Hoàng tử George, Công chúa Estelle… đều sở hữu phong cách thời trang ấn tượng, không hề kém cạnh các fashionista nổi tiếng.

Hoàng tử George (Anh)

George Alexander Louis sinh năm 2013, là con trai đầu lòng của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton. Cậu bé sở hữu gương mặt phúng phính, đáng yêu, mái tóc vàng và phong thái đậm chất hoàng gia.

thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
Hoàng tử bé George

Hoàng tử bé nước Anh có phong cách thời trang đơn giản, chỉn chu, pha trộn hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. George còn có tầm ảnh hưởng lớn về thời trang khi các mọi món đồ cậu bé diện đều bán cháy hàng.

thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
Thời trang Hoàng tử George mang đậm phong cách của Hoàng gia Anh.

Tháng 8 vừa qua, Hoàng tử George được tạp chí nổi tiếng Tatler bình chọn là một trong 30 người mặc đẹp nhất năm 2018 cùng các nhân vật Hoàng gia khác như Nữ hoàng Elizabeth II, Công nương Kate Middleton, Meghan Markle.

Công chúa Charlotte (Anh)

Công chúa Charlotte chào đời vào tháng 5/2015, là con gái của Hoàng tử William và Công nương Kate. Cô bé sở hữu mái tóc vàng óng mượt cùng khuôn mặt bụ bẫm, đáng yêu. Dù mới 3 tuổi, Charlotte đã có sức ảnh hưởng lớn đến thời trang trẻ em nước Anh cũng như thế giới.

thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi

Cô bé có phong cách thời trang cổ điển và nhã nhặn. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Charlotte chủ yếu mặc cùng một kiểu váy smock có phần cổ Peter Pan. Váy liền họa tiết hoa nhí cũng là item không thể thiếu trong tủ đồ của công chúa nhỏ, giúp tôn lên vẻ dễ thương.

thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
Rất nhiều bộ váy của Charlotte đến từ thương hiệu bình dân, chủ yếu của Tây Ban Nha.
thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
Thời trang mùa đông của cô bé 3 tuổi nhẹ nhàng và tinh tế. Charlotte diện áo khoác đỏ và quàng khăn hồng nhạt. Chiếc áo có giá 120 bảng Anh (gần 3,7 triệu đồng) đến từ thương hiệu Amaia. Đây cũng là hãng ưa thích của Công nương Kate.

Công chúa Estelle (Thụy Điển)

Công chúa Estelle chào đời năm 2012, là con gái đầu lòng của Công nương Victoria và Thái tử Daniel. Cô bé hiện đứng thứ 2 trong danh sách kế vị ngai vàng Hoàng gia Thụy Điển. Estelle có gu ăn mặc nhã nhặn, nữ tính, thường diện váy điệu đà mỗi lần xuất hiện trước truyền thông.

thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
Công chúa Estelle lanh lợi và ngày càng xinh xắn.
thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
Cô bé thường diện các mẫu váy hoa nhí có màu sắc nhã nhặn.

Công chúa Leonor và Sofia (Tây Ban Nha)

Công chúa Leonor là con gái đầu lòng của Quốc vương Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, sinh năm 2005. Đến năm 2007, công chúa Sofia chào đời. Mỗi lần xuất hiện, 2 công chúa của Hoàng gia Tây Ban Nha luôn thu hút sự chú ý đặc biệt bởi gu thời trang sành điệu và vẻ ngoài xinh xắn.

thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
Công chúa Leonor và Sofia của Tây Ban Nha.

Không giống như nhiều giới hoàng gia khác, Leonor và Sofia được ăn mặc thoải mái và đa dạng hơn rất nhiều.

thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
Cả hai luôn xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện và diện trang phục ton sur ton.
thoi trang dep nhu fashionista cua cac cong chua hoang tu nhi tren the gioi
Leonor, Sofia lớn phổng phao và ngày càng ra dáng thiếu nữ.

(Tổng hợp)