Brazil thoát hiểm, Thụy Sĩ lội ngược dòng, Neymar khóc nức nở…là những gì đã diễn ra tại World Cup tối qua.

Sau chiến thắng trước Costa Rica, HLV Brazin HLV ngã sấp mặt, Neymar rơi lệ
Neymar đã bật khóc trên sân khi tiếng còi kết thúc trận vang lên.

HLV Brazil Tite ngã “sấp mặt”

HLV Tite đã vỡ oà sung sướng khi chứng kiến Philippe Coutinho ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Costa Rica ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Trong lúc chạy vào sân chia vui cùng các cầu thủ Brazil, HLV Tite bị thủ môn dự bị Ederson đẩy ngã sấp mặt. Sau đó, chính Ederson và Filipe Luis phải đỡ HLV Tite dậy. Ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy đang có vấn đề về cơ bắp vai. Chúng tôi hơi phấn khích sau chiến thắng”.

Neymar khóc nức nở khi hạ gục Costa Rica

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Neymar đổ gục xuống sân và khóc nức nở. Một hình ảnh khó lý giải khi mà Brazin đã chiến thắng.

Neymar chia sẻ trên trang cá nhân: “Không phải ai cũng hiểu rõ tôi phải trải qua điều gì để đến được với World Cup. Ai cũng có thể bàn luận về nó nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, vượt qua chướng ngại vật, từ những khó khăn, sự chịu đựng để giành chiến thắng. Trong đời tôi, không có gì là dễ dàng cả và lúc này cũng vậy.”

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Tite khẳng định Neymar cần thêm thời gian để có được phong độ tốt nhất. “Neymar đang tìm lại cảm giác chơi bóng tốt nhất, cậu ấy đã hoàn thành đầy đủ trận đấu này. Neymar cũng chỉ là con người, cần thêm thời gian để trở lại là chính mình”.

Cổ động viên Brazil bị cấm xem World Cup

Một đoạn video ghi lại cảnh nhóm cổ động viên nam đến từ Brazil dạy các cô gái Nga những từ ngữ bậy bạ, gây ra phản ứng giận dữ tại quê nhà. Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, một cổ động viên là sĩ quan cảnh sát đã phải đối mặt với cuộc điều tra nội bộ; một cựu quan chức thể thao và một nhân viên sân bay bị sa thải; một kỹ sư phải xin lỗi công khai.

Không chỉ vậy, chính quyền cũng hủy bỏ Fan ID của những cổ động viên này, đồng nghĩa với việc họ không được phép vào sân vận động xem các trận đấu World Cup. Đáp lại “lệnh trừng phạt”, các CĐV cho rằng, đây chỉ là việc vui đùa, bản thân họ cũng được dạy những từ tiếng Nga mà họ không hiểu nghĩa.

Nguyễn Hiệp

Từ Khóa: