Với bề dày thành tích, đội tuyển Đức được dự đoán sẽ dễ dàng vượt qua đội tuyển Mexico ở trận mở màn bảng F  World Cup 2018 trên sân Luzhniki lúc 22 giờ ngày 17-6.

Phong độ của đội tuyển Đức

Đội tuyển Đức toàn thắng cả 10 trận ở vòng loại, ghi được 43 bàn và chỉ để lọt lưới 4 bàn. Họ là đội duy nhất ở vòng loại khu vực châu Âu đạt được thành tích thắng tuyệt đối.

Tuy nhiên, trước thềm VCK, tuyển Đức lại không có được sự chuẩn bị tốt nhất. Trong 5 trận giao hữu gần nhất, Đức chỉ thắng 1, đó chiến thắng 2-1 trước Ả Rập Saudi, còn lại thua 2 (trước Brazil và Áo) và hòa 2 (trước Pháp và Tây Ban Nha).

Phong độ của đội tuyển Mexico

Họ hoàn thành vòng loại xuất sắc với 6 trận thắng, 3 trận hòa trên tổng cộng 10 trận vòng loại. Trận thua duy nhất của Mexico là trước Hounduras ở vòng cuối, trong bối cảnh họ đã chắc chắn đi tiếp.

Mexico thắng 2, thua 2 và hòa 1 trong 5 trận giao hữu gần nhất.

Thành tích đối đầu Đức  – Mexico

Tuyển Mexico luôn lép vé mỗi khi đối đầu Đức. Thống kê cho thấy Đức đã thắng 5 trận hòa 1 và thua 1 trong 7 lần gặp Mexico, ghi 24 bàn và để thủng lưới 10 bàn. Trong trận đấu gần nhất giữa hai đội vào tháng 6-2017 ở Confederations Cup, Đức đã giành chiến thắng 4-1.

Ngôi sao sao đáng chú ý của tuyển Đức là Thomas Mueller, người đã có 10 bàn thắng tại các kỳ World Cup và có cơ hội trở thành chân vĩ đại nhất giải đấu này nếu cân bằng được kỷ lục 16 bàn của đàn anh Klose.

Trong khi đó Javier Hernandez là niềm hy vọng số 1 của Mexico tại giải đấu lần này. Anh có tổng cộng 100 lần khoác áo đội tuyển nhiều thứ nhì chỉ sau đồng đội Guardado (114 lần) nhưng lại có số bàn thắng cao hơn với 49 lần lập công cho El Tri. Javier Hernandez (hay còn gọi là Chicharito) không có sự sắc sảo kỹ thuật của một mũi nhọn nhưng anh có tài “đánh hơi” ghi bàn rất giỏi, chọn vi trí, chọn điểm rơi rất nhạy bén để ghi bàn bất ngờ.

HLV hai đội nói gì trước trận?

HLV Joachim Loew của Đức: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu này để lấy đà đi tiếp vào vòng sau. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, tôi thường giành chiến thắng các trận mở màn World Cup nên hy vọng điều này sẽ lặp lại trong tối hôm nay”.

Thầy trò HLV Joachim Loew tự tin sẽ giành chiến thắng trước Mexico

HLV Juan Osorio của Mexico: “Không nghi ngờ gì khi Đức là đội bóng mạnh số 1 hiện nay. Họ rất nhanh và nguy hiểm ở mọi vị trí nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi của mình. Tôi nghĩ khi chúng tôi được thi đấu trên một sân trung lập và trong một giải đấu có nhiều bất ngờ như World Cup thì chúng tôi vẫn có cơ hội giành chiến thắng trước Đức”.

Đội hình dự kiến:

Đức: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Jonas Hector; Sami Khedira, Toni Kroos; Thomas Müller, Mesut Ozil, Julian Draxler; Timo Werner

Mexico: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Hector Moreno, Miguel Layun; Hector Herrera, Andres Guardado; Carlos Vela; Dos Santos, Javier Hernandez, Hirving Lozano

 

Dự đoán: Tuyển Đức thắng Mexico 3-1

Nam Anh

Từ Khóa: