng chung kết tại Thái Lan.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U23 Việt Nam đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF từ ngày 6/3.

Bộ Y tế công bố phác đồ điều trị cai nghiện ma túy tổng hợp

Vừa qua, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa ký ban hành Quyết định số 786/QĐ-BYT hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine, theo Báo Pháp Luật.

Theo Thứ trưởng Tiến, sử dụng ma túy tổng hợp nói chung và các chất kích thích dạng Amphetamine nói riêng đang là một vấn đề khá phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Trong số người sử dụng ma túy tổng hợp, phần lớn họ sử dụng và lạm dụng các chất kích thích dạng Amphetamine.

Trước đây, khi Bộ Y tế chưa công bố phác đồ điều trị, cai nghiện ma túy tổng hợp thì ở Việt Nam chủ yếu là sử dụng biện pháp tâm lý. Theo phác đồ mới ban hành của Bộ Y tế, điều trị cho người dùng ma túy tổng hợp cần can thiệp bằng thuốc và điều trị tâm lý, xã hội.

Bộ Y tế công bố phác đồ điều trị cho người dùng ma túy tổng hợp gồm can thiệp bằng thuốc và điều trị tâm lý, xã hội. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Y tế cũng cho biết nghiên cứu về hiệu quả điều trị ma túy tổng hợp nói chung còn hạn chế. Một số loại thuốc như D-amphetamine, methylphenidate, bupropion, mirtazapine và naltrexone có thể làm giảm lượng ma túy sử dụng. Trường hợp bệnh nhân bị loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp hay còn gọi là ngáo đá thì bác sĩ có thể sử dụng các thuốc chống loạn thần.

Bộ Y tế khẳng định rằng, rối loạn sử dụng chất là một bệnh lý phức tạp nhưng có thể điều trị được. Các can thiệp cần tuân thủ nguyên tắc điều trị. Đối với phương pháp điều trị tâm lý, các bệnh nhân ma túy đá sẽ được hỗ trợ tập trung vào những điểm tốt của bản thân, vượt qua những mặc cảm, kỳ thị và tự kỳ thị chính mình.

Thời tiết ngày 19/3: Vùng Đông Bắc sáng sớm có mưa nhỏ trời rét, Nam Bộ nắng nóng 36 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (19/3), rãnh gió Tây trên độ cao 5000m đang tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây phân tích trên nên trong sáng nay ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, chiều và đêm nay mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ.

Từ chiều và đêm 19/3, mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ.

Các tỉnh vùng núi Tây Bắc có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/3:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Chiều và đêm có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 65 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C; cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất từ 22 – 25 độ C; riêng khu Tây Bắc 25 – 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn; chiều và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News