Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 18/8 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Malaysia tạo địa chấn, tin vui ập đến U23 Việt Nam

Theo VTC News, ở trận đấu thứ 2, vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2018 ngày 17/8, Malaysia tạo địa chấn khi đánh bại Hàn Quốc của siêu sao Son Heung Min.

Cụ thể, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hàn Quốc dồn ép Malaysia về phần sân nhà nhưng bất ngờ xảy ra ở phút thứ 5 khi Malaysia tận dụng sai lầm của thủ thành Song Bum-keun để có bàn vượt lên dẫn trước. Người ghi bàn cho Malaysia là Muhammad Safawi.

Pha va chạm với đồng đội khiến thủ thành Hàn Quốc bắt bóng không dính và tạo cơ hội cho Malaysia có bàn mở tỷ số. (Ảnh: VTC News)

Cuối hiệp 1, từ một pha phản công nhanh, Muhammad Safawi đi bóng dũng mãnh vượt qua sự đeo bám của cầu thủ Hàn Quốc rồi dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa bóng dội cột dọc vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Malaysia.

Tỷ số của hiệp 1. (Ảnh: VTC News)

Sang hiệp 2, thế trận vẫn 1 chiều, nhưng việc bị dẫn trước 2 bàn khiến các cầu thủ Hàn Quốc nôn nóng.

Đến phút 57, HLV Kim Hag Bum buộc phải tung ngôi sao của đội là Son Heung Min vào sân. Tới phút 87, nỗ lực của Hàn Quốc mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Hwang Ui Jo với một pha băng xuống đối mặt thủ thành Muhammad Haziq Nadzli và kết thúc thành công.

Kết quả chung cuộc. (Ảnh: VTC News)
Xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ 2. (Ảnh: VTC News)

Theo Vietnamnet, kết quả này đồng nghĩa U23 Malaysia có được 6 điểm sau hai lượt trận và chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1 bảng E (do hơn U23 Hàn Quốc chỉ số đối đầu trực tiếp).

Như vậy, trong trường hợp U23 Việt Nam thua U23 Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D, đối thủ của thầy trò Park Hang Seo tại vòng 1/8 sẽ là U23 Malaysia (nhất bảng E).

Còn nếu U23 Việt Nam đánh bại đội bóng đến từ nước mặt trời mọc và đứng đầu bảng D, Công Phượng và các đồng đội sẽ chạm trán một trong 3 đội xếp thứ ba ở bảng B, E hoặc F (đều chưa xác định).

Với trên 90% né được U23 Hàn Quốc ở vòng sau, HLV Park Hang Seo cùng cộng sự có thể toan tính thử nghiệm, hoặc cho một vài trụ cột nghỉ ngơi, dưỡng sức trong cuộc đối đầu U23 Nhật Bản.

SH giảm ‘sốc’ xuống dưới 100 triệu, ô tô hạ 244 triệu/chiếc tháng cô hồn

Báo Vietnamnet cho biết, lần đầu tiên trong vòng 1 năm, mẫu xe sang SH giảm xuống mốc dưới 100 triệu đồng. Nhiều mẫu ô tô cũng giảm giá trăm triệu đồng/chiếc tháng cô hồn.

Xe máy giảm giá, SH xuống dưới mốc 100 triệu tháng cô hồn

Theo thông lệ, cứ đến dịp tháng 7 âm lịch (dân gian gọi là tháng Ngâu, tháng cô hồn), thị trường tiêu dùng có xu thế chững lại. Nguyên nhân do tâm lý người Việt thường hạn chế mua sắm, đặc biệt là những tài sản có giá trị trong tháng này. Vì lẽ đó, thị trường ô tô – xe máy cũng bị ảnh hưởng, sức mua chậm hơn.

Xe SH đang giảm giá mạnh tháng cô hồn. (Ảnh: Vietnamnet)

Mẫu xe máy gây bất ngờ nhất với người dùng là Honda SH. Lần đầu tiên trong vòng 1 năm nay, mẫu xe này giảm xuống xa mốc 100 triệu đồng. Trước đó, đặc biệt là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, giá tăng vượt lên mốc hơn 100 triệu, có lúc lên tới 120 triệu đồng/chiếc.

Tại một số khu vực, giá xe SH hiện dao động 82-99 triệu đồng các phiên bản. Mức giá bán thực tế này tuy có giảm trên thị trường nhưng so với giá niêm yết thì vẫn chênh 15-17 triệu đồng/xe.

Ngoài mẫu xe SH, một số mẫu xe tay ga khác như Honda PCX, Air Blade và Lead cũng có mức giảm nhẹ 100-500 nghìn đồng/chiếc.

Mẫu xe côn tay Honda Winner cũng được điều chỉnh giảm giá mạnh. Hiện giá bán ra thực tế của mẫu xe này thấp hơn giá đề xuất 3,2-4,2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đại lý và khách hàng cũng nhận được một số chương trình khuyến mại từ Honda Việt Nam như “Mua Honda, nghe gọi thật đã” cho xe số Wave Alpha & Blade và chương trình trả góp “Lái Honda, không lo về giá” cho xe ga Vision & Air Blade kéo dài đến ngày 15/9 tới.

Trong tháng Ngâu này, tại các đại lý xe máy Yamaha, tùy theo mẫu xe và phiên bản, giá bán các mẫu xe giảm từ 400.000 đồng đến gần 2 triệu đồng/chiếc.

