Trận đấu giữa 2 ông lớn châu Âu được xem là trận đấu quan trọng nhất của bảng B, và có thể quyết định thứ hạng cuối cùng của 2 đội tại vòng bảng. Tây Ban Nha là đội được đánh giá cao hơn. Về phía Bồ Đào Nha, chân sút số một của họ, Cristiano Ronaldo đang có phong độ rất cao với 15 bàn thắng ở vòng loại.

Thành tích 6 trận gần nhất của 2 đội:

Bồ Đào Nha: Thắng 2 , hoà 3 và thua 1

Tây Ban Nha: Thắng 3 và hoà 3

Thành tích đối đầu giữa Bồ Đao Nha và Tây Ban Nha:

Lịch sử đang nghiêng hoàn toàn về phía đội tuyển Tây Ban Nha khi họ dành đến 18 chiến thắng và chỉ thua 6 trận trong 36 trận đã đấu giữa hai đội. Tuy nhiên trong 6 trận gần nhất thì kết quả giữa 2 đội khá cân bằng khi mỗi bên có 2 chiến thắng (tính trong 90 phút thi đấu).

Thông tin trước trận đấu: 

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa khiến cả thế giới bất ngờ khi sa thải HLV Julen Lopetegui chỉ vài ngày trước trận đấu lớn với Bồ Đào Nha. Sự việc được đẩy lên cao khi trung vệ Sergio Ramos đã có những va chạm với chủ tịch LĐBĐ TBN vì không đồng ý với quyết định này. Số phận của “La Furia Roja” được trao vào tay của Fernando Hierro, một người gần như không có kinh nghiệm ở vị trí HLV trưởng. Những bất ổn nội bộ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ TBN. 

Về phía Bồ Đào Nha, họ ra sân với lực lượng mạnh nhất. Đặc biệt Ronaldo đang có phong độ rất cao tại World Cup khi anh đã ghi đến 15 bàn thắng tại vòng loại. HLV BĐN, Fernando Santos là một người rất kỹ lưỡng trong việc chọn đấu pháp trước mỗi trận đấu. BĐN luôn chơi rất thận trọng trước các đối thủ mạnh, sẽ không có gì là ngạc nhiên khi Santos chọn lối chơi phòng ngự phản công trước Tây Ban Nha.

Với đấu pháp tấn công quen thuộc của mình, lối chơi TBN sẽ không thay đổi nhiều cho dù họ mới thay HLV. Ngoài việc phải bắt chết Ronaldo, thì TBN còn phải dè chừng 2 ngòi nổ rất đáng sợ là Bernardo Silva và Guedes. Trong khi đó BĐN muốn dành chiến thắng trong trận đấu này thì chắc hẳn HLV Fernando Santos cũng phải có cho mình những phương án để cách ly bộ ba Busquets, Iniesta và Isco.

Họ nói gì trước trận đấu:

Tiền vệ Joao Moutinho (BĐN): “BĐN là ứng cử viên cho chức vô đinh. Chúng tôi xứng đáng là đội bóng được yêu mến bởi những gì chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi là nhà vô địch Euro nhưng chúng tôi lại không nhận được điều đó. 

“Chúng tôi đang có một đội hình trẻ, đoàn kết và nhiều khát vọng, mục đính của BĐN là đạt được nhiều thành công hơn nữa”

Joao-Moutinho
Joao Moutinho

Tân HLV Fernando Hierro (TBN): “Mục đích của chúng tôi là chiếc cúp vô địch, đó cũng là những gì tôi đã nói với các cầu thủ. Tất nhiên đó không phải là một lời nói xuông.”

“Chúng ta đang có một thử thách thú vị phía trước, và đừng để bất kỳ thứ gì làm phân tán sự tập trung của chúng ta vào giấc mơ của mình”

Fernando-Hierro
Fernando Hierro (trái)

Đội hình dự kiến: 

Bồ Đào Nha: Patricio; Soares, Pepe, Fernandes, Guerreiro; B.Silva, Carvalho, Joao Mario, Martins; Ronaldo, Silva.

Tây Ban Nha: De Gea; Odriozola, Pique, Ramos, Alba; Alcantara, Busquets, Iniesta; Isco, Costa, Silva.

Dự đoán: Bồ Đào Nha 1-1 Tây Ban Nha

Kiên Tâm