Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 15/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đề nghị giám định tâm thần đối với bác sĩ Hoàng Công Lương

Luật sư đề nghị tòa án cho giám định sức khỏe tâm thần đối với bị cáo Hoàng Công Lương, do bị cáo này đã phải nhập viện điều trị về bệnh lý liên quan tới trầm cảm, một chứng bệnh liên quan tới tâm thần, theo báo Thanh Niên.

Sáng 14/1, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình khai mạc phiên tòa xét xử vụ án sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017.

Trong phần thủ tục, nhiều luật sư đề nghị hội đồng xét xử triệu tập đầy đủ các bị hại, nhân chứng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như đại diện Bộ Y tế, cơ quan giám định Bộ Công an… Các luật sư cũng đề nghị hoãn phiên tòa cho tới khi triệu tập đầy đủ những người nói tên.

Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên tòa sáng 14/1. (Ảnh: Thanh Niên)

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương (bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) đề nghị tòa hỏi về tình trạng sức khỏe của bị cáo Lương và công bố tình trạng sức khỏe của bị cáo này ngay tại tòa.

Trong khi đó, luật sư Phạm Quang Hưng, bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Tuấn, cho rằng sức khỏe bị cáo Hoàng Công Lương liên quan đến bệnh lý tâm thần nên cần phải có kết luận của cơ quan chuyên môn, cụ thể là Bệnh viện Tâm thần T.Ư I.

Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nghiêm Hoài Anh thông báo, sau khi có đơn của vợ bị cáo Hoàng Công Lương về tình trạng sức khỏe của chồng, tòa án đã tiến hành xác minh.

Theo đó, ngày 23/12/2018, bị cáo Lương có vào Khoa Nội thần kinh cơ xương khớp của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để khám. Đến ngày 25/12/2018, bị cáo Lương được chuyển lên khám tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và được bệnh viện kê đơn về nhà uống thuốc.

Trong phần nêu ý kiến sau đó, các luật sư tiếp tục cho rằng, bị cáo Hoàng Công Lương được xác định là mắc bệnh trầm cảm, một chứng bệnh tâm thần, do đó đề nghị phải tiến hành giám định tâm thần đối với bị cáo để đảm bảo những lời khai của bị cáo tại phiên tòa là của một người trong tình trạng sức khỏe bình thường, tránh ảnh hưởng tới kết quả xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm, trong quá trình chuẩn bị phiên tòa, tòa án đã tiến hành xác minh tình hình sức khỏe của bị cáo Hoàng Công Lương. Theo đó, hội đồng chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xác định bị cáo Hoàng Công Lương chỉ bị rối loạn giấc, Bệnh viện Bạch Mai không cho bị cáo Lương nhập viện mà chỉ kê đơn thuốc để về nhà uống.

Nhóm học sinh Hà Nội vô địch giải tranh biện tiếng Anh

Tối 13/1, vòng chung kết Giải vô địch tranh biện Hà Nội mở rộng – HN VSDC lần hai đã diễn ra tại trường Phổ thông liên cấp Olympia với đề tài gây tranh cãi: “Các nước ASEAN có nên có đồng tiền chung?”, theo VnExpress.

Đội chiến thắng là MetaphysicsSDT 1, gồm bốn học sinh: Đỗ Quốc Bình (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), Phạm Quỳnh Anh (THPT Chu Văn An), Nguyễn Ngọc Hà (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội), Đoàn Trọng Sang (THPT chuyên Đại học Khoa học tự nhiên). Đối thủ tranh tài cùng các em là đội UK gồm bốn học sinh của trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS).

Đội MetaphysicsSDT 1 được trao giải vô địch. (Ảnh: VnExpress)

Trong cuộc thi đội MetaphysicsSDT 1 phản đối vì sử dụng đồng tiền chung hiện không khả thi và sẽ gây nhiều điểm bất lợi. Nhóm đặt ra những câu hỏi về cơ chế vận hành cụ thể: Ngân hàng khu vực ở đâu? Quốc gia nào sẽ in tiền? Chính sách tài khóa giữa các quốc gia khác nhau sẽ thống nhất ra sao?

