Trong cái lạnh kỷ lục tương đương nhiệt độ sao Hỏa ở Mỹ, chắc chỉ có những dị nhân này mới đủ khả năng chống chọi.

Rất nhiều nước trên thế giới đang trải qua cái lạnh kỷ lục trong lịch sử, thậm chí nhiệt độ còn xuống thấp đến -50 độ C, lạnh hơn cả sao Hỏa.

Trong khi cái lạnh khủng khiếp đã giết chết hàng chục người ở Mỹ, thì có những dị nhân lại coi thời tiết lạnh như một trò chơi để thách thức giới hạn chịu rét của mình.

Đáng ngạc nhiên là có những người có thể chịu được cái lạnh đến âm 30 độ C, ngâm mình dưới nước và để tóc đóng thành băng.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Nhóm 3 du khách này đã đoạt giải vô địch cuộc thi tạo mẫu tóc băng quốc tế 2015 tại khu suối nước nóng Takhini (Canada) vào ngày 8/2/2015. Cả 3 ngâm mình trong suối nước nóng ở nhiệt độ 40 độ trong khi thời tiết xuống đến âm 30 độ, khiến tóc của họ đều dựng đứng và đóng băng.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Wim Hof, 55 tuổi, đã đạt kỷ lục chịu lạnh tại Đức khi ngâm mình trong băng đá lâu nhất với thời gian 1 giờ 52 phút 42 giây vào ngày 9/12/2011. Ông được mệnh danh là “Người băng Hà Lan”. Wim Hof từng nắm giữ 26 lần kỷ lục thế giới về những thách thức thể thao mạo hiểm, bao gồm chạy marathon trên vòng Bắc Cực chỉ với quần đùi.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Kim Tùng Hạo đến từ Cát Lâm, Trung Quốc đã khiến dân tình nơi đây xôn xao khi cởi trần, vùi mình trong tuyết lạnh và thản nhiên ăn nhậu vào ngày 12/1/2013.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Thôi Đức Ích đến từ An Huy, Trung Quốc, được mệnh danh là “Vua băng thế giới” khi nhiều lần chinh phục cái lạnh. Đây là hình ảnh ghi lại ngày 16/1/2016 khi ông cởi trần, ngâm mình trong đá lạnh đánh cờ tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Ngày 6/2/2014 tại Thế vận hội mùa đông Sochi (Nga) xuất hiện một nhà báo tác nghiệp trong trang phục “mát mẻ” nhất dưới trời tuyết trắng xóa.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Trong khi tuyết đang rơi trắng trời thì hai vận động viên thể hình đã điềm nhiên mặc độc một chiếc quần đùi ra ngoài tập gym. Hình ảnh ghi lại vào ngày 13/1/2010 khiến nhiều người “phục sát đất”.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Ngày 13/2/2012, Ivanovo, người đàn ông đến từ Nga đã dũng cảm mặc độc một chiếc quần ngắn, đứng trên dòng sông đóng băng để người khác té nước vào người mà không thấy lạnh.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Ông Nikoilai Bocharov, 77 tuổi từ Siberia, Nga khiến nhiều người rùng mình khi cởi trần, ngồi trên đống tuyết dày rồi dùng tay bốc tuyết đắp lên người mà vẫn… tỉnh khô không hề hấn.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Ở nhiệt độ âm 30 độ C, các thành viên câu lạc bộ bơi thành phố Krasnoyarsk, Nga rủ nhau ngâm mình trong nước lạnh chào mừng ngày lễ “Gấu Bắc cực”. Trong hình là thành viên lớn tuổi nhất, 79 tuổi, đang nằm trong chậu và để mọi người xối nước lạnh vào người tại vườn thú ngoại ô thành phố Krasnoyarsk, Siberia.

Dị nhân có khả năng chịu lạnh 'ghi vào sử sách'

Cuộc thi bơi dưới sông băng được tổ chức ngày 6/1 hàng năm ở cộng hòa Séc thu hút nhiều người tham gia.

NguyễnThoa