HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo khẳng định, ông không hài lòng về tỷ số 0-0 và công tác trọng tài ở trận thứ 3 bảng A giải AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam trước Myanmar tối 20/11.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Tình huống ghi bàn không được công nhận của Văn Toàn. (Nguồn: VTC3)

Đội tuyển Việt Nam đã không thể giành trọn 3 điểm trước Myanmar tại lượt trận bốn bảng A AFF Cup 2018. Tâm điểm trận đấu là những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài khi từ chối pha lập công của Văn Toàn và nhiều lần thổi phạt bất lợi cho Việt Nam.

Tình huống Văn Toàn dứt điểm vào lưới của Myanmar, nhưng trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị. (Ảnh: VnExpress)

Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV Park Hang-seo tỏ ra không vui: “Tôi không hài lòng về trọng tài ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại băng hình để xem tình huống bị từ chối của Văn Toàn có đúng hay không. Tôi đứng trên sân không rõ tình huống nên sẽ phải xem lại”.

90 phút với Myanmar là lần đầu tiên tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam không ghi được bàn nào. Kết quả này để lại nỗi tiếc nuối lớn bởi tuyển Việt Nam đã tạo ra rất nhiều cơ hội và lẽ ra có thể giành chiến thắng.

Ông Park chia sẻ: “Tuyển Việt Nam có vài tình huống nguy hiểm, có hai cơ hội ghi bàn nhưng không được. Đêm nay, rõ ràng chúng tôi không phải đội may mắn”.

HLV Park Hang-seo phản ứng với quyết định của trọng tài, trong trận đấu trên sân Thuwunna, Yangon tối 20/11. (Ảnh: VnExpress)

Theo VnExpress, kết quả 0-0 đẩy cuộc đua ở bảng A vào thế khốc liệt. Ở lượt trận cuối cùng, Myanmar (7 điểm) làm khách của Malaysia (6 điểm), còn Việt Nam (7 điểm) trở về sân nhà tiếp Campuchia – đội đã bị loại dù thắng Lào 3-1 ở trận đấu cùng giờ hôm qua.

“Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Việt Nam, và chúng tôi phải thắng trận đấu cuối cùng bằng mọi giá”, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay.

HLV Park Hang-seo cho biết thêm: “Tôi sẽ phân tích lại trận đấu với Myanmar để xem tại sao các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy, và từ đó rút ra bài học cho trận đấu sắp tới. Cùng cần nói thêm rằng, đa số các cầu thủ Việt Nam còn trẻ, thậm chí nhiều người dưới 23 tuổi. Bởi vậy, khi chịu áp lực từ sự kỳ vọng, họ sẽ không thể thi đấu tốt. Tôi phải tìm cách giải tỏa cho họ”.

Hôm nay – ngày 21/11, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Các cầu thủ sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi ra sân chơi trận cuối cùng với Campuchia hôm 24/11 tới tại sân Hàng Đẫy.

Thế Tam (tổng hợp)