Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, H’Hen Niê không chỉ gây bão trong cộng đồng mạng mà còn liên tục được các trang sắc đẹp uy tín quốc tế đánh giá cao.

Trở về sau cuộc thi Miss Universe 2018, H’Hen Niê bỗng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, đặc biệt là các trang báo Thái Lan, Philipinnes nhờ câu chuyện cảm động từ cô gái nghèo thành biểu tượng sắc đẹp.

Mới đây, đoạn clip ngắn 2 phút ghi lại chuyến thăm buôn làng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trước khi lên đường dự thi lại tiếp tục “gây bão” trong cộng đồng quốc tế. Đoạn clip này ban đầu được fanpage của chuyên trang sắc đẹp Missosology đăng tải, sau đó tiếp tục được nhiều trang đăng lại và lan tỏa chóng mặt.

videoinfo__video3.dkn.tv||666beef2e__

Nguồn video: Sash Factor Vietnam

Khi được một fanpage có tên Sash Factor Vietnam đăng với tựa đề “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 H’Hen Niê trở về nhà”, video đã nhận được 182.000 lượt thích và 101.000 lượt chia sẻ chỉ sau hơn 3 tiếng đăng tải.

Hàng nghìn khán giả đến từ nhiều quốc gia đã nhiệt tình bày tỏ sự ngưỡng mộ với tính cách của H’Hen Niê. (Ảnh chụp màn hình)

Một khán giả đến từ Philipinnes viết: “Cô ấy thật nhân hậu và mắt tôi rơm rớm khóc khi xem đoạn video này. Dù tôi không thực sự hiểu được ngôn ngữ của họ nhưng tôi vẫn hết sức cảm động khi chứng kiến cô ấy lễ phép với những người già”.

Một khán giả khác lại viết: “Tôi không hiểu rõ tại sao nhưng có điều gì đó ở cô gái này có sức mạnh chạm tới trái tim của tất cả mọi người, trong đó có tôi. Cô ấy rất chân thật và đặc biệt. Tôi yêu cô ấy như Hoa hậu nước tôi. Nếu có thể có hai vương miện Miss Universe thì H’Hen Niê xứng đáng có một chiếc.

Hoa hậu Việt Nam, tôi yêu bạn, bạn là người đẹp cả ngoại hình lẫn trong tâm hồn. Hãy tiếp tục giúp đỡ người khác và bạn sẽ được chúc phúc. Tuy không chiến thắng ở Miss Universe nhưng tôi biết không gì có thể ngăn bạn theo đuổi ước mơ của mình”.

Hoa hậu Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng quốc tế. (Ảnh chụp màn hình)

Gần như ngay lập tức, hàng loạt trang tin quốc tế cũng trích lại đoạn clip, đặc biệt là những hình ảnh giản dị của H’Hen Niê.

Trang TheSummitExpress viết: “Trong đoạn video, chúng ta thấy Hoa hậu Việt Nam về nhà và thưởng thức những món ăn địa phương. Là một Hoa hậu nổi tiếng, cô ấy có thể giả vờ như mình sống trong một căn nhà khang trang hơn và ăn trên bàn ăn sang trọng.

Nhưng cô gái trẻ này không hề giả tạo chút nào. Cô ấy phô bày tất cả bản chất tự nhiên của mình cùng hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Cô ấy ngồi bệt xuống sàn nhà và dùng tay bốc thức ăn khi ăn cùng gia đình.

Sau bữa ăn, cô đi xe máy để đem những món quà đến cho mọi người trong làng. Nhiều dân mạng đã cực kì ấn tượng khi thấy cô Hoa hậu sẵn sàng nhảy xuống để đẩy xe khi xe bị sa lầy”.

Các trang tin khác cũng diễn tả sự cảm phục tương tự với H’Hen Niê khi chứng kiến tình cảm chân thành không ngại bị bùn đất lấm bẩn của cô trong chuyến thăm và tặng quà cho người trong buôn làng.

 

Trang SummitExpress có bài viết H’Hen Niê với dòng tít: “Đoạn clip trở về nhà cho thấy lòng nhân hậu của Hoa hậu Việt Nam”.

Bài viết với tựa đề “Clip trở về nhà thể hiện tâm hồn chất phác và trái tim bao dung, thích giúp đỡ người khác của Hoa hậu Việt Nam” nhận được gần 30.000 lượt chia sẻ trên facebook.

Nhiều bài viết khác của truyền thông quốc tế đều ca ngợi H’Hen Niê.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một Hoa hậu Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế như vậy. Sức lan tỏa mạnh mẽ từ câu chuyện truyền cảm hứng của H’Hen Niê đã chứng tỏ vẻ đẹp tâm hồn của cô đã vượt qua mọi tiêu chuẩn thông thường của cuộc thi sắc đẹp.

Hình ảnh H’Hen Niê vô tư ngồi xe máy để đi sâu vào những bản làng trong rừng để tặng quà còn nhận được nhiều sự yêu mến hơn cảnh tượng cô lộng lẫy trên sân khấu.

Mới đây, khi chia vẻ với VnExpress, cô H’Ngơn Niê (mẹ của H’Hen Niê) kể: “Từ nhỏ, khi còn địu Hen trên lưng đến khi con đi học, tôi đã thấy nó là một đứa trẻ rất đặc biệt. Từ nhỏ, Hen lúc nào cũng khiến mọi người yêu quý nó vì sự vui vẻ, tích cực. Con đường từ nhà đến trường rất xa, mỗi lần mưa gió lại trở thành bùn lầy nhưng Hen không ngại, đi học rất chăm chỉ. Thậm chí có những ngày, con bé đi học mà không có gì để ăn sáng. Tôi có lúc cảm thấy có lỗi vì không đủ điều kiện cho con học hành đầy đủ. Hen được như hôm nay phần lớn là nhờ nỗ lực của bản thân”.

Cô H’Ngơn Niê cũng ủng hộ việc con gái dùng 1,1 tỷ đồng tiền thưởng đề làm từ thiện: “H’Hen muốn dành tất cả tiền thưởng cho người nghèo, học sinh nghèo và nhất là làm một thư viện để những người dân tộc thiểu số, những em có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Hen có hoài bão lớn dành cho cộng đồng và chúng tôi ủng hộ điều đó”. 

Với danh hiệu Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018, H’Hen Niê đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên Việt Nam vào đến phần thi ứng xử của cuộc thi sắc đẹp hấp dẫn nhất thế giới. Sau hành trình này, hoa hậu cho biết cô sẽ tiếp tục với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, xã hội vì đó là niềm đam mê của mình.

Hoàng Minh (Tổng hợp)