Trong khi chú cún Walle nổi tiếng vì … xấu nhất thế giới, Bodhi lại kiếm bội tiền cho chủ nhân bởi vẻ ngoài sành điệu và thần thái chụp ảnh như người mẫu. 

Chú chó xấu nhất thế giới

Walle đã trở thành hiện tượng mạng khi đăng quang cuộc thi Chú chó xấu nhất thế giới lúc 4 tuổi. Walle sở hữu chiếc đầu to, đôi chân ngắn, là sản phẩm lai của nhiều giống chó khác nhau như beagle, boxer và basset hound.

4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
Chú chó Walle

Giám khảo cuộc thi nhận xét, Walle giống như đã qua chỉnh sửa bằng phần mềm Photoshop, với nhiều phần trên cơ thể nó vay mượn từ các con chó khác và thậm chí là các động vật khác.

Nhờ gương mặt đặc biệt, Walle đã giành giải thưởng trị giá 1.500 USD và còn được xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình của Mỹ như Today (đài NBC), Jimmy Kimmel Live (đài ABC).

4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
Chân dung chú chó xấu nhất thế giới năm 2013.

Chú chó Bodhi kiếm nghìn đô mỗi tháng

Bodhi là gương mặt đắt giá trên các tạp chí ở Mỹ, hiện sống tại New York với cặp vợ chồng Dave Fung (nhà thiết kế đồ họa) và Yena Kim (nhà thiết kế thời trang).

Chú chó trở nên nổi tiếng khi được chủ nhân chia sẻ những bức hình diện đồ cực chất trên mạng xã hội cùng thần thái biểu cảm chuyên nghiệp trước ống kính.

4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
Bodhi mặc đồ menswear sành điệu và thần thái ”không phải dạng vừa đâu”.

Khoác lên mình những bộ cánh menswear, Bodhi được khen phong cách và có thần thái chẳng kém gì con người. Chú chó cưng còn được chủ nhân chịu chơi, “lên đồ” với nhiều phụ kiện sành điệu như kính râm, mũ hay khăn quàng…

4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
Bodhi bên cạnh chủ nhân.

Sau khi nổi tiếng, Bodhi nhận được rất nhiều lời mời làm gương mặt đại diện của các thương hiệu đình đám như Coach, Salvatore Ferragamo, Asos…

4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
Đồ mùa đông hay mùa hè, Bodhi đều cực sành điệu.

Vợ chồng Dave Fung – Yena Kim cũng nghỉ hẳn công việc chính để tập trung quảng lý cho Bodhi. Họ còn cho ra mắt cuốn sách Menswear Dog Presents the New Classics: Fresh Looks for the Modern Man (tạm dịch:Chú chó thanh lịch “dạy” cách ăn mặc mới cho những người đàn ông hiện đại).

Chú chó Tuna với hàm răng chìa

Không như nhiều cún cưng khác, chú chó Tuna lại sở hữu ngoại hình ngộ nghĩnh với hàm răng chìa và chiếc cằm nhăn. Chính vẻ đặc biệt này giúp Tuna trở thành “ngôi sao” mạng xã hội với hơn 1,9 triệu người theo dõi trên Instagram.

4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
Tuna có vẻ ngoại ngộ nghĩnh, lém lỉnh.

Tuna thuộc giống chó Chiweenie, lai giữa Chihuahua và Dachshund, từng bị bỏ rơi bên đường San Francisco, California, Mỹ. Sau đó, Tuna được cô chủ Courtney Dasher nhận nuôi và cưng chiều hết mực. Courtney thường xuyên chia sẻ hình ảnh của chú cún cưng với nhiều biểu cảm láu cá hay diện đồ thời trang sành điệu…

4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
4 ‘siêu sao’ cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
Tuna “lên đồ” khi đáng yêu, lúc sành điệu.

Cô chủ cho hay: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chú chó nhỏ bị bỏ rơi này lại có tác động tích cực đến nhiều người như vậy. Tuna thực sự đã đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười cho nhiều cư dân mạng”.

Chú cho Mochi lập kỷ lục thế giới

Chú chó Mochi đến từ bang Nam Dakota, Mỹ ghi tên vào kỷ lục thế giới Guinness khi sở hữu chiếc lưỡi dài nhất thế giới với 18,58 cm. Mochi thuộc giống St Bernard được gia đình cô Carla Ricket nhận nuôi khi 2 tuổi.

4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
Chú chó Mochi ghi danh kỷ lục Guinness

Chia sẻ về kỷ lục của cún cưng, cô chủ Carla cho hay: “Chúng tôi chưa tin đó là sự thật. Mochi rất khiêm tốn, nhưng tôi biết rằng nó cũng tự hào về kỷ lục mới giống như chúng tôi”.

4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
4 ‘siêu sao’ cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
4 'siêu sao' cún cưng nổi tiếng khắp thế giới
Mochi có chiếc lưỡi dài gần 20cm.

Yến Yến