Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ như Trương Vệ Kiện, “Đường Tăng” Từ Thiếu Hoa, Âu Dương Chấn Hoa… phải đi hát hội chợ, nhận show nhỏ ở tỉnh lẻ để kiếm tiền. 

Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh
Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh

Từ Thiếu Hoa được công chúng nhớ đến nhiều qua bộ phim “Tây du ký 1986”. So với “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy và Uông Việt, Từ Thiếu Hoa có cuộc sống khá chật vật, khó khăn vì về già. Ở tuổi 60, Từ Thiếu Hoa dần mất tích trên màn ảnh. Thay vào đó, nam nghệ sĩ lại nhận các show diễn hội chợ ở tỉnh lẻ như Chiết Giang, Hà Bắc… để kiếm tiền.

Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh
Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh

Tại các buổi diễn này, Từ Thiếu Hoa mặc áo cà sa, hát lại các ca khúc bất hủ trong phim Tây du ký như Dám hỏi đường ở phương nào, Nữ nhi tình

Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh
Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh

Trương Vệ Kiện sinh năm 1965, là diễn viên quen mặt qua các phim như Như Ý – Cát Tường, Nhật Nguyệt Thần Kiếm, Tiểu Bảo Và Khang Hy… Bước qua thời hoàng kim, nam diễn viên đã chọn sân khấu tỉnh lẻ là nguồn thu nhập chính.

Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh
Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh

Những khán giả 7x, 8x yêu thích bộ phim “Bao Thanh Thiên” (1993) sẽ không thể quên nhân vật Triển Chiêu chính trực, văn võ song toàn do Hà Gia Kính đảm nhận. Hiện tại, nam diễn viên đã gần 60 tuổi nhưng vẫn sống cảnh “chăn đơn gối chiếc”, sớm hôm đi về một mình.

Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh
Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh

Ở tuổi ngấp nghé lục tuần, Hà Gia Kính không còn mặn mà với phim ảnh. Anh chuyển hướng kinh doanh và tham dự các buổi diễn nhỏ phục vụ bà con ở tỉnh lẻ.

Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh
Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh

Một thời vang bóng với hàng loạt siêu phẩm như Bằng chứng thép, Bức màn bí mật… Âu Dương Chấn Hoa giờ đây khiến người hâm mộ chua xót bởi sự nghiệp xuống dốc không phanh. Anh chấp nhận tham gia các sự kiện nhỏ lẻ để kiếm tiền, vui vẻ đáp ứng những yêu cầu từ khán giả.

Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh
Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh

Từng là ngọc nữ màn ảnh Hoa ngữ, sự nghiệp của Đổng Khiết đã xuống đốc không phanh khi dính phải scandal ngoại tình. Hiện tại, Đổng Khiết không ngần ngại tham gia các vai nhỏ trong phim truyền hình và sẵn sàng xuất hiện ở các vùng quê để kiếm tiền nuôi con.

Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh
Sau thời vang bóng, nhiều sao Hoa ngữ chấp nhận đi hát hội chợ để mưu sinh

So với ba Thiên vương Hong Kong là Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Lê Minh là người có sự nghiệp xuống dốc hơn cả. Nhưng vài năm trở lại đây, sự nghiệp đóng phim của nam diễn viên “Nguyên chấn hiệp” không có dấu hiệu khởi sắc. Thay vào đó, Lê Minh nhận hát tại các hội chợ tỉnh lẻ, những sân khấu nhỏ, dựng lên sơ sài để mưu sinh.

Yến Yến