2 trong 4 xe sang bị bỏ rơi bên đường suốt 3 tháng ở Bắc Kạn có liên quan đến nhân viên Tổng lãnh sự quán của Lào và Campuchia.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Lê Đức Chung – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Kạn) cho biết, qua tra cứu số khung số máy trên hệ thống dữ liệu quản lý của Hải quan, công an tỉnh Bắc Kạn bước đầu xác định 2 trong số 4 xe sang bị bỏ rơi ven đường có liên quan tới nhân viên Tổng lãnh sự quán của Lào và Campuchia.

Cơ quan điều tra đang liên hệ với Tổng lãnh sự quán của hai nước này để xác minh tiếp. Ngoài ra, chiếc Lexus 570 và Land Cruiser còn lại vẫn chưa xác minh được thông tin.

Theo Báo Lao Động, cả 4 siêu xe trên đều đã qua sửa dụng. Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh chủ sở hữu của lô xe và chưa có phương án bán đấu giá.

bac kan xac dinh duoc nguoi lien quan den 2 trong 4 xe sang bi vut lai ben duong
Cả 4 siêu xe trên đều đã qua sửa dụng. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Trước đó, ngày 15/7, công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện 2 container bị bỏ ven đường tại Khu công nghiệp Thanh Bình (xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn). Trong 2 container có chứa 4 ôtô không có giấy tờ.

bac kan xac dinh duoc nguoi lien quan den 2 trong 4 xe sang bi vut lai ben duong
Hai container chứa 4 ôtô bị bỏ lại tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới. (Ảnh: VOV)

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 container cùng 4 ôtô này, đồng thời điều tra, xác định chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, tìm chủ nhân số tài sản này.

4 ôtô thuộc phân khúc xe sang trên thị trường, bao gồm: 1 xe Aston Martin, 1 xe Land Cruiser, 1 xe Bently, 1 xe Lexus 570.

Hồng Hoa (Tổng hợp)