NSND Trần Phương, Trần Quang… là những “ảnh đế” nổi tiếng của điện ảnh Việt. Tên tuổi của họ gắn liền với nhiều bộ phim kinh điển như Vợ chồng A Phủ, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Tội lỗi cuối cùng…

Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
NSND Trần Phương sinh năm 1930, là diễn viên, đạo diễn kiệt xuất của nền điện ảnh Việt Nam. Ông tham gia đóng nhiều phim cách mạng, để lại nhiều dấu ấn, trong số đó, phải kể đến Vợ chồng A Phủ, Chị Tư Hậu, Tiền tuyến gọi, Vợ chồng anh Lực,…
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Vẻ đẹp khỏe mạnh, rắn rỏi, hoang dã của ông trong Vợ chồng A Phủ được khán giả nhiều thế hệ đặc biệt yêu mến. Về sau, nghệ sĩ chuyển hướng làm đạo diễn. Những bộ phim của ông như Hy vọng cuối cùng, Tội lỗi cuối cùng, Dòng sông trắng…giành được nhiều giải thưởng.
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Ở tuổi 88, nam nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, sống an nhàn bên con cháu tại Hà Nội.
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Diễn viên điện ảnh Trần Quang (bên phải) sinh năm 1942, nổi tiếng suốt từ những năm 60, cho đến thập niên 80. Ông vốn là diễn viên kịch nói, chuyển sang đóng phim và trở thành “Ảnh đế” Sài Gòn”.
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Trần Quang có lối diễn xuất nam tính, biểu cảm nội tâm sâu sắc. Sau năm 1975, ông tham gia đóng rất nhiều bộ phim ăn khách trong Nam cũng như ngoài Bắc: Tội lỗi cuối cùng, Bãi biển đời người, Cầu Rạch Chiếc…
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Trần Quang nhận giải Diễn viên xuất sắc và được ái mộ nhất năm 1973 do nhật báo Trắng Đen tổ chức.
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Năm 1982, nghệ sĩ sang Mỹ định cư. Tại đây, ông theo học khóa tu nghiệp về đạo diễn và sản xuất phim ở Hollywood Film Institute. Sau khi tốt nghiệp, Trần Quang làm MC và diễn kịch. Những năm gần đây, ông thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam, tham gia vào nhiều dự án điện ảnh.
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Nam tài tử Lê Quỳnh sinh ngày 6/9/1934 tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954. Tên tuổi của ông được biết đến qua loạt vai chính trong loạt phim điện ảnh trước năm 1975 như Hồi chuông Thiên Mụ, Mưa rừng, Đôi mắt người xưa, Bụi phấn hồng, Từ Sài Gòn đến Ðiện Biên Phủ, Bẫy ngầm…
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Nam tài tử của thập niên 1950-1970 Lê Quỳnh (ở giữa) và Ngọc Tuyết (bên phải) trong Bẫy ngầm – bộ phim giúp ông đoạt giải “Nam diễn viên xuất sắc”.
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Ông nhiều lần đại diện cho Việt Nam tham dự các Đại hội Điện ảnh Quốc tế. Các thế hệ khán giả sau năm 1975 nhắc đến ông trong vai trò chồng của danh ca Thái Thanh và cha của danh ca Ý Lan nhiều hơn.
Những ngã rẽ cuộc đời của 3 tài tử thế hệ đầu điện ảnh Việt
Sau năm 1975, ông cùng gia đình sang nước ngoài định cư. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, ông tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài. Nam nghệ sĩ là một trong những cố vấn di trú đầu tiên của cơ quan thiện nguyện USCC tại Los Angeles. Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ vào 5/1/2008, hưởng thọ 74 tuổi.

Hạ Nguyên