ĐCSTQ xây dựng mô hình “cấu trúc đồng phạm”, chuyên gia chỉ cách tự cứu

Văn hóa Trung Hoa có lịch sử lâu đời, 5.000 năm văn minh đã nuôi dưỡng con dân trên mảnh đất Thần Châu, người ta kính trời tin Thần, tích đức hành thiện. Không ai có thể thấy trước được sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu từ năm 1949 có ý nghĩa gì. ĐCSTQ trước tiên đã gieo “hạt giống thù hận” vào ý thức của người Trung Quốc, người ta bắt đầu không còn kính trời tin Thần, không còn tích đức hành thiện, hậu quả này ngày nay đã khiến không ít người dân trong nước phải bừng tỉnh từ vụ án Vu Mông Lung.

(Tiếp theo phần trước)

Ngày 31 tháng 10, JOJO, người dẫn chương trình “Sức khỏe 1+1” (Health 1+1), đã mời Tiến sĩ Y khoa Hoàng Sĩ Duy (Huang Shih-wei), Phó chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan. Ông đã phân tích và giải thích sâu sắc về nguyên nhân sâu xa đằng sau vụ án Vu Mông Lung hiện nay. Bác sĩ Hoàng chỉ ra rằng, sự tà ác của ĐCSTQ là không thể ngăn chặn, mọi người phải tự bảo vệ mình, phải “cắt đứt” khỏi “cấu trúc đồng phạm” của ĐCSTQ, không bị sự tà ác của nó mê hoặc, không trở thành một phần tử của nó, không gia nhập nó, thoái xuất khỏi nó mới là lựa chọn tỉnh táo và sáng suốt nhất.

Vu Mông Lung bị mất răng hàm, chuyên gia vạch trần chuỗi ngành du lịch y tế tế bào gốc của ĐCSTQ

Dư luận bên ngoài đồn rằng răng hàm của Vu Mông Lung đã biến mất vì tủy răng có chứa tế bào gốc. Bác sĩ Hoàng cho biết ĐCSTQ đang đẩy mạnh phát triển cái gọi là y học tái tạo, sử dụng chuỗi ngành du lịch y tế tế bào gốc để thu hút bệnh nhân nước ngoài. ĐCSTQ đang dùng cách này để xuất khẩu “cấu trúc đồng phạm” ra toàn cầu, khiến các nước khác cũng tham gia vào mạng lưới tội ác này.

Bác sĩ Hoàng chỉ ra: “Dùng tế bào gốc của ai? Những điều này đều không được phép ở các nước phương Tây. Nhưng ở Trung Quốc thì đều có thể, và điều này thu hút bệnh nhân từ các nước đến Trung Quốc để thực hiện các loại điều trị khác nhau. Trung Quốc cung cấp các phương pháp điều trị bằng tế bào gốc bao gồm: Parkinson, đột quỵ, tiểu đường, tổn thương tủy sống, bại não, tự kỷ, v.v.”

Ở Trung Quốc, tình trạng hỗn loạn xảy ra khắp nơi, và giới y học cũng không ngoại lệ. Bác sĩ Hoàng giới thiệu: “Y học tái tạo của Trung Quốc còn bao gồm rất, rất nhiều thí nghiệm, ví dụ như thí nghiệm giao tử giữa người và động vật. ĐCSTQ nói rằng họ dùng tế bào thai nhi bị nạo phá, dùng trứng của người, dùng trứng của thỏ, dùng gen của người để thực hiện các thí nghiệm phôi thai giữa người và động vật… Sau đó, họ mỹ danh nói rằng đó là để mang lại hy vọng cho bệnh nhân giai đoạn cuối, vì nhu cầu y tế nên chúng ta phải làm điều gì đó.”

“Tại sao nhiều người muốn làm nghiên cứu lại đến Trung Quốc? Bởi vì Trung Quốc không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần có thể vì chủ nghĩa xã hội của đất nước này, vì sự phát triển của ngành y tế này, thì anh ta có thể làm bất cứ điều gì,” Bác sĩ Hoàng nói.

Bác sĩ Hoàng cũng chỉ ra rằng, trong 20 năm qua, các bác sĩ và học giả của ĐCSTQ đã ra nước ngoài học tập, hợp tác với nước ngoài, thành lập phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, và cũng đã làm rất nhiều việc mà các nước phương Tây không thể làm. Đây là một chuỗi ngành công nghiệp đáng sợ khác.

