Mỗi quốc gia có một phong tục tập quán riêng, vì thế cách đón năm mới ở mỗi nơi cũng mỗi khác.

1. Tây Ban Nha: Ăn 12 quả nho vào thời khắc giao thừa

Trong lúc 12 tiếng chuông reo lên vào thời khắc giao thừa, người Tây Ban Nha sẽ ăn 12 quả nho để năm mới gặp may mắn. Điều đặc biệt là phải ăn trong vòng 12 tiếng chuông đó, nếu sau 12 tiếng chuông mà không ăn hết, người đó được xem là sẽ không gặp may vào năm tới.

Phong tục này bắt nguồn từ năm 1909, khi đất nước Tây Ban Nha được bội thu mùa nho và nhà vua quyết định sẽ ban số nho còn dư cho người dân sau khi đã nộp đủ theo quy định của nhà nước để nhà nào cũng được mừng năm mới.

Kỳ lạ phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới

2. Peru: Đánh nhau để đón năm mới

Trái với đa số các quốc gia khi mong muốn cùng nhau quây quần vào năm mới, thì ở Peru, người ta lại tổ chức lễ hội đánh nhau để xóa bỏ hiềm khích, nợ nần trong năm cũ.

Lễ hội có tên là Takanakuy, có nghĩa là “khi máu sôi sục”, là dịp để mọi người tiễn vận đen trong năm cũ.

Kỳ lạ phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới

3. Chi Lê: Đón giao thừa trong nghĩa trang người chết

Người dân thị trấn Talca ở Chile sống tại khu vực Nam Mỹ có thói quen đón giao thừa ngay trong những nghĩa trang của người chết. Bởi họ tin rằng, khoảnh khắc chuyển giao năm mới là dịp để sưởi ấm những ngôi mộ lạnh lẽo, cùng đón tết với những người thân đã khuất.

Các gia đình sẽ đón giao thừa tại mộ người đã khuất và sau đó cùng ngủ lại bên ngôi mộ. Phong tục đón năm mới kỳ lạ này bắt đầu hình thành năm 1995 khi một gia đình nhảy qua hàng rào nghĩa trang để vào đón năm mới cùng người cha quá cố.

Kỳ lạ phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới

4. Romania: Nói chuyện với bò

Người nông dân ở Romania sẽ trò chuyện với đàn bò của mfinh để chào đón năm mới. Đây là một tập tục lâu đời được cho là sẽ giúp họ bộ thu, làm ăn tốt hơn, thành công hơn trong năm tới.

Kỳ lạ phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới

5. Italy: Ném đồ đạc qua cửa sổ

Người dân tại thành phố Naples có thói quen ném đồ đạc cũ qua cửa sổ như một cách tiễn những điều cũ kỹ, không tốt đi, đồng thời sẵn sàng chào đón năm mới với những thay đổi mới.

Tuy nhiên, để tránh nguy hiểm và bạo lực thì ngày nay, người Italy đón năm mới bằng cách mặc đồ lót màu đỏ và ăn đậu lăng hầm để gặp nhiều may mắn.

Kỳ lạ phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới

6. Đan Mạch: Đập vỡ đĩa

Trong khi ở Việt Nam cực kỳ kiêng kỵ việc làm vỡ đồ trong năm mới, thì ở Đan Mạch lại có tục lệ ném những chiếc đĩa cũ, sứt mẻ vào nhà hàng xóm hoặc bạn bè như một cách xua đuổi vận đen.

Vào sáng mùng 1, ngoài cửa có càng nhiều đĩa vỡ thì gia chủ càng có nhiều vận may trong năm mới.

Kỳ lạ phong tục đón năm mới của các nước trên thế giới

Nguyễn Thoa