HLV Park Hang-seo tiếc nuối sau trận hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil, tuy nhiên thầy Park khẳng định ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình tuyển Việt Nam sẽ rất khác.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận hòa 2-2 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Tôi nghĩ, các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt và cố gắng trước đội chủ nhà. Chúng tôi ghi bàn trước nhưng lại không thể giành chiến thắng. May mà chúng tôi chưa thua sau khi dẫn trước 2-0. Tôi có chút thất vọng khi không thể thắng Malaysia. Giờ là lúc chuẩn bị cho trận đấu ở Hà Nội”.

“Chúng tôi không nên phạm lỗi quá nhiều và chủ động phòng ngự nhiều hơn. Trước trận, tôi lo lắng về tiếng ồn của hơn 80 ngàn khán giả trên sân nhưng cuối cùng các cầu thủ đã vượt qua”, thầy Park cho biết thêm.

HLV Park Hang-seo. (Ảnh: aFamily)

Chia sẻ về 2 bàn thua của đội tuyển Việt Nam, thầy Park cho rằng: “Tôi không nghĩ rằng 2 bàn thua này là vấn đề với Việt Nam. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng các cầu thủ của tôi không nên phạm lỗi ở khu vực nguy hiểm như vậy. Sau khi xem lại băng, tôi sẽ lưu ý và chuẩn bị kỹ hơn cho các học trò ở trận lượt về”.

Trong lần đầu tiên được trao cơ hội ra sân ở đội hình xuất phát, Hà Đức Chinh sở hữu khá nhiều cơ hội trong hiệp đấu đầu tiên nhưng cầu thủ thuộc biên chế CLB Đà Nẵng đều không thể tận dụng: “Hôm nay, Đức Chinh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhưng ở trận tái đấu tại Hà Nội, chúng ta sẽ thấy một đội tuyển Việt Nam rất khác“, HLV Park khẳng định.

Hà Đức Chinh phung phí nhiều cơ hội ngon ăn trong trận hòa 2-2 giữa Việt Nam và Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 hôm 11/12. (Ảnh: Zing)

Khi được hỏi về Anh Đức, người đã ngồi dự bị trận này, ông Park nói: “Cậu ấy có thể thi đấu ở trận lượt về. Anh Đức cần nghỉ ngơi thêm để có thể trở lại. Trận lượt về tại Hà Nội, tôi hy vọng các CĐV sẽ ủng hộ chúng tôi như những gì người hâm mộ Malaysia đã làm với đội bóng của họ”. 

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 15/12.

Hoàng Minh (Tổng hợp)