Không còn là vấn đề đạo đức, mà là vô nhân tính

Bác sĩ Hoàng còn phát hiện ra rằng, nhiều nhà hỏa táng ở Trung Quốc câu kết với các trường y. Khi nhà hỏa táng nhận được một thi thể, họ liền xử lý thi thể đó, nhiều bệnh viện có thể đã lấy đi nội tạng, lấy các mô khác, thậm chí tro cốt cũng có thể không phải của người đó.

Bác sĩ Hoàng nói: “Trước đây, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin rằng họ phát hiện một tập đoàn rất lớn, chính là nhà tang lễ câu kết với trường y, và cả nhà hỏa táng, sau đó trộm bán xương người chết, lấy xương của họ xong thì làm thành các loại vật liệu y tế khác nhau, rồi mới đem đốt. Vì vậy, tro cốt mà gia đình nhận được có thể là tro của động vật, bạn có thể tưởng rằng mình đã nhận được tro cốt của người nhà, nhưng cuối cùng nhận được là của động vật, là của ai cũng không biết.”

Điều khiến người ta rùng mình hơn nữa là, trong những năm gần đây, sự phát triển của y học hiện đại ngày càng có nhu cầu lớn hơn đối với các mô của con người. Và ý thức hệ của ĐCSTQ quyết định rằng nó sẽ làm mọi thứ, bất chấp thủ đoạn, bởi vì nó là vô nhân tính.

Kể từ khi ĐCSTQ thống trị Trung Quốc, người ta bị buộc phải chống Thần Phật, chống tín ngưỡng. Bác sĩ Hoàng nói: “Chỉ cần là Phật, Đạo, Thần, nó đều muốn diệt. Mao Trạch Đông nói với bạn rằng: ‘Tôi đấu với trời, niềm vui vô tận’. Vì vậy, từ lúc đó, cách chúng xử lý cơ thể con người chính là như vậy.”

Dưới tác động của lý luận vô pháp vô thiên này, Trung Quốc đã trở thành địa ngục trần gian. Bác sĩ Hoàng nói: “Vì vậy, từ lúc đó, chúng ta biết rằng, trung ương lại làm như vậy, quân ủy lại làm như vậy, những chuyện này rất nhanh sẽ dần dần lan truyền ra, trung ương làm, tỉnh cũng sẽ làm, địa phương cũng sẽ làm, cuối cùng là cả nước cùng làm.”

“Tôi nghĩ ở Trung Quốc, nó không phải là vi phạm đạo đức y học, tôi nghĩ mọi người đều sẽ nói, đó là một quốc gia vô nhân tính, nó chính là đang làm như vậy. Bởi vì toàn bộ con người bạn, tổ chức của bạn, nội tạng của bạn, khi bạn chết đi, đều trở thành tài sản của nhà nước, nhà nước có thể xử lý bạn bằng bất kỳ cách nào. Vì vậy, chúng ta có thể thấy dưới sự cai trị của ĐCSTQ chính là làm như vậy. Cho nên, vấn đề không nằm ở chỗ pháp quy của Trung Quốc không hoàn thiện, cũng không nằm ở người Trung Quốc, mà là nằm ở ý thức hệ của Trung Cộng” Bác sĩ Hoàng nói.

Sự tà ác của ĐCSTQ muốn mở rộng ra toàn cầu, xây dựng mô hình “cấu trúc đồng phạm”

Việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ lâu đã mở rộng từ các học viên Pháp Luân Công sang thanh niên Trung Quốc, phạm vi mổ cướp nội tạng sống đã mở rộng từ trong nội bộ công an, kiểm sát, quân đội ra tất cả các bệnh viện trên toàn quốc. Liệu ĐCSTQ có mở rộng nó ra toàn cầu không? Mô hình “cấu trúc đồng phạm” của nó đang phát huy tác dụng. ĐCSTQ đang tự quảng cáo rằng, về mặt cấy ghép tạng, mô hình của ĐCSTQ đã vượt qua mô hình của các nước phương Tây.