Ban giám khảo gần 40 người đến từ 9 quốc gia đã bị thuyết phục bởi những lý lẽ của đội MetaphysicsSDT 1 và trao giải quán quân cho đội. Ngoài ra, giải nhà tranh biện giỏi nhất thuộc về Nguyễn Hữu Minh Nhật (trường Olympia) và JeongHa Kim (trường UNIS).

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 171 thí sinh từ 44 đội, đến từ các trường THCS và THPT công lập, tư thục, trường Việt Nam và trường quốc tế ở sáu tỉnh thành.

Trạm BOT Tân Đệ phải hoàn thành tháo dỡ trước ngày 28/1

Mới đây, tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu Cty CP Tasco và Cty TNHH MTV Tasco 6 khẩn trương lập thiết kế, dự toán tháo và di dời trạm thu phí BOT Tân Đệ trước ngày 28/1.

Báo Dân Trí đưa tin, tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Thông báo số 06/TB- TCĐBVN thông báo Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp về việc di dời trạm thu phí Tân Đệ thuộc Dự án BOT đầu tư xây dựng Quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ.

Cụ thể, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tasco, Công ty TNHH MTV Tasco 6 khẩn trương lập thiết kế, dự toán tháo và di dời trạm thu phí Tân Đệ về tuyến tránh Đông Hưng để báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo hình thức BOT triển khai thực hiện từ năm 2007, có tổng chiều dài 6,5km. Tổng mức đầu tư sau hơn 710 tỉ đồng.

Trạm thu phí BOT Tân Đệ sẽ được tháo dỡ trả lại trả mặt đường, sơn kẻ an toàn giao thông xong trước ngày 28/1/2019. (Ảnh: Dân Trí)

Dự án đưa vào khai thác từ tháng 7/2012, sử dụng trạm thu phí cầu Tân Đệ để thu phí hoàn vốn. Chủ đầu tư của dự án là Công ty cổ phần Tasco. Thời gian thu phí của đoạn tuyến từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ dự kiến 10 năm 3 tháng.

Trên cơ sở biên bản khảo sát vị trí đặt trạm thu phí hoàn vốn tuyến tránh thị trấn Đông Hưng giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam với Sở GTVT Thái Bình, UBND huyện Đông Hưng, Nhà đầu tư (ngày 27/11/2018) thống nhất vị trí đặt trạm thu phí tại lý trình Km72+850 thuộc địa phận xã Đông La, huyện Đông Hưng. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 27 tỉ đồng.

Theo báo Lao Động, nhà đầu tư phải hoàn thành việc tháo dỡ cổng trạm thu phí, kiốt bán, soát vé, đảo phân làn trước ngày 22/1; hoàn thành toàn bộ công tác tháo dỡ và hoàn trả mặt đường, sơn kẻ an toàn giao thông xong trước ngày 28/1. Riêng hạng mục nhà điều hành có thể tận dụng để bảo quản vật tư thu hồi cho đến khi di chuyển về vị trí trạm mới trên tuyến tránh Đông Hưng.

Sau khi trạm Tân Đệ gần hết thời gian thu phí cho dự án nâng cấp QL10, năm 2015 nhà đầu tư Tasco tiếp tục có đề xuất làm tuyến đường tránh qua thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), tuyến đường tránh này cách trạm thu phí Tân Đệ khoảng 20km.

Thời tiết ngày 15/1: Miền Bắc giảm nhiệt, bắt đầu đợt rét đậm kéo dài

Từ chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó tràn xuống các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây rét đậm kèm mưa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, trên cao rãnh gió Tây dịch chuyển dần về phía Đông.

Miền Bắc sẽ giảm nhiệt từ chiều tối nay. Từ ngày mai, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Hà Nội sẽ mưa từ 2 đến 3 ngày, nhiệt độ thấp nhất xuống 12 độ C.

Từ mai, mưa kéo dài từ Bắc Bộ đến Trung Bộ, một số tỉnh Nam Trung Bộ có nơi mưa rất to.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News