Khi nghe HLV U23 Nepal tuyên bố sẽ cho học trò đá tấn công để giành điểm trước Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn còn hoài nghi. Ông Park cho rằng, nếu Nepal đá tấn công thì đó thực sự là tin vui với Việt Nam.

HLV Nepal tuyên bố sẽ đá tấn công khi gặp Việt Nam với mong muốn có điểm sau khi đội bóng Tây Á đã thua Nhật Bản ngày ra quân. Trước tin này, HLV Park Hang-seo cho rằng Nepal đang tung hỏa mù.

Trả lời báo chí chiều nay (15/8), HLV Park Hang-seo cho biết Nepal đã chơi phòng ngự số đông rất đáng gờm trước Nhật Bản và chỉ thua 0-1. Việt Nam sẽ chuẩn bị mọi phương án để đối phó khi Nepal chơi phòng ngự tiêu cực hoặc tấn công tích cực.

Ngoài ra, ông thầy người Hàn tỏ ra thích thú nếu Nepal đá tấn công đúng tuyên bố. “Tôi nghĩ chúng ta cần phải chờ xem họ nói có thật không? Thật lòng tôi rất mong Nepal chơi tấn công trước U23 Việt Nam, bởi khi đó mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều để các học trò của tôi triển khai lối chơi”, HLV U23 Việt Nam nói với Vietnamnet.

“Ai cũng thấy Nepal phòng ngự dày đặc cũng như cầm ít bóng như thế nào trước Nhật Bản. Nếu họ chơi như vậy chúng ta chắc chắn gặp nhiều khó khăn”, ông Park nói tiếp.

HLV Park Hang Seo chỉ ra điểm mạnh của cầu thủ Nepal là thể lực và sức bền tốt. Ông cũng đánh giá cao thủ môn Limbu Kiran Kumar và tiền vệ phòng ngự Chand Rohit.

Một số CĐV đã lặn lội sang Indonesia để trực tiếp cổ vũ cho đội. Ông Park Hang-seo chia sẻ với VnExpress: “Hôm nay chúng tôi đã được ăn món chả mà các CĐV Việt Nam tặng. Rất ngon. Nhưng chúng tôi chơi bóng không chỉ vì những CĐV sang đây, mà còn cho cả những người đang ở nhà. Mà không chỉ có CĐV bóng đá, mà là tất cả người dân Việt Nam. Chúng tôi hiểu trách nhiệm của mình và sẽ chiến đấu hết sức”.

Trận đấu giữa Nepal và Việt Nam sẽ diễn ra vào 19h ngày mai 16/8.

Bình An