19h30 ngày 8/11, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên với đội tuyển Lào tại AFF Cup 2018. Trước màn đối đầu này, HLV Park Hang Seo có thể thiếu hai tuyển thủ do chấn thương là Bùi Tiến Dũng và Huy Hùng.

Bùi Tiến Dũng và Huy Hùng chấn thương trong buổi tập

Theo VFF, chiều qua trong buổi tập trên Sân vận động quốc gia Lào, hậu vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ đánh chặn Huy Hùng đã bị chấn thương.

Huy Hùng có dấu hiệu bị căng cơ và phải tập riêng. Nhiều khả năng anh sẽ không được sử dụng ở trận đấu với Lào vào chiều nay.

bui tien dung va huy hung chan thuong duc chinh quang hai dap mat na lam dep
Huy Hùng nhiều khả năng vắng mặt trận gặp Lào. (Ảnh: VFF)

Đây không phải là lần đầu tiên Huy Hùng gặp phải chấn thương liên quan đến cơ khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Vào năm 2016, tiền vệ của Quảng Nam từng bị rách cơ trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup và cuối cùng đã bị loại khỏi danh sách chính thức của đội tuyển.

bui tien dung va huy hung chan thuong duc chinh quang hai dap mat na lam dep
Bùi Tiến Dũng bị lật cổ chân. (Ảnh: Zing)

Trung vệ Bùi Tiến Dũng bị lệch cổ chân trong lúc khởi động. Hai bác sĩ đã kịp thời chăm sóc cầu thủ sinh 1995 ngay trên sân và anh tiếp tục thi đấu đối kháng. Tuy nhiên, sau đó trung vệ này không hoàn thành phần đối kháng cùng đồng đội. Anh tiếp tục được bác sĩ chăm sóc riêng sau buổi tập, chườm đá và khả năng ra sân của anh cũng phải chờ đến phút chót.

Tuyển Lào tập kín, quyết thắng Việt Nam

Suốt 2 tuần nay, HLV Sundram Moorthy cho tuyển Lào tập kín. Họ đóng tất cả các lối vào cổng khi đội Lào tập. Những người không có trách nhiệm vào sân cũng bị “đuổi” ra ngoài, không được xem tuyển Lào tập.

bui tien dung va huy hung chan thuong duc chinh quang hai dap mat na lam dep
HLV Park Hang Seo và HLV tuyển Lào. (Ảnh: AFF)

Theo các chuyên gia, tuyển Lào muốn dành nhiều bất ngờ cho Việt Nam, đội được đánh giá cao hơn nhiều.

AFF News có bài giật tít” Sundram Moorthy giữ bí mật lối chơi của Lào đến tận giờ bóng lăn”.

HLV tuyển Lào tự tin đánh bại Việt Nam

Báp Pháp luật dẫn lời HLV tuyển Lào – ông Sundram Moorthy: “Đối đầu với tuyển Việt Nam là thách thức lớn nhất của toàn đội và của tôi. Đây là trận đấu lớn nhất của tôi kể từ khi nắm quân tuyển Lào, tôi muốn giữ bí mật đấu pháp. Đối đầu với tuyển Việt Nam nghĩa là đối đầu với đội bóng được đánh giá cao. Việt Nam là ứng viên vô địch. Nhưng quan trọng là tôi đã phân tích hết lối chơi của tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng đêm nay các cầu thủ của tôi sẽ thực thi đấu pháp đúng và tốt trước Việt Nam”.

"Còn về chiến thuật của tuyển Lào ư? Cứ chờ tối nay bóng lăn rồi sẽ biết", Sundram Moorthy nói thêm.

Đức Chinh, Quang Hải đắp mặt nạ trước trận gặp Lào

"Là đàn ông phải đẹp và trắng" là dòng chú thích hài hước trên story Instagram được Hà Đức Chinh đăng tải mới đây. Chàng tiền đạo sinh năm 1996 khoe ảnh cùng đắp mặt nạ cùng Nguyễn Quang Hải trước khi tiến vào trận đấu gặp đội tuyển Lào.

Được biết đến là cầu thủ hài hước, Chinh 'đen' đã tạo ra bầu không khí vui vẻ, lạc quan cho đội tuyển Việt Nam. Trạng thái của hai tuyển thủ này nhận được sự hưởng ứng lớn từ NHM.

Bên cạnh đó, tiền vệ Vũ Văn Thanh, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh lại bày tỏ niềm tiếc nuối khi chưa có cơ hội cùng đồng đội tham dự giải đấu lần này do chấn thương. Cả hai đều mong có thể sớm bình phục để tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ.

Cầu thủ kỳ cựu của ĐT dự AFF lần này là Trọng Hoàng chỉ chia sẻ ngắn gọn trên Facebook: "Hãy cứ vui".

Đội trưởng Lào thừa nhận là fan ruột của Việt Nam

"Từng thử việc ba tháng ở Việt Nam, tôi biết cầu thủ nước bạn có tố chất kỹ thuật và kỷ luật tốt. Tôi vô cùng háo hức và tự hào khi cùng tuyển Lào thi đấu tại AFF Cup. Tôi cũng là CĐV cuồng nhiệt của Việt Nam và nóng lòng muốn so giày cùng họ", đội trưởng tuyển Lào chia sẻ với Vnexpress.

bui tien dung va huy hung chan thuong duc chinh quang hai dap mat na lam dep
Đội trưởng ĐT Lào là fan hâm mộ ĐT Việt Nam và cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. (Ảnh: Vnexpress)

"Việt Nam và Lào từng nhiều lần giáp mặt nhưng hai đội đều tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Tôi nhớ từng được thi đấu với cầu thủ mà tôn đặc biệt tôn trọng, đó là Công Vinh. Anh ấy chắc chắn là mối nguy hiểm lớn nhất với Lào trước đây", Sibounhuang nói thêm.

Sibounhuang là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất ở đội hình non trẻ của Lào. Theo danh sách dự AFF Cup của Lào, có một số cầu thủ mới 17 tuổi, nhưng đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Bình An (Tổng hợp)