Trao đổi nhanh với báo chí khi vừa đến Hà Nội, HLV Sven-Goran Eriksson thừa nhận Việt Nam là ứng viên sáng giá cho chức vô địch tại AFF Cup năm nay.

Chiều tối ngày 3/12, các tuyển Philippines đã có mặt tại Hà Nội. Thầy trò HLV Eriksson tỏ rõ sự mệt mỏi khi phải trải qua hành trình bay kéo dài gần 20 tiếng. 

Cựu HLV đội tuyển Anh đã đưa Philippines lọt vào bán kết AFF Cup 2018. (Ảnh: Nguyen Trung Dung)

Trao đổi nhanh với báo chí, HLV Eriksson thừa nhận, một số cầu thủ khá mệt vì chuyến bay dài, đồng thời thừa nhận đội bóng của HLV Park Hang-seo là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại AFF Cup 2018 và cuộc tái đấu giữa hai đội tại sân Mỹ Đình tới đây sẽ rất khó khăn cho ĐT Philippines.

Cụ thể, HLV Eriksson nói: “ĐT Việt Nam đã chứng tỏ họ là một đội bóng mạnh, ứng viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup năm nay. Chúng tôi đã để thủng lưới hai lần ở lượt đi trên sân nhà, và phải làm khách ở Hà Nội trong trận lượt về. Trận đấu sắp tới sẽ thực sự khó khăn cho Philippines”.

“Dẫu sao, chúng tôi chưa bị loại. Trong bóng đá mọi chuyện có thể xảy ra. Việc lật ngược thế cờ khó nhưng không có nghĩa là không thể”, nhà cầm quân người Thụy Điển lạc quan và hy vọng vào điều kỳ diệu tại sân Mỹ Đình.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2018, ĐT Philippines có lợi thế sân nhà nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước ĐT Việt Nam.

HLV Sven-Goran Eriksson của ĐT Philippines.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Eriksson cũng thể hiện sự ngưỡng mộ về tình yêu bóng đá của CĐV Việt Nam: “Việt Nam là một nước có nền bóng đá tuyệt vời. Việc họ đến sân khách rất đông để cổ vũ đội nhà trong trận đấu vừa qua đã nói lên điều đó”.

Trận đấu bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/12 tới trên sân Mỹ Đình. Trước đó một ngày (5/12), Malaysia sẽ có chuyến làm khách đến sân của Thái Lan để quyết định đội bóng đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018.

Hoàng Minh (Tổng hợp)