Triển lãm nghệ thuật cảnh quan “Mây pha lê – La Pán Tẩn 2018” được diễn ra tại đồi Mâm Xôi thuộc xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải (Yên Bái) từ ngày 19/5 (mùa nước đổ) đến ngày 5/10 (mùa lúa chín). 

Ban tổ chức triển lãm Mây Pha Lê – La Pán Tẩn 2018 kỳ vọng tác phẩm sẽ khiến người xem như bước vào khu rừng tinh thể lung linh, bay bổng cùng những sóng lúa lên tận đỉnh núi. Tác phẩm này cũng được hứa hẹn sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, tạo nên điểm tham quan hấp dẫn trong mùa du lịch 2018 của Yên Bái.

Tuy nhiên, ngay từ quá trình thực hiện, dự án đã vướng phải nhiều ý kiến dư luận bởi việc xây dựng các cột thép trên 1.000m2 diện tích đồi Mâm Xôi, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên và hoang sơ vốn có của nó.

Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Mù Căng Chải vốn là địa điểm du lịch hấp dẫn.
Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Cảnh thi công triển lãm sắp đặt Mây pha lê trên đồi mâm xôi Mù Cang Chải.
Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Những đám mây pha lê trong triển lãm Mây Pha Lê – La Pán Tẩn 2018 được làm thủ công từ lưới dây mạ kẽm và gắn trang trí hơn 58.000 hạt pha lê swarovski, mỗi viên pha lê có giá khoảng 23.000 đồng.

Ngay từ sáng sớm ngày khai mạc, rất nhiều du khách từ khắp các tỉnh thành đã đến để chiêm ngưỡng tác phẩm này. Họ phải đi bộ khoảng 2km lên dốc cao hoặc đi xe ôm của người dân bản địa để vào đến nơi. Tuy nhiên, vào đến đây họ mới biết là phải bắt buộc mua vé vào tham quan.

Giá vé vào tham quan đối với người lớn là 30.000 đồng/người, chưa kể nếu không đi bộ qua mấy quả đồi mà lựa chọn đi xe ôm sẽ trả mức phí từ 30.000 – 50.000 đồng/2 chiều/người.

Ông Hàng Xáy Chông, chủ tịch UBND xã La Pán Tẩn cho biết, việc bán vé tham quan Mây pha lê – La Pán Tẩn năm 2018 do UBND xã La Pán Tẩn triển khai. Số tiền thu về được sẽ trả cho bà con có ruộng ở đó và những cán bộ phục vụ không có lương như bảo vệ, tình nguyện…

Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Một người cha cõng con đến chiêm ngưỡng mây pha lê. (Ảnh: Kênh 14)
Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Ngày đầu khai mạc, triển lãm “Mây pha lê” Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Du khách háo hức check in. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Ước tính trong buổi sáng khai mạc bán ra gần 700 lượt vé tham quan, không tính người dân bản địa. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
BTC cũng bố trí các tình nguyện viên hỗ trợ và giúp đỡ du khách tham quan. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Dù được nhắc nhở, nhiều người vẫn mặc nhiên đi bộ, dẫm lên bờ và khu vực nương mà người dân đã cày xới. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Thu hút được khá nhiều lượt khách tham quan trong ngày đầu tiên khai trương nhưng triển lãm Mây Pha Lê cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, triển lãm cũng có nhiều điểm mới lạ. Nhưng phần lớn cho rằng, triển lãm lần này không có gì đặc sắc. Trót tới rồi thì phải xem.Thực tế có bàn tay con người tác động lên cảnh quan tự nhiên rồi, còn tác động như thế nào thì sẽ phải kiểm nghiệm.

Trên các fanpage, các trang mạng xã hội người ta cũng “rầm rầm” chia sẻ về triển lãm nghệ thuật này.

Fanpage Mù Cang Chải Tôi Yêu chia sẻ một góc nhìn tích cực khi cho rằng ngoài việc chỉ ngắm đồi Mâm Xôi vào ban ngày, thì giờ đây mọi người còn có thể ngắm ngọn đồi nổi tiếng này cả khi đêm xuống.

Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Ngày đầu khai mạc, triển lãm “Mây pha lê” Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Ngày đầu khai mạc, triển lãm "Mây pha lê" Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều
Ngày đầu khai mạc, triển lãm “Mây pha lê” Mù Căng Chải nhận nhiều ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc dựng triển làm Mây pha lê đã phá vỡ cảnh quan tự nhiên vốn có của đồi Mân Xôi. Bên cạnh đó, nhiều người lo lắng việc các du khách tới tham quan có thể để lại rác và phá nát các khu ruộng bậc thang của bà con nơi đây.

ngay dau khai mac trien lam may pha le mu cang chai nhan nhieu y kien trai chieu
Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng không thích, thậm chí còn gay gắt chỉ trích triển lãm này bởi đã phá hỏng vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ và kỳ vĩ của thiên nhiên nơi đây.

Sam Sam