Đan Mạch chỉ thắng nhọc nhằn Peru ngày ra quân trong khi Australia đã chơi khá tốt trước Pháp. Dù vậy, ‘Những chú lính chì’ vẫn được đánh giá cao hơn đội bóng xứ sở Kangaroo.

Đan Mạch có lợi thế tâm lý khi họ đã giành 3 điểm ngày ra quân trước Peru. Australia buộc phải thắng Đan Mạch mới mong đi tiếp do đã thua Pháp 1-2 ngày ra quân.

Ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ William Kvist do dính chấn thương trong trận đấu gặp Peru, HLV Hareide tiếp tục có trong tay những sự lựa chọn tốt nhất với những cái tên đáng chú ý như Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Christian Eriksen, Andreas Christensen…

Trong ngày ra quân, ngôi sao sáng nhất Đan Mach là Eriksen đã chơi tốt, kiến tạo giúp Yussuf Poulsen ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Peru. Anh tiếp tục là niềm cảm hứng của đội bóng Bắc Âu tối nay. Eriksen đã in dấu giày vào 17 bàn thắng trong 14 trận gần nhất cho Đan Mạch (12 bàn, 5 kiến tạo). Có thể nói, cầu thủ 26 tuổi đã đạt tới đẳng cấp thế giới và có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng. Nhờ vậy, HLV Age Hareide có thể thoải mái bố trí một hàng phòng ngự vững chắc và chờ đợi sự bùng nổ tới từ Eriksen.

Australia đã tạo ra một màn trình diễn đáng khích lệ trước đội tuyển Pháp ngày ra quân. Tuy vậy, đội bóng xứ chuột túi vẫn đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng nếu không có điểm trước Đan Mạch.

Ngoài chất lượng đội hình được đánh giá thấp hơn, Australia còn có phong độ khá phập phù. Số liệu thống kê đã cho thấy, đội bóng tới từ châu Đại Dương chỉ giành thắng lợi vỏn vẹn 3 trận qua 9 trận ra sân trở lại đây.

Đan Mạch đang rộng cửa đi tiếp nếu làm chủ được cuộc chơi trong 90 phút trên sân Samara Arena tối nay.

Những thống kê đáng chú ý trước trận Đan Mạch vs Australia:

– Đây sẽ là lần đối đầu thứ 4 giữa Đan Mạch và Australia và là lần đầu tiên ở World Cup. Không có lần đối đầu nào trước đó của hai đội kết thúc với tỉ số hòa (Đan Mạch thắng 2, Australia thắng 1)

– Australia đã thua 7/9 trận đối đầu với các đại diện châu Âu ở World Cup

– Đan Mạch chưa bao giờ giữ sạch lưới 2 trận liền ở World Cup

– Cả 28 bàn thắng mà Đan Mạch ghi được ở World Cup đều đến trong vòng cấm

– Christian Eriksen góp công vào 17 bàn thắng trong 14 lần ra sân gần nhất cho Đan Mạch (12 bàn, 5 kiến tạo)

– Australia đã để thua cả 4 trận gần nhất ở World Cup, thủng lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận

– Australia mới chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 14 trận gần nhất ở các vòng chung kết World Cup

Dự đoán tỉ số: 1-0

Bình An