Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 14/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 600 tấn phế liệu tiền xu được đem ra đấu giá

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ bán đấu giá hơn 600 tấn phế liệu tiền kim loại sau tiêu hủy, với giá khởi điểm hơn 48 tỷ đồng, không bao gồm VAT và chi phí bốc dỡ, di chuyển.

Theo báo Zing, số phế liệu trên đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Tổng cục đo lường chất lượng) phân tích, thử nghiệm thành phần hóa học.

Tiền xu được ngừng phát hành từ tháng 4/2011. (Ảnh: Zing)

Theo yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước, tổ chức đấu giá tài sản muốn đăng ký tham gia phải có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho việc đấu giá, có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. (Xem tiếp)

Toà hoãn phiên xử phúc thẩm bác sĩ Hoàng Công Lương

Ngày 13/5, TAND tỉnh Hoà Bình mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hoàng Công Lương (nguyên bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình), Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc Bệnh viện), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng vật tư). Duy nhất, Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn) kháng cáo kêu oan.

BS Hoàng Công Lương đến tòa sáng 13/5. (Ảnh: Danh Trọng/Tuổi Trẻ)

Báo VnExpress thông tin, trong phần thủ tục, Hoàng Công Lương trình bày do luật sư Hướng vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên toà nên bị cáo đề nghị hoãn phiên toà. Chừng 20 phút hội ý, HĐXX chấp nhận đề nghị này, thông báo sẽ mở lại vào 8h ngày 12/6.

Theo báo Tuổi Trẻ, sau phiên tòa, BS Hoàng Công Lương nói đã ủy quyền tất cả cho luật sư và nói: “Chỉ mong phiên tòa xét xử công bằng, đúng người đúng tội”. (Xem chi tiết)

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ CNVC theo mức cơ sở mới

  • Cách tính lương của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới: Mức lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

  • Cách tính các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở mới: Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Thời tiết ngày 14/5: Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, Nam Bộ mưa lớn

Ngày 14/5, khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ ngày hôm nay xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi cao nhất 37 độ C. Nam Bộ mưa rào và dông kèm gió mạnh, riêng buổi chiều, tối có mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay (14/5), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ ngày hôm nay xuất hiện nắng nóng cục bộ, ngày mai (15/5) xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ.

Tây Bắc có nơi cao nhất 37 độ. (Ảnh minh hoạ)

Từ ngày 16-19/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi 39-40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Trong các ngày 14-15/5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ. Từ ngày 16-19/5 xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: