Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 16/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Số trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh đã tăng lên 62

Tại buổi họp báo chiều 15/3, GS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới cho biết, trong sáng cùng ngày, có tổng 230 trẻ tại xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh được gia đình đưa tới BV khám, xét nghiệm sán lợn. Các bé trong độ tuổi 1-10, trong đó có nhiều trẻ đang học tại trường mầm non Thanh Khương.

Đến 15h chiều 15/3, sau khi xét nghiệm máu và huyết thanh, các bác sĩ đã phát hiện 44 trường hợp dương tính với sán lợn. Số trường hợp còn lại vẫn đang tiếp tục chạy kết quả. Toàn bộ kết quả này sẽ được chuyển phát nhanh về gia đình. Những trường hợp nào dương tính sẽ được nhận phiếu tư vấn kèm theo, hẹn lịch quay lại lấy thuốc. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Tổ Quốc)

Lúc 18h chiều cùng ngày, Viện Sốt rét Ký sinh trùng TƯ cũng đã hoàn tất thống kê cho biết, trong sáng nay có 135 trẻ đến xét nghiệm, trong đó có 13 trẻ dương tính với sán lợn.

Như vậy theo báo Vietnamnet, từ ngày 12 đến cuối ngày 15/3, đã có 62 trẻ tại xã Thanh Khương dương tính với sán lợn.

Phụ huynh đưa con đến xét nghiệm sán tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: CAND)

Báo Tuổi Trẻ cho biết, chủ nhật ngày 17/3, đoàn chuyên gia của Viện sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng T.Ư sẽ tổ chức đoàn điều tra nguyên nhân tại Bắc Ninh. (Xem tiếp)

Phát hiện đối tượng bị truy nã trong… trại giam

Ngày 15/3, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Thiết (sinh năm 1989, quê ở tỉnh Yên Bái) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Báo Người Lao Động thông tin, theo cáo trạng, chiều 3/4/2015, Công an quận Tân Bình (TP. HCM) bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Thoại đang bán ma túy cho Trần Huy Vũ tại đường Lê Trung Nghĩa (quận Tân Bình). Thoại khai nhận mình mua số ma túy này từ Thiết.

Căn cứ vào lời khai trên, tối cùng ngày, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thiết trên đường Lam Sơn (phường 2, quận Tân Bình) và thu giữ các dụng cụ chia ma túy, 7 gói nylon đựng ma túy tổng hợp.

Tháng 1/2016, cơ quan chức năng khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Thiết về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, Thiết đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Do Thiết không có mặt tại địa phương nên công an ra ra quyết định truy nã. Ngày 25/5/2016, sau khi truy nã Thiết bất thành, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Thiết. 

Tiền Phong cho biết, vào tháng 3/2017, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện Thiết đang chấp hành án phạt tù cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” ở Trại giam Cây Cầy – Bộ Công an (ở xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Cơ quan chức năng đã phục hồi điều tra và ngày 15/3 xét xử Phạm Ngọc Thiết như nêu trên.

Nguyên trưởng phòng Ngân hàng ANZ chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng của khách hàng

Trên báo Dân Trí, ngày 15/3, Viện KSND TP. HCM cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Phạm Gia Thọ (sinh năm 1989, cán bộ Ngân hàng ANZ) và chị dâu Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1989, giám đốc công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu nông sản Sài Gòn) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2015, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn tại quận 7. Thọ được giao nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm…

Trong thời gian làm việc, Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.

Bằng các hình thức trên, Thọ đã chiếm đoạt của Ngân Hàng ANZ 91,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi (chị dâu họ của Thọ) là Giám đốc công ty TNHH TM-XNK Nông sản Sài Gòn với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ chiếm đoạt số tiền 80,3 tỷ đồng, theo ANTT.

Tại CQĐT, Thọ và Vi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 16/3: Bắc bộ giảm mưa, Hà Nội sáng sớm có sương mù

Khu vực Hà Nội vào sáng sớm nay (16/3), gió đông nam ẩm sẽ khiến cho sương mù xuất hiện ở nhiều nơi, tối và đêm có mưa dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay 16/3, do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu, biến đổi ở khu vực vịnh Bắc Bộ nên đã xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù.

Toàn miền Bắc trời ấm áp, các tỉnh Đông Bắc Bộ tăng thêm khoảng 2 độ, cao nhất tại Hà Nội lên mức 28 độ, các tỉnh còn lại phổ biến 26-29 độ C, riêng các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu nắng trên 30 độ. Về đêm, toàn miền se lạnh 18-21 độ C, riêng các tỉnh vùng núi cao rét 14-17 độ. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News