Tuyển Hàn Quốc – niềm hy vọng của bóng đá châu Á – sẽ mở màn World Cup 2018 bằng trận gặp Thụy Điển lúc 19 giờ ngày 18-6 trên sân Nizhny.

Dù có nền bóng đá xếp hàng đầu châu lục nhưng đội tuyển Hàn Quốc tỏ ra yếu thế khi bước ra sân chơi thế giới. Thành tích đáng nói nhất của đội bóng xứ kim chi là giành hạng tư năm 2002 khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Hàn Quốc rơi vào bảng “tử thần”

Đến với World Cup lần này, Hàn Quốc rơi vào bảng đấu khá nặng với Đức, Mexico và Thụy Điển nên bị đánh giá chỉ là kẻ lót đường. Tuy nhiên, điểm mạnh của Hàn Quốc chính là tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của tập thể. Còn nhớ World Cup 2002, nhờ vũ vũ khí này mà Hàn Quốc đã vượt qua rất nhiều đội bóng lớn như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý để giành quyền vào bán kết.

Trong đội hình của Hàn Quốc đáng chú ý có chân sút đang khoác áo Tottenham là Son Heung Min, người có 18 bàn cho CLB mùa qua.

Son Heung min, niềm hy vọng của Hàn Quốc ở World Cup 2018

Loại Ý, Thụy Điển không sợ bất kỳ ai

Đối thủ của Hàn Quốc – Thụy Điển là đối thủ rất khó lường. Chính Thụy Điển đã khiến Ý phải ngậm ngùi ngồi nhà xem World Cup sau khi loại đội bóng áo thiên thanh ở trận play-off.

Thụy Điển hiện tại không còn chân sút kỳ tài Ibrahimovic và nhiệm vụ ghi bàn của tuyển Thụy Điển ở Nga lần này sẽ được đặt lên vai Emil Forsberg và Marcus Berg. Các cầu thủ Thụy Điển có độ tuổi từ 23 đến 33 cho thấy họ có đội hình khá đồng đều và rất khó bị đánh bại. 

Cả Hàn Quốc và Thụy Điển đều không chạy đá thành công trước thềm World Cup 2018. Hàn Quốc thắng 1 và thua 3 trong 5 trận giao hữu gần nhất còn Thụy Điển thì thắng 1 và thua 2.  

Hàn Quốc và Thụy Điển chưa từng đối đầu ở World Cup. Họ chỉ gặp nhau 3 lần ở các trận giao hữu với kết quả thắng 1 và hòa 2 nghiêng về Thụy Điển.  

Đội hình dự kiến:

Thụy Điển: Olsen; Augustinsson, Lindelof, Granqvist, Lustig; Ekdal, Larsson; Forsberg, Claesson; Toivonen, Berg.

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Yun Young-sun, Oh Ban-suk. Kim Young-gwon; Jung Woo-young, Ja-song Lee, Ki Sung-yueng, Koo Ja-cheol, Yong Lee; Hwang Hee-chan, Son Heung-min.

Dự đoán: Thụy Điển thắng Hàn Quốc 2-1.

Nam Anh