Không biệt thự, siêu xe hay chen chân vào showbiz như nhiều ngôi sao màn ảnh khác,  Lý Bảo Điền chọn cách sống bình dị, an nhàn bên con cháu khi về già.

Lý Bảo Điền sinh năm 1946 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Từ nhỏ, ông đã bén duyên với nghệ thuật, được học múa, học hát tại đoàn văn công của Từ Châu. Năm 1981, ông tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương.

Hai năm sau, Lý Bảo Điền có vai diễn đầu tay trong phim Sấm giang hồ. Tuy nhiên vai diễn thứ hai của Lý Bảo Điền trong Lưu Lang Hán dữ Thiên Nga (năm 1985)mới nhận được đánh giá tốt từ phía khán giả.

Cuộc sống tuổi già an nhàn, vui vầy bên con cháu của 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền
Nam diễn viên gạo cội Lý Bảo Điền.

Trong suốt gần 40 năm làm nghệ thuật, Lý Bảo Điền thành công ở cả mảng phim điện ảnh lẫn truyền hình. Ông từng đảm nhận nhiều tuyến nhân vật khác nhau từ hài hước, cương trực đến trùm xã hội đen… Tuy nhiên, vai diễn được khán giả nhắc đến nhiều nhất của ông là Lưu Dung trong Tể tướng Lưu gù (1997).

Cuộc sống tuổi già an nhàn, vui vầy bên con cháu của 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền
Bộ ba phim Tể tướng Lưu gù gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả Việt.

Nam diễn viên đã khắc họa thành công chân dung một vị quan thanh liêm nhưng “sợ vợ”, ghi điểm với nụ cười hiền lành và mộc mạc. Bên cạnh đó, những màn đối đầu của ông với tham quan Hòa Thân cũng đem lại nhiều tiếng cười ý nghĩa cho khán giả.

Cuộc sống tuổi già an nhàn, vui vầy bên con cháu của 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền
Cuộc sống tuổi già an nhàn, vui vầy bên con cháu của ‘Tể tướng Lưu gù’ Lý Bảo Điền

Ngoài ra, tên tuổi của Lý Bảo Điền còn được nhắc nhiều với vai Hỷ Lai Lạc trong Thần y Hỷ Lai Lạc (2003). Đây là bộ phim giúp ông giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Phi Thiên 23 cùng hai giải Nam diễn viên xuất sắc Nam diễn viên được yêu thích nhất tại LHP Kim Ưng 21.

Ngoài diễn xuất, Lý Bảo Điền còn là hội viên Hiệp hội nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Hội trưởng Hội nghiên cứu, phê bình Điện ảnh Trung Quốc.

Cuộc sống tuổi già an nhàn, vui vầy bên con cháu của 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền
Hoạt động nghệ thuật nhiều thập kỷ nhưng số lượng vai diễn của Lý Bảo Điền không quá nhiều bởi ông rất nghiêm túc trong việc chọn kịch bản. Chẳng hạn như ê kíp Thần y Hỷ Lai Lạc đã phải mất 10 năm để thuyết phục Lý Bảo Điền nhận lời diễn xuất với nhiều điều kiện khắt khe từ ông.

Hiện tại, Lý Bảo Điền đã 72 tuổi. Ông gần như không còn đóng phim mà chọn cuộc sống an nhàn bên gia đình. Mới đây, hình ảnh Lý Bảo Điền ăn mặc giản dị, đi mua đồ ăn sáng tại một quán ăn bình dân ven đường được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ông còn thoải mái trò chuyện với người hâm mộ.

Cuộc sống tuổi già an nhàn, vui vầy bên con cháu của 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền
Ngôi sao màn ảnh Lý Bảo Điền giản dị mua đồ ăn bên đường.

Thậm chí, không ít lần khán giả cũng bắt gặp “Tể tướng Lưu gù” đi xe bus. Sự mộc mạc, gần gũi của nam diễn viên được công chúng yêu mến và quý trọng.

Cuộc sống tuổi già an nhàn, vui vầy bên con cháu của 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền
Lý Bảo Điền chọn cách sống tránh xa showbiz ồn ào ở tuổi ngoài 70.
Cuộc sống tuổi già an nhàn, vui vầy bên con cháu của 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền
Những lúc rảnh rỗi, ông thường viết thư pháp.
Cuộc sống tuổi già an nhàn, vui vầy bên con cháu của 'Tể tướng Lưu gù' Lý Bảo Điền
Con trai Lý Bảo Điền bận rộn với nghiệp diễn nên gửi con cho ông bà nội chăm sóc. Vợ “Lưu gù” là Hồ Anh cũng đã nghỉ hưu. Hai người dành thời gian bên nhau với những thú vui giản dị cùng con cháu.

Yến Yến