Danh sách sơ bộ được HLV Park-Hang-Seo gọi lên tuyển có 30 cái tên, nhưng ông sẽ phải “đau đầu” loại đi 7 người khi chỉ có 23 cầu thủ được đại diện tham dự AFF Cup. Trong đó, hàng tiền đạo là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất với 9 người, hàng tiền vệ có 7 người. Hơn thế, rất nhiều cầu thủ vừa có thể đá tiền vệ, vừa có thể đá tiền đạo.

1. Công Phượng: “Lúc này, tôi không biết chỉ ra điểm gì. Tôi có khá nhiều điểm yếu”

Công Phượng hiện đang có phong độ cao tại V-league với 12 bàn thắng (5 pen), 5 bàn tại cúp Quốc gia. Trong màu áo đội tuyển, anh đóng góp 1 bàn tại VCK U23 Châu Á, 2 bàn tại ASIAD, góp phần giúp đội tuyển lập nên 2 kỳ tích liên tiếp.

Đây là thành tích tốt nhất trong các mùa giải gần đây đã giúp Phượng cùng với Tiến Linh (15 bàn) lấy 2 vị trí dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới nội V-league cũng như lứa tuổi U23 của toàn bộ Đông Nam Á.

(Ảnh Goal.com)

Theo Zing.vn, chia sẻ về cơ hội được dự AFF Cup, Công Phượng trả lời về điểm mạnh của mình, anh cho rằng “Tôi đi bóng và có tốc độ tốt nhất hàng tiền đạo”. 

Còn về điểm yếu, anh cho rằng mình còn nhiều điểm yếu: Lúc này, tôi không biết chỉ ra điểm gì. Tôi có khá nhiều điểm yếu”.

“Hàng công có 5-6 cầu thủ, tất cả đều có phong độ cao. Tôi cố gắng giành một suất đi AFF Cup, nhưng chắc chắn khó khăn”.

Công Phượng vẫn luôn là lá bài quan trọng của HLV Park Hang Seo trong những thời điểm cần sự đột phá. Tại ASIAD, anh đã ghi bàn thắng quý như vàng phút 88 vào lưới Bahrain giúp Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tứ kết.

2. Văn Đức: “Tôi nghĩ mỗi người đều có điểm mạnh riêng và cơ hội của mình là 50%”.

Chấn thương cùng ngày với Xuân Mạnh, nhưng Văn Đức đã may mắn sớm bình phục để kịp hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu AFF.

Theo Vietnamnet, Đức “cọt” chia sẻ: “Tôi có gặp đôi chút bỡ ngỡ trong buổi tập đầu tiên. Tuy nhiên tôi đã vượt qua và giờ có thể bắt nhịp được với các đàn anh”.

(Ảnh: Tintucvietnam)

Phải cạnh tranh “bất đắc dĩ” với nhiều tuyển thủ khác ở hàng tiền vệ và tiền đạo đá cùng vị trí như: Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Quang Hải và các đàn anh Văn Quyết, Thanh Trung, Quốc Chí… Văn Đức cho rằng mình còn trẻ nên càng phải cố gắng hơn nữa: “Bản thân tôi là trẻ nên phải cố gắng tối đa. Tôi nghĩ mỗi người đều có điểm mạnh riêng và cơ hội của mình là 50%”.

Văn Đức rất quyết tâm giành tấm huy chương vàng cùng tuyển Việt Nam nếu được trao cơ hội: ”Em và các đồng đội sẽ cố gắng để đạt được chức vô địch để đáp lại niềm tin của mọi người” (Theo Tintucvietnam)

Văn Đức đã có cho mình 9 bàn thắng tại V-leauge (0 pen). Là mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, đa năng mà HLV Park Hang Seo ưa thích, anh có thể đá tiền vệ cánh, tiền đạo cánh cũng như tiền đạo cắm. Nếu được ra sân, anh sẽ là một nhân tố bí ẩn ở cả vị trí đá chính hay dự bị trong sơ đồ của thầy Park.

3. Bản danh sách ‘khốc liệt’

Danh sách sơ bộ được HLV Park-Hang-Seo gọi lên tuyển có 30 cái tên, nhưng ông sẽ phải “đau đầu” loại đi 7 người khi chỉ có 23 cầu thủ được đại diện tham dự AFF Cup.

(Ảnh: VFF)

Trong đó, hàng tiền đạo là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất với 9 người, hàng tiền vệ có 7 người. Hơn thế, rất nhiều cầu thủ vừa có thể đá tiền vệ, vừa có thể đá tiền đạo.

Trước khi “chốt danh sách”, cả đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn 2 tuần, từ ngày 16/10 đến ngày 30/10, và có 3 trận giao hữu với các quân xanh Hàn Quốc là Incheon United, Seoul và đội bóng hạng 2 Seoul E-Land FC.

Lịch thi đấu chính thức của tuyển Việt Nam tại AFF CUP:

  •         8-11: Lào – Việt Nam
  •         16-11: Việt Nam – Malaysia
  •         20-11: Myanmar – Việt Nam
  •         24-11: Việt Nam – Campuchia

Thanh Tâm (Tổng hợp)