Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 15/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Học viện Tòa án không xét tuyển nữ sinh trên 60 kg

Học viện Tòa án vừa thông báo điều kiện sơ tuyển vào Học viện năm 2019. Theo đó, thí sinh nữ phải có cân nặng từ 48 đến 60 kg, thí sinh nam không quá 80 kg.

Báo Dân Trí thông tin về quy định sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 như sau:

Về chiều cao và cân nặng đối với nữ cao từ 1m55 trở lên, cân nặng từ 45 kg đến 60 kg; Đối với nam cao từ 1m60 trở lên, cân nặng từ 48 kg đến 80 kg.

Các thí sinh sơ tuyển vào Học viện Tòa án không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; độ tuổi không quá 22 tuổi…

Đặc biệt, cha, mẹ, anh chị em ruột hoặc vợ/chồng chưa từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án (trừ vi phạm hình sự lĩnh vực giao thông).

Sinh viên Học viện Tòa án. (Ảnh: Dân Trí)

Theo Vietnamnet, học viện chỉ tuyển những thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2. Học viện sẽ có 2 phương thức xét tuyển. (Xem tiếp)

Bộ Ngoại giao nói gì về thông tin Mỹ viện trợ quân sự 30 triệu USD sau thượng đỉnh Mỹ – Triều?

Báo VTC News thông tin, chiều 14/3, trả lời câu hỏi của phóng viên trong họp báo thường kỳ về thông tin cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước khi rời Việt Nam nói sẽ cung cấp viện trợ quân sự 30 triệu USD, cảm ơn việc Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói: “Chúng tôi không có thông tin như vậy”.

Bà Hằng nhấn mạnh, hội nghị thượng đỉnh đạt được những tiến triển như cả phía Mỹ và  Triều Tiên đã phát biểu. Với vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam đã chuẩn bị tốt mọi mặt để đảm bảo cho hội nghị diễn ra an toàn. Là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy và xây dựng hoà bình trên bán đảo Triều Tiên, bà Hằng nói, theo Tiền Phong.

Hàng trăm người vây công ty bất động sản trong đêm ở Đà Nẵng đòi quyền lợi

Khoảng 18h30 ngày 14/3, hàng trăm khách hàng có mặt tại trụ sở Công ty bất động sản Hoàng Nhất Nam đóng tại Đà Nẵng để yêu cầu lãnh đạo công ty này phải có hướng giải quyết việc khách đã mua đất tại các dự án thông qua sự phân phối của Hoàng Nhất Nam.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, đại diện hàng trăm khách hàng đã đọc đơn yêu cầu công ty minh bạch số tiền đang giữ của khách hàng, với tổng số tiền của gần 1.000 khách hàng là hơn 600 tỷ đồng hiện đang ở đâu? Việc chậm ra sổ đỏ dự án nhưng chưa có lời giải thích chính đáng…

videoinfo__video3.dkn.tv||8314ff36f__

Video ghi cảnh người dân phản ứng tại trụ sở Công ty Hoàng Nhất Nam vào tối khuya 14/3. (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Các khách hàng cũng yêu cầu giải quyết 2 vấn đề đó là: Công ty Hoàng Nhất Nam ngồi lại với chủ đầu tư là Công ty CP Bách Đạt An để đàm phán đưa ra phương án tối ưu giải quyết, tiếp tục thực hiện dự án.

“Cam kết với chúng tôi về thời gian”, đại diện các khách hàng nói. Còn nếu công ty cảm thấy không làm được thì đền bù hợp đồng cho bà con với gần 1.000 lô đất theo giá trị trường, còn khách hàng không chịu theo giá hợp đồng gốc.

Trước các chất vấn của khách hàng, đại diện của lãnh đạo công ty Hoàng Nhất Nam cho rằng với các nội dung này thì thời gian hiện tại chưa thể trả lời được. Phía công ty này đề nghị đến ngày 25/3 sẽ trả lời cho khách hàng về hướng xử lý. Tuy nhiên, các khách hàng không đồng ý với phương án này.

Sau đó, các khách hàng yêu cầu lãnh đạo công ty hội ý với nhau, khách hàng sẽ chờ để có câu trả lời dứt khoát.

Trước đó, người dân cũng đã vây trụ sở của chủ đầu tư để đòi quyền lợi. (Ảnh: Đ.C/Tuổi Trẻ)

Trước đó, ngày 17/1, hàng trăm người dân tập trung tại trụ sở công ty Bách Đạt An trên đường Nguyễn Du (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đòi sổ đỏ.

Có mặt tại trụ sở công ty này, Zing ghi nhận rất đông người dân đem theo băng rôn lớn yêu cầu trả sổ đỏ theo đúng cam kết. Công an quận Hải Châu đã có mặt để đảm bảo an ninh. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 15/3: Hà Nội lạnh 19 độ, vùng núi giảm 8 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (15/3), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời trở rét.  

Ngày hôm nay, ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Ngày có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời trở rét. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News