Báo chí Thái Lan tiết lộ, việc đội tuyển Việt Nam hai lần từ chối tham dự King’s Cup 2019 khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải thay đổi kế hoạch.

Ban đầu, FAT định tổ chức King’s Cup vào tháng 3, trùng với lịch giao hữu quốc tế và ngỏ ý mời tuyển Việt Nam tham dự, theo báo Tuổi Trẻ.

Tuy nhiên, sau khi đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam sẽ tranh ngôi vô địch liên khu vực với Hàn Quốc vào thời gian này nên chắc chắn không thể tham gia King’s Cup.

Sau đó, ban tổ chức quyết định dời King’s Cup sang tháng 6 và tiếp tục mời Việt Nam. Theo báo Siam Sport, trong lần thứ hai này, nhà vô địch AFF Cup 2018 tiếp tục từ chối.

Theo phó phòng đối ngoại của FAT Phatthan Suphaphong, nguyên nhân khiến Việt Nam không thể dự King’s Cup có thể là do thầy trò HLV Park Hang Seo đã có kế hoạch khác.

King’s Cup là giải đấu giao hữu truyền thống của Thái Lan ra đời từ năm 1968 dành cho 4 đội tuyển quốc gia. Giải đấu này từng quy tụ nhiều danh thủ như Peter Schmeichel, Ronaldinho, Henrik Larsson, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo hay Robert Lewandowski…

Theo Thanh Niên, hiện FAT chưa công bố thành phần tham dự Kings Cup năm nay. Trong lịch sử, tuyển VN từng một lần dự Kings Cup hồi năm 2006 và đoạt ngôi á quân khi thua Thái Lan 1-3 trong trận chung kết.

Dư luận cho rằng, sở dĩ năm nay FAT rất muốn mời tuyển VN dự Kings Cup là để so tài cùng tuyển Thái Lan, xem ai mới là đội tuyển mạnh nhất khu vực Đông Nam Á sau khi lỡ hẹn ở trận chung kết AFF Cup 2018.

Hoàng Anh (tổng hợp)