Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 17/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bộ GD&ĐT lên tiếng về vụ hàng nghìn trẻ Bắc Ninh ồ ạt đi xét nghiệm sán

Trong ngày 16/3, hàng nghìn phụ huynh khắp huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) ồ ạt đưa con lên Hà Nội kiểm tra sán lợn, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Bắc Ninh kiểm tra, xác định trách nhiệm của nhà trường và báo cáo sự việc.

TS Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT Bắc Ninh kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm trong trường học. Yêu cầu địa phương sớm báo cáo việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng xuất hiện tại Trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), theo báo Tiền Phong.

Ông Anh thông tin, Bộ sẽ có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về viêc tăng cường thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bếp ăn bán trú, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, quy trình giao nhận, bảo quản thực phẩm, phòng chống dịch bệnh…

Theo đó, vào chiều 16/3, hành lang Phòng khám chuyên khoa của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (34 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) không còn lối đi. Người lớn đứng chật kín nơi tiếp nhận bệnh nhân đến khám và khu nhận kết quả, theo VnExpress.

Bên ngoài, dưới tấm bạt được căng tạm, cả chục người ngồi ăn chiếc bánh, uống tạm hộp sữa. Họ đều là phụ huynh, học sinh mầm non và tiểu học ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), nơi có hơn 50 trẻ bị phát hiện nhiễm sán lợn.

Các phụ huynh ngồi đợi lấy kết quả ở Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương chiều 16/3. (Ảnh: Dương Tâm).

Nhiều phụ huynh cho hay, họ đọc báo thấy hơn 50 trẻ ở Thuận Thành dương tính với sán lợn vào tối hôm trước nên họ không thể ngồi yên, dù con không học ở trường Mầm non Thanh Khương – nơi bị phát hiện thịt lợn nổi hạch, dấu hiệu nhiễm sán lợn và thịt gà hôi thối trong bếp ăn bán trú.

(Xem chi tiết)

21 ngư dân đi bị Thái Lan bắt giữ khi tránh bão đã về nước

Chiều 16/3, ông Nguyễn Đồng Khởi, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, xác nhận 21 ngư dân, trên 3 tàu cá bị Thái Lan bắt giữ khi xin trú bão đã về nước, theo  báo Thanh Niên.

Sau khi được Thái Lan thả, 21 ngư dân đã về đến Việt Nam vào khoảng 21 giờ ngày 13/3 bằng đường hàng không.

Hiện UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo ngành chức năng tỉnh này, gặp, làm việc trực tiếp với các ngư dân này để xác minh, làm rõ nguyên nhân bị Thái Lan bắt giữ nhằm có hướng xem xét xử lý những cá nhân, đơn vị liên quan.

21 ngư dân sau khi được ngành chức năng Thái Lan trả tự do đã về đến Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Theo VOV, 3 tàu cá gồm: CM 91007-TS do ông Nguyễn Văn Dương (39 tuổi) làm thuyền trưởng, tàu cá CM 91210-TS do ông Ngô Minh Sáng (34 tuổi, cả hai cùng ngụ khóm 6, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng và tàu cá CM 91129-TS của ông Hồ Văn Được (47 tuổi, ngụ xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời) làm thuyền trưởng.

Riêng tàu cá CM-91210TS bị hỏng máy và chìm tại vùng biển Thái Lan.

Trên 3 phương tiện có 21 thuyền viên (mỗi phương tiện có 7 thuyền viên – PV) hành nghề câu mực và đều xuất bến qua cửa Sông Đốc vào ngày 26/12/2018.

Trong quá trình hoạt động khai thác, do không kịp vào bờ tránh bão số 1 (Pabuk), 3 tàu cá này cùng 21 thuyền viên chạy qua tránh bão tại vùng biển Thái Lan. Ngày 2/1, cả 3 tàu cá nói trên bị Hải quân Thái Lan bắt giữ.

Hà Nội tuyển mới gần 11 nghìn giáo viên

GD&TĐ – UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 11.182 người, trong đó 10.949 chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên, theo Giáo Dục Thời Đại.

Chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể đã được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố trên trang thông tin điện tử. Theo đó, trong số 10.949 chỉ tiêu giáo viên có 4.171 giáo viên THCS hạng III; 4.171 giáo viên tiểu học hạng IV; 3.232 giáo viên mầm non hạng IV.

Hà Nội tuyển mới gần 11 nghìn giáo viên. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, ngành Giáo dục Hà Nội còn tuyển dụng 233 chỉ tiêu gồm nhân viên thư viện trường THCS (75 người); nhân viên thư viện trường tiểu học (74 người); nhân viên văn thư trường THCS (52 người); nhân viên văn thư trường tiểu học (32 người).

Ứng viên dự tuyển giáo viên mầm non hạng IV yêu cầu tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành giáo dục mầm non.

Với tiểu học: Giáo viên tiểu học yêu cầu tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành giáo dục tiểu học; giáo viên dạy tin học, ngoại ngữ, thể dục, nhạc, họa bậc tiểu học phải có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên (có chứng chỉ sư phạm nếu không thuộc ngành sư phạm);

Ứng viên dự tuyển giáo viên THCS yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

Thời tiết 17/3: Miền Bắc mưa rét, miền Nam nắng nóng

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ trời rét. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 17/3 có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc vào lúc rạng sáng, nhưng bộ phận không khí lạnh này quá yếu và thời gian dồn xuống không lâu nên không đủ sức làm giảm nhiệt độ.

Dự báo thời tiết ngày mai (18/3) sẽ thấy ấm hơn, sáng sớm có khả năng còn mưa nhỏ. Trưa, chiều mai giảm mây và nếu nhanh thì sẽ hửng nắng luôn.

Trong tuần sau không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ cứ thế tăng dần. Sẽ có những ngày lên tới 29-30° gây cảm giác oi nóng. Dự báo, ngày 23/3 lại có không khí lạnh về, trời sẽ lại lạnh.

Thời tiết 17/3: Miền Bắc mưa rét, miền Nam nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết ngày  và đêm 17/03:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 – 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16- 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 19- 22oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 55 – 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ, có nơi dưới 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi 28-30 oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 75 – 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19- 22oC

Nam Bộ:  Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Độ ẩm 40 – 94%

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News