Bác sĩ Hoàng chỉ ra: “Chúng ta biết rằng, Trung Cộng luôn đề cập đến một việc, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản vẫn chưa kết thúc, đây là cuộc đấu tranh giữa hai ý thức hệ. Vì vậy, mọi người hãy tự mình suy nghĩ xem, cấy ghép tạng ở Trung Quốc ngày nay, nếu bạn nhìn từ số lượng, bạn nhìn từ kết quả, rồi nhìn từ công nghệ, nó không cho rằng mình thua Mỹ, thậm chí nó còn cho rằng mô hình của người Trung Quốc, hay mô hình của Trung Cộng đã vượt qua mô hình của các nước phương Tây. Dưới mô hình này, vì sự phát triển của ngành cấy ghép tạng, đã hy sinh người dân thường ở tầng lớp dưới của Trung Quốc, nhưng lại đáp ứng nhu cầu của những người giàu có, quyền quý ở Trung Quốc, thậm chí là nhu cầu của những người giàu có, quyền quý trên toàn thế giới. Đây là một ‘cộng đồng chung vận mệnh nhân loại’ – một mô hình được phát triển dưới thể chế của ĐCSTQ.”

“Nói về mặt y học, bất kể là cấy ghép tạng hay y học tái tạo, ĐCSTQ đều cảm thấy, ‘Hôm nay tôi đã vượt qua Mỹ trong nhiều lĩnh vực, thậm chí trong nhiều lĩnh vực của hóa trị, tôi đã vượt qua các nước phương Tây rồi, đây là sự phát triển dưới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc’. Chúng gọi đó là ‘tính ưu việt của chế độ’,” Bác sĩ Hoàng giải thích.

Một ví dụ khác về “cấu trúc đồng phạm”: Các khu lừa đảo

Khi vụ lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) ở Campuchia bị phanh phui, nhiều người dân cũng kinh hãi kêu lên khủng khiếp. Bác sĩ Hoàng cũng chỉ ra rằng, mọi người không thể thờ ơ, những chuyện như vậy phải khiến chúng ta cảnh giác.

Ông nói: “Những năm gần đây, các khu lừa đảo ở Myanmar, các khu lừa đảo ở Campuchia, khét tiếng tàn bạo, rất nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin, người Trung Quốc cũng biết, nhưng vẫn luôn có người đi, vẫn luôn có thêm nhiều người bị hại. Gần đây Hàn Quốc cũng bùng nổ sự việc này. Rốt cuộc có bao nhiêu người là tự nguyện, bao nhiêu người bị lừa, bao nhiêu người là ngây thơ, bao nhiêu người là muốn làm điều ác?”

Sự thờ ơ hôm nay có thể sẽ tạo nên đồng phạm của ngày mai. Ông đặc biệt đề cập đến ba câu nói của cựu Thứ trưởng Bộ Y tế của ĐCSTQ, Hoàng Khiết Phu, vào năm 2015: Có nhiều chuyện không nên nói quá rõ; có những chuyện, bạn nghĩ là biết; bạn hiểu mà.

Bác sĩ Hoàng nói: “Ông ta đặc biệt đề cập, ‘Bác sĩ là để cứu người, tôi xem qua một lần, trong lòng liền có ám ảnh, tôi nói như vậy, chắc bạn hiểu rồi chứ’ — (ngụ ý là) mổ cướp nội tạng sống, những chuyện này các vị đều biết, các vị đừng lừa tôi nói là các vị không biết, mọi người đều biết cả.”

Bác sĩ Hoàng một lần nữa nhấn mạnh: “Cho nên tình hình dưới sự thống trị của ĐCSTQ chính là như vậy, các khu lừa đảo mà chúng ta vừa nói cũng tương tự.”

Ông nhấn mạnh đây chính là “cấu trúc đồng phạm” mà Trương Vũ đã vạch trần. Ông nói: “Sự đáng sợ của ĐCSTQ là ở chỗ này, nó dụ dỗ mỗi người đi làm điều ác, cuối cùng lại nói với bạn rằng: ‘Nhìn xem, các vị đều biết, các vị cũng nhận được lợi ích, các vị cũng là một phần tử của chúng tôi, các vị đừng nói là mình không biết gì cả’. Giống như Trương Vũ vừa đề cập đến chuỗi ngành công nghiệp bệnh viện, bệnh viện ai cũng biết, mỗi người đều nhận được lợi ích, mỗi người đều giữ im lặng, bạn đừng nói là bạn không biết, các vị ai cũng biết, các vị đều là một phần tử của chúng tôi. Trung Cộng chính là như vậy.”

Bác sĩ Hoàng còn chỉ ra, điều này cũng tương tự như các nghi lễ gia nhập Đảng, gia nhập Đoàn, gia nhập Đội mà ĐCSTQ tổ chức. Ông nói: “Trung Cộng chính là như vậy, các vị đều là một phần tử, đều là ‘tự nguyện’ gia nhập. Tự nguyện thề trước cờ máu, mặc dù bạn bị lừa, nhưng bạn đã làm điều ác, đều là do bạn làm. Mặc dù bạn nói là bị uy hiếp, nhưng vẫn là bạn làm.”

