8 đội bóng vào tứ kết đều là những cái tên nổi bật và có tới 4 nhà vô địch thế giới. Uruguay vs Pháp, Brazil vs Bỉ là hai cặp đấu hứa hẹn long trời lở đất. 

Uruguay vs Pháp

Uruguay cho thấy sự thực dụng đáng sợ trong lối chơi. Hàng thủ của họ rất vững chãi, tuyến giữa chơi rắn còn hàng công là cặp song sát lừng danh Suarez – Cavani. Uruguay có đủ vũ khí để hạ gục Pháp.

Pháp đánh bại Argentina 4-3 và trận này cho thấy sức mạnh thực sự của Gà trống. Đặc biệt, ngôi sao 19 tuổi Mbappe đang là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ.

Brazil vs Bỉ

4 cặp đấu tứ kết World Cup 2018: Kỳ phùng địch thủ
Brazil và Bỉ là cuộc chiến giữa các vì sao. (Ảnh: Sky Sport)

Bỉ đang bị đánh giá thấp đi sau chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Nhật ở vòng 1/8. Dù vậy, với đội hình nhiều ngôi sao, Bỉ vẫn có thể tạo ra đột biến. Brazil đang được coi là ứng viên số 1 cho chức vô địch bởi sự vững chãi nơi hàng thủ, sắc sảo trên hàng công. Đây là cặp đấu giữa những ngôi sao sáng nhất thế giới hiện tại, giữa Neymar, Coutinho, Willian, Marcelo với Hazard, Kevin De Bruyne, Mertens…

Nga vs Croatia

Trong số các đội bóng vào tứ kết, chủ nhà Nga là thiếu thuyết phục và yếm thế nhất. Họ tử thủ, chỉ lo phá bóng trước Tây Ban Nha rồi chờ đá luân lưu. Croatia thì trình diễn lối đá thuyết phục, từng thắng 3-0 Argentina ở vòng bảng và chơi trận nào cũng hay.

Thụy Điển vs Anh

Thụy Điển vất vả vượt qua Thụy Sỹ nhưng Anh cũng không khá hơn là bao. Tam sư phải đá luân lưu mới thắng được Colombia và chơi thưa thuyết phục. Đây sẽ là một thuốc thử đủ mạnh với người Anh, đội bóng chưa tạo dựng được niềm tin.

Bình An