Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 13/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đọc trộm tin nhắn của người khác có thể bị phạt tù đến 3 năm

Báo luatvietnam thông tin, theo Điều 159 Bộ luật Hình sự 2015, Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác được quy định như sau:

Phạt phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20 triệu đồng – 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm đối với hành vi xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Phạt tù từ 01 – 03 năm nếu có thêm các tình tiết tăng nặng: Tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; Làm nạn nhân tự sát; Phạm tội có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội 02 lần trở lên.

Như vậy, hành vi đọc trộm tin nhắn của người khác hoặc bất cứ hành vi xâm phạm bí mật đời tư nào khác sẽ bị chịu chế tài xử phạt nghiêm khắc của pháp luật, trong đó mức phạt cao nhất là 03 năm tù. (Xem chi tiết)

Việt Nam đề nghị Malaysia trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương

Chiều qua (12/3), Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. Hai bên đã trao đổi một số vấn đề trong quan hệ song phương.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc điện đàm, đề cập đến vụ việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị cáo buộc sát hại một công dân người Triều Tiên tháng 2/2017 tại Malaysia, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị phía Malaysia bảo đảm xét xử công bằng, trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah ngày 12/3. (Ảnh: baoquocte.vn)

Trước đó, ngày 11/3, trả lời câu hỏi của Thanh Niên liên quan đến phiên tòa xét xử công dân Đoàn Thị Hương, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, sáng cùng ngày, Tòa thượng thẩm Shah Alam, Malaysia đã tiến hành phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cử đại diện tham dự phiên tòa để có hỗ trợ kịp thời đối với công dân này. (Xem tiếp)

Thời tiết ngày 13/3: Miền Bắc ngày nắng, có nơi trên 32 độ C trước đợt không khí lạnh mới

Ngày 13/3, các tỉnh miền Bắc trời hửng nắng ấm, sáng sớm có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm trước khi đón đợt không khí lạnh mới. Các tỉnh Nam Bộ chủ yếu nắng, có lúc nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ. Chiều tối và đêm, nơi đây có thể chuyển mưa rào và dông kèm gió mạnh ở vài nơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày mai (13/3), các tỉnh Đông Bắc Bộ trời rét về đêm, sáng sớm trời se lạnh, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ khu vực này dao động 17-27 độ C, riêng vùng núi thấp nhất 13 độ C.

Ở Tây Bắc Bộ nhiều nắng hơn so với phía Đông. Ban ngày trời nắng, đêm trời rét. Nhiệt độ dao động 14-29 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc do bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió Tây khô nóng nên nhiệt độ có nơi lên đến 32 độ C.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng quốc gia, từ ngày 14/3 miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, trời mưa rào và rét. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News