Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 13/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Chính phủ rút đề xuất nghỉ lễ vào ngày 27/7 ra khỏi dự án Luật

Cụ thể theo báo VOV, chiều 12/6, thảo luận tại hội trường về Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), việc đề xuất lấy ngày 27/7 làm ngày nghỉ lễ chung của cả nước theo tờ trình của Chính phủ không nhận được sự đồng tình của phần đông đại biểu.

Thống kê của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, có 16 ý kiến nói về vấn đề này thì đến 15 vị đại biểu không nhất trí lấy đây làm ngày nghỉ lễ.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa). (Ảnh: VOV)

Duy nhất đại biểu Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) cho rằng, bổ sung thêm ngày nghỉ lễ 27/7 hàng năm là hợp lý để người lao động có thêm ngày nghỉ, tri ân người có công, giáo dục đạo lý truyền thống của người Việt Nam. Đồng thời, bà Mẫn đề xuất gọi tên ngày nghỉ này là “ngày tri ân người có công với đất nước”.

Báo VnExpress cho biết, trước diễn biến đó, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nói, ngày nghỉ 27/7 được đưa vào dự thảo Luật và nêu rõ tính nhân văn nhưng qua ý kiến đại biểu, “chúng tôi xin tiếp thu và Chính phủ xin rút nội dung này ra khỏi dự án Luật”. (Xem tiếp)

Gần 40.000 TP. HCM dưới điểm trung bình môn Toán thi vào lớp 10

Cụ thể theo báo VnExpress, chiều 12/6, tổng kết chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM cho biết, trong 79.500 thí sinh dự thi có 49,62% (khoảng 39.400 bài) dưới điểm trung bình (điểm 5) môn Toán. Con số này ở môn Văn là 5,31% (4.229 bài) và Anh văn là 58,4% (46.278 bài).

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP. HCM vừa qua. (Ảnh: Như Hùng/Tuổi Trẻ)

Không có thí sinh đạt điểm 10 môn Văn, Toán có 228 em, Anh văn 53 em. Điểm trên 8 ở môn Văn có 8.655 bài, môn Toán 6.102 bài, Anh văn 7.734 bài. (Xem tiếp)

VFF đang đàm phán với HLV Park Hang-seo gia hạn hợp đồng

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ các phóng viên phía Nam vào chiều 12/6, phó chủ tịch phụ trách truyền thông Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, đang thương thảo hợp đồng với HLV Park Hang Seo.

Trên Zing, ông Cao Văn Chóng – Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông cho biết: “VFF suy nghĩ rất nhiều về việc gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo. Chúng tôi không chờ đến 3 tháng cuối mới đàm phán. Hiện VFF trong quá trình này và cần thời gian để đưa ra phương án khả thi nhất, xứng đáng với cống hiến của ông Park và phù hợp cho bóng đá Việt Nam”.

HLV Park Hang-seo và Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng (ngoài cùng bên phải) trong sự kiện gần đây. (Ảnh: Quang Thịnh)

Những ngày qua, có nhiều tin đồn về mức lương mới cho ông Park Hang-seo. Tuy nhiên, đại diện VFF không muốn đề cập đến vấn đề này vì mọi chuyện vẫn đang trong quá trình đàm phán. Ngay khi có kết quả, VFF sẽ thông tin đến người hâm mộ sớm nhất. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 13/6: Trung Bộ nắng nóng gay gắt trên 39 độ, TP. HCM chiều tối mưa rào

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (13/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng còn duy trì trong những ngày tới.

Khu vực Hà Nội: Ngày 13/6 trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, chiều tối mai có mưa  rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Trung Bộ nắng nóng gay gắt. (Ảnh minh hoạ)

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày hôm nay (13/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 6-10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1-2. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News