Ông còn chỉ ra, Tập đoàn Thái Tử của Campuchia thực chất chính là người của Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ. Vì vậy, những tập đoàn lừa đảo này, bề ngoài là do người Trung Quốc, tập đoàn tội phạm điều hành, nhưng đằng sau đều là quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Những người này chỉ là lộ diện, rất nhiều lợi nhuận đều chảy vào túi quan chức cấp cao.

“Tam thoái” là tự cứu, cắt đứt khỏi “cấu trúc đồng phạm”

Thịt viên làm từ thịt người, mổ cướp nội tạng sống, mẫu vật cơ thể người, các khu lừa đảo, vụ án Vu Mông Lung… rất nhiều sự việc lần lượt bị phanh phui, những sự việc này đều có một kẻ thao túng chung đằng sau: ĐCSTQ. Người dẫn chương trình JOJO cho biết, vụ việc của Vu Mông Lung khiến người ta cảm thấy điều này không khác gì khủng bố, vì vậy nhiều người dân đã bắt đầu tỉnh ngộ và lựa chọn “tam thoái” (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội).

Bác sĩ Hoàng bày tỏ sự tán thành sâu sắc về điều này và cho biết ông đã quan tâm đến “tam thoái” từ rất sớm. Ông nói: “Bởi vì ‘tam thoái’ không phải là một phong trào chính trị, mà là một cuộc vận động thức tỉnh của người Trung Quốc. Nhiều người gia nhập Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ trong môi trường đó là rất tự nhiên, bởi vì bạn muốn trở nên xuất sắc, bạn muốn làm việc tốt, bạn muốn làm người tốt. Bạn thấy đó, dưới đất nước này, bạn trở thành một phần tử của nó, bạn phải thề trước cờ máu. Nhưng cuối cùng bạn phát hiện ra, bạn vẫn luôn đang làm điều ác.”

“Tất cả những tội ác vừa nói trên đều do Trung Cộng gây ra, do ý thức hệ của nó gây ra. Cuối cùng là hy sinh mấy thế hệ, hết thế hệ này đến thế hệ khác của người Trung Quốc, đi theo nó làm điều ác. Tôi nghĩ rằng sau khi sự việc mổ cướp nội tạng sống bị phanh phui, nhiều người đều nói, Trung Quốc rốt cuộc phải làm sao đây? Sự việc này phải giải quyết thế nào, có cách nào ngăn chặn không? Giống như tôi vừa nói, rất khó ngăn chặn, tại sao rất khó ngăn chặn, bởi vì ai cũng muốn làm ăn với Trung Cộng, hợp tác với nó. Chỉ cần bạn muốn có cuộc sống tốt đẹp, muốn ngồi xuống hợp tác với nó, bạn phải tin tưởng nó, bạn sẽ rất khó ngăn chặn nó.” Bác sĩ Hoàng tiếp tục bổ sung, ngay cả khi ĐCSTQ tham gia các tổ chức y học quốc tế, ký tên tuân thủ quy phạm, nhưng nó vẫn sẽ không tuân thủ, bởi vì “trọng điểm không phải là họ có gia nhập hay không, có tuân thủ hay không, trọng điểm là, tổ chức Trung Cộng đó vẫn còn.”

Bác sĩ Hoàng tin rằng thiện niệm vẫn tồn tại trong mỗi người Trung Quốc, nhưng dưới sự cai trị của Trung Cộng, trong môi trường đó, bạn sẽ vì sự sinh tồn của mình mà không thể không đi theo Trung Cộng.

Ông bày tỏ: “‘Tam thoái’ là một cuộc vận động thức tỉnh của nhân loại, trừ phi người Trung Quốc thức tỉnh, cự tuyệt Trung Cộng, nếu không Trung Quốc rất khó trở nên tốt đẹp. Đối với các quốc gia trên toàn thế giới, cũng phải vạch rõ ranh giới với Trung Cộng, bạn không nên chỉ vì lợi ích mà đầu tư vào nó, hợp tác với nó, bởi vì một ngày nào đó bạn sẽ biết, sau khi Trung Cộng sụp đổ, những người đã hợp tác với Trung Cộng trong 25 năm qua đều là đang tiếp tay cho Trung Cộng bức hại người Trung Quốc.”

Theo NTDTV