Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 11/1 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ngày 1/3, sáp nhập hai xã đầu tiên, thành lập TP. Chí Linh tỉnh Hải Dương

Chiều 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập TP. Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, 2 xã của Chí Linh được sáp nhập là Kênh Giang và Văn Đức. Sau sáp nhập được lấy tên là xã Văn Đức. Còn 6 phường thuộc thị xã Chí Linh được thành lập gồm:

  1. Phường Hoàng Tiến trên cơ sở xã Hoàng Tiến;
  2. Phường An Lạc trên cơ sở xã An Lạc;
  3. Phường Đồng Lạc trên cơ sở xã Đồng Lạc;
  4. Phường Tân Dân trên cơ sở xã Tân Dân;
  5. Phường Cổ Thành trên cơ sở xã Cổ Thành;
  6. Phường Văn Đức trên cơ sở xã Văn Đức (sau sáp nhập).

(Xem chi tiết)

Kỹ sư người Nhật mổ chữa ung thư ở Việt Nam

Ông Udagawa KemlChi – Kỹ sư xây dựng người Nhật Bản vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện K. Ông Udagawa có đầy đủ bảo hiểm y tế (BHYT) Nhật Bản, nhưng lại quyết định điều trị tại Việt Nam.

Trước khi được điều trị, ông Udagawa có các dấu hiệu như đau rát vùng hậu môn và vùng bụng dưới, khó khăn trong tiêu hóa, khi thấy có hiện tượng đi ngoài ra máu, gia đình đã đưa bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện K. 

Hình ảnh chụp chiếu cho thấy khối u kích thước khá lớn. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bác sĩ chẩn đoán ông bị ung thư trực tràng giai đoạn tiến triển. Ông KemlChi được chỉ định hóa xạ trị tiền phẫu, sau đó sẽ phẫu thuật trực tràng.

Sau khi bàn bạc với người thân, bệnh nhân chọn chữa trị tại Bệnh viện K.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, tháng 12/2018, kíp phẫu thuật gồm TS. BS Phạm Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại bụng I cùng các bác sĩ trong khoa và kíp gây mê đã tiến hành phẫu thuật Miles cho bệnh nhân. 

Ca phẫu thuật được đánh giá phức tạp bởi khối u tương đối lớn xâm lấn thành chậu, việc phẫu tích gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên kết quả rất đáng khích lệ, các bác sĩ lấy trọn vẹn được khối u 4×5 cm. (Xem thêm)

Bắt giữ nhóm giang hồ khét tiếng ở TP. HCM, Bình Dương, Kiên Giang

Ngày 10/1, Phòng 4 Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) tạm giữ 13 người trong băng giang hồ, tổ chức đánh bạc, đòi nợ thuê… do Lâm Thanh Vũ (tức Vũ Bông Hồng) cầm đầu, để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Vũ “Bông hồng” và đàn em ở cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo VnExpress, băng nhóm Vũ bị phát hiện hoạt động tại quận 9, Thủ Đức với hàng loạt dấu hiệu: bảo kê, cho vay nặng lãi… Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức cá độ bóng đá, đá gà trực tuyến, đánh đề trên các trang Bong88.com, agl.30k30k.net.

Đường dây của Vũ trải rộng nhiều tỉnh thành. Trong đó, nhiều tài khoản ăn thua trực tiếp với Vũ lên đến cả trăm tỷ đồng.

videoinfo__video3.dkn.tv||f60cf0aec__

Video: Bắt giữ băng nhóm giang hồ Vũ “bông hồng” khét tiếng. (Nguồn: VnExpress)

(Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 11/1: Miền Bắc tiếp tục mưa phùn, độ ẩm tới 98%

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, trong ngày 11/1, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Độ ẩm cao tới 98% khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

Thời tiết nồm ẩm sáng ra hay có mưa phùn, buổi trưa ấm áp hơn, nhưng chiều tối lại chuyển lạnh. Do vậy người già sức đề kháng kém dễ mắc bệnh. Những người có cơ địa dị ứng với thời tiết cũng dễ ốm.

Hay gặp là Adeno virus gây chảy nước mũi, đau họng, ho, đau mỏi các cơ. Nếu không điều trị sớm, virus vào phổi có thể gây suy hô hấp rất nhanh.

Bác sĩ Duy Anh (Bệnh viện E, Hà Nội) cho biết: Nền nhiệt độ ẩm thấp còn tạo điều kiện cho các virus gây bệnh đường hô hấp, sốt phát ban, sởi, thuỷ đậu, rubella phát triển gây bệnh cả trẻ em và cả người lớn. Nồm ẩm dễ gây chứng đau đầu, mệt mỏi uể oải, ra nhiều mồ hôi, khó ngủ, nhất là các chứng thấp khớp, thấp tim, hen…

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News