Dưới đại dương, thiên nhiên hiện lên huyền bí và đầy mê hoặc qua loạt ảnh tham dự cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước.

Cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước (Through your lens underwater photo contest) do tạp chí lặn Scuba Diving Magazine tổ chức thường niên từ năm 2004. Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 2.100 tác phẩm tham dự của các tay máy đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Các giải thưởng được chia ở 4 hạng mục là: Máy ảnh compact (máy ảnh nhỏ), Ảnh góc rộng, Khái niệm và Ảnh macro (ảnh cận cảnh). BTC cho hay những bức ảnh chiến thắng được đánh giá dựa trên tiêu chí vẻ đẹp, sự sáng tạo, mức ảnh hưởng và truyền cảm hứng.

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải Đặc biệt được trao cho tác giả Rodney Bursiel với bức ảnh ghi lại con cá voi giữa biển khơi. Người chiến thắng nhận được các giải thưởng là 1.000 USD tiền mặt và một chuyến du lịch trên du thuyền Oman Aggressor.

Rodney Bursiel chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh: “Lúc ấy cá voi mẹ đang ở độ sâu 9 m. Cá voi con ngoi lên để thở và từ từ tiến lại kiểm tra thuyền chúng tôi. Tôi đã cố tạo góc nhìn độc đáo bằng cách lật ngược bức ảnh, để chú cá voi trông như đang bay trên không”.

Hạng mục Máy ảnh compact:

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải nhất: Tác giả Jamie Hall chụp cận cảnh một con cá chình khổng lồ (Gymnothorax javanicus) ở đảo Tiran, Biển Đỏ. Nhiếp ảnh cho hay con cá đã nhìn thẳng vào ống kính rất lâu khiến anh khá căng thẳng.

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải nhì: Bức ảnh chụp một chú bạch tuộc dừa đang trốn trong lọ thủy tinh ở eo biển Lembeh, Indonesia của nhiếp ảnh gia Yap Katumbal. Tác giả chia sẻ đây là con bạch tuộc nhỏ nhất mà anh từng nhìn thấy, chỉ dài khoảng 5 cm.

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải ba: Tác giả Ferenc Lorincz giành giải ba với bức ảnh chụp lại chú cá mú phát sáng ở Marsa Shagra, Ai Cập.

Hạng mục Góc rộng:

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải nhất: Bức ảnh chụp chiếc xe tăng M42 Duster nằm sâu dưới đáy biển ở vịnh Tala, Jordan giúp nhiếp ảnh gia Alex Dawson đoạt giải nhất ở hạng mục Ảnh góc rộng. Chiếc xe tăng chìm đã trở thành nơi trú ngụ của nhiều rạn san hô.

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải nhì: Tác giả Karen Smith chụp một người đang lặn trong hang động sâu dưới nước ở thị trấn Tulum, Mexico.

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải ba: Bức ảnh màu sắc chụp tại Tulum, Mexico của nhiếp ảnh gia Tom St. George. Nhiều khi, sau những trận mưa lớn, nước biển sẽ chuyển sang màu đỏ cam. Tác giả nói rằng nơi đây “giống như lặn trên sao Hỏa”.

Hạng mục Khái niệm:

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải nhất: Bức ảnh bạch tuộc ở Indonesia cùng chiếc chai tại trang trại lặn USS Baja California ở Florida, Mỹ, của tác giả Conor Culver.

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải nhì: Nhiếp ảnh gia Lucie Drlikova đoạt giải nhì ở hạng mục Khái niệm với bức ảnh chụp cô gái đang lơ lửng trong hồ bơi ở Prague, Cộng hòa Séc. Hiệu ứng được tạo ra bằng cách xoay hình ảnh 90 độ.

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải ba: Tác phẩm ghi lại hình ảnh một vận động viên bơi lội người Chile tại giải bơi lội ở Mexico doChristian Vizl chụp. Kỹ thuật chụp điêu luyện khiến cô gái như đang chuẩn bị bơi vào một thế giới ảo diệu khác.

Hạng mục Ảnh Macro:

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải nhất: Nhiếp ảnh gia chụp ảnh chú bạch tuộc chăn trong biển đêm ở vịnh Jaona, Philippines.

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải nhì: Bức ảnh chụp một chú cá hề ở Bunaken, Indonesia, giúp nhiếp ảnh gia Christian Bachmann. Tác giả cho hay rất khó đã chụp được tác phẩm này bởi chú cá vô cùng nghịch ngợm và linh hoạt.

Đại dương huyền bí trong cuộc thi Nhiếp ảnh dưới nước

Giải ba: Nhiếp ảnh gia Rafael Fernandez chụp những đôi mắt bé xíu mở ra bên trong một mẻ trứng cá sấu. Bức ảnh được chụp tại La Herradura, Tây Ban Nha.

Yến Yến