Cũng nhằm kích cầu người tiêu dùng, thị trường xe hơi cũng “khuấy động” bằng một loạt các chương trình giảm giá.

Mạnh nhất trong đợt giảm giá này là Mitsubishi Việt Nam. Hãng xe này vừa có động thái điều chỉnh giảm giá mạnh với mẫu Mitsubishi Pajero Sport 2018, với mức giảm lên tới 244 triệu đồng/chiếc.

Mẫu xe này nằm trong dòng xe nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế 0%. Một số mẫu xe nhập của hãng này hiện cũng đang được điều chỉnh giảm giá 15-30 triệu đồng/chiếc như Mitsubishi Attrage, Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Triton…

Mitsubishi Pajero Sport 2018 giảm giá mạnh lên tới 244 triệu đồng/chiếc.  

Chevrolet Việt Nam cũng điều chỉnh giảm với mức giảm cao nhất lên đến 60 triệu đồng cho một loạt các mẫu xe của mình. Trong đó, Spark LS được giảm giá nhiều nhất 60 triệu đồng, đưa xe về mức giá chỉ còn 299 triệu đồng.

30 triệu đồng là mức giảm của chiếc Chevrolet Spark Duo LS, đưa về mức 269 triệu đồng. Spark LT giảm từ 389 triệu đồng xuống 349 triệu đồng. Mẫu xe SUV Trailblazer giảm từ 30-50 triệu đồng cho 3 phiên bản tùy chọn, trong khi Chevrolet Colorado giảm 50 triệu đồng cho phiên bản 2.5L 4×4 MT LTZ. Các phiên bản còn lại giảm 30 triệu đồng.

Chevolet Aveo phiên bản LT được hãng điều chỉnh giảm từ 459 triệu đồng xuống còn 399 triệu đồng. Phiên bản LTZ cũng được điều chỉnh giá 60 triệu đồng, xuống còn 435 triệu đồng. Ngoài ra, Chevrolet Cruze LT và LTZ cùng được giảm 50 triệu đồng. Chevrolet Captiva REVV cũng được điều chỉnh giá bán từ 879 triệu đồng xuống còn 819 triệu đồng.

Các thương hiệu khác như Toyota, Mazda, Honda cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá các mẫu xe hot như Honda CR-V giảm 110 -170 triệu đồng tùy từng phiên bản kể từ ngày 8/8; Mazda CX-5 giảm 40-50 triệu đồng; Nissan X-Trail giảm 10-40 triệu đồng tùy phiên bản, khách được tặng thêm bộ định vị và thảm trải sàn; các dòng xe khác của Nissan giảm 5-45 triệu đồng/chiếc…

Ngoài ra, Hyundai Thành Công giảm giá 40-70 triệu đồng cho hai dòng xe Elantra và Santa Fe; Toyota giảm giá 30 triệu cho Vios và 40 triệu cho Corolla…

Theo thống kê mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), thị trường xe hơi trong tháng 7 giảm 16%, đạt khoảng 21.000 xe bán ra.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thời điểm hiện tại, chỉ những người thực sự có nhu cầu mới bỏ tiền ra mua xe, còn phần đa số đông vẫn đang nghe ngóng, chờ đợi thêm những biến động của thị trường, khi ngày càng có nhiều mẫu xe nhập thuế 0% về Việt Nam.

Miễn giảm vé tàu hỏa cho tân sinh viên nhập học

Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 40% giá vé đi tàu hỏa cho tân sinh viên trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) và phụ huynh đến nhập học từ ngày 16/8 đến hết ngày 31/12/2018, theo báo Tiền Phong.

Sáng nay, đông đảo tân sinh viên và phụ huynh đến UTT nhập học. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo đó, giá vé bán bằng 60% giá vé cùng thời điểm của các mác tàu khách do Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội quản lý áp dụng cho các tân sinh viên đi nhập học vào UTT và phụ huynh đi cùng.

Cụ thể, mỗi giấy báo nhập học được mua 1 vé cho tân sinh viên và 1 vé cho phụ huynh đi cùng (nếu có) cho một lượt đi. Trong ba ngày 17/8 đến 19/8, những thí sinh đã nộp giấy xác nhận nhập học sẽ đến UTT để làm thủ tục nhập học.

Hôm nay, 17/8 dù ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 4 nhưng từ sáng đã rất đông phụ huynh và tân sinh viên có mặt tại trường. 

Hiện đã có khoảng 2000 tân sinh đã hoàn thành thủ tục nhập học khóa 69 của trường. Các tân sinh viên bắt đầu học buổi đầu tiên tại UTT từ ngày 20/8 tới.

Bắc Bộ mưa nắng đan xen

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, trong ngày hôm nay (18/8) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa nắng đang xen, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 29-32 độ C.

Với các tỉnh Trung Bộ khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác ban sáng, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên 31-33 độ C, còn ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trời nắng ráo, nền nhiệt ngày dao động trong khoảng từ 33 -35 độ C, một số nơi như Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Đà Nẵng, Sơn Hòa (Phú Yên) sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao 36-37 độ C.

Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh Tây Nguyên từ 28-30 độ C, còn ở Nam Bộ là 31-32 độ C.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News

Từ Khóa: