Lực lượng chức năng Lạng Sơn vừa bắt quả tang 10 xe tải vận chuyển hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực biên giới. 

Ngày 16/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho hay, đơn vị này đang tạm giữ 8 người về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo VnExpress.

Vào đêm 14/12, tại xã Cao Lầu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng ở Lạng Sơn bắt quả tang 24 người chuyển hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực biên giới.

Cảnh sát tạm giữ 22 người Việt Nam, hai người nước ngoài.

Trong 100 tấn hàng hoá có nhiều loại thuốc bắc. (Ảnh: VnExpress)

Theo báo ANTĐ, lô hàng chừng 100 tấn bao gồm: thuốc bắc, phụ tùng, phụ kiện ôtô, đồ gia dụng… Hiện Cục C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh những người liên quan.

Trước đó, ngày 14/11, Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, tín dụng đen… để bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thanh Thanh (tổng hợp)