Hỏi: Hôm qua, tôi về quê và bị con trâu thả rông nhà kế bên húc vỡ đèn ôtô. Tôi yêu cầu hàng xóm bồi thường thiệt hại nhưng họ không chịu. Trong trường hợp này tôi nên làm gì? (Hồng Hà, Vĩnh Phúc) 

Trả lời:

Theo Khoản 2, Điều 35 Luật giao thông đường bộ 2008, người dân không được thả rông động vật (trâu, bò, chó…) trên đường bộ. Bên cạnh đó, Điều 10, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định:

  • Phạt tiền 60.000-80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

– Điều khiển, dẫn dắt vật nuôi đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới.

– Để vật nuôi đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông.

– Đi đàn hàng ngang từ 2 xe trở lên.

– Để vật nuôi kéo xe mà không có người điều khiển.

  • Phạt tiền 80.000-100.000 đồng khi vi phạm:

– Dắt vật nuôi chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ.

  • Phạt tiền 400.000-600.000 đồng nếu:

– Điều khiển, dẫn dắt vật nuôi, điều khiển xe vật nuôi kéo đi vào đường cao tốc trái quy định.

Ngoài ra, theo Điều 603, Bộ luật dân sự 2015, chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường do thiệt hại động vật gây ra, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Hơn nữa, Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 cũng quy định, nếu vật nuôi thả rông gây tai nạn mà thiệt hại trên 100 triệu đồng hoặc tổn thương sức khỏe tỷ lệ trên 61%, vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và người chủ có thể bị xử lý hình sự.

Trong trường hợp trên, bạn có quyền yêu cầu hàng xóm bồi thường thiệt hại. Mức độ bồi thường do hai bên tự thương lượng. Nếu thỏa thuận không thành công thì có thể làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết.

Thế Tam (Tổng hợp)