Lần thứ hai liên tiếp, tiền vệ 22 tuổi lọt vào danh sách ứng viên cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á” (Best footballer in Asia). 

Đây là giải thưởng thường niên do tạp chí thể thao Titan Sports tổ chức từ năm 2013 với sự bầu chọn từ gần 50 nhà báo đại diện cho các quốc gia Châu Á. 

Ở Việt Nam, nhà báo Trương Anh Ngọc là người được Titan Sports mời làm đại diện. Anh đã chỉ ra 2 cái tên xuất sắc là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên trong danh sách rút gọn gồm 24 cầu thủ chỉ có tên của tiền vệ sinh năm 1997.

Những ứng cử viên cho giải thưởng này là những cầu thủ châu Á đang thi đấu trong và ngoài nước, bao gồm cả các cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu.

Các nhà báo đại diện các quốc gia Châu Á sẽ gửi phiếu bầu của mình cho ban tổ chức chậm nhất vào ngày 22/12. Mỗi nhà báo sẽ chọn ra 5 cái tên và chấm điểm lần lượt cho các vị trí từ cao xuống thấp là: 6 điểm, 4 điểm, 3, 2 và 1 điểm.

Quang Hải trong trận chung kết của U23 Việt Nam gặp U23 Uzebekistan tại Thường Châu (Trung Quốc) (ảnh: Vietnamplus).

Quang Hải hiện là trụ cột của ĐTQG Việt Nam. Tính từ năm 2018 đến ngày 4/12/2019, Quang Hải đã chơi tổng cộng 125 trận trên mọi mặt trận, tương ứng với 10.077 phút thi đấu. Tại CLB Hà Nội, tiền vệ này ra sân 72 trận (5.814 phút), có 20 bàn thắng và 21 pha kiến tạo. Trong màu áo các đội tuyển Việt Nam, Quang Hải chơi 53 trận (4.263 phút), ghi 17 bàn thắng và đem tới 11 pha kiến tạo cho đồng đội. 

Việc được đề cử vào danh sách ứng viên cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á” là niềm vui lớn đối với cá nhân Quang Hải. Trước đó, anh cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 trong một mùa giải mà Việt Nam chơi đầy thăng hoa. Gần đây, cú đá phạt đẳng cấp của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan ở trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu được AFC bình chọn là khoảnh khắc dẫn đầu trong top 8 bàn thắng đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu

Danh sách các ứng viên cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á”:

Akram Afif/Al Sadd (Qatar)/Qatar
Almoez Ali/Al Duhail (Qatar)/Qatar
Mohanad Ali/Al Shorta (Iraq)/Al Duhail (Qatar)/Iraq
Sardar Azmoun/Zenit Saint Petersburg (Nga)/Iran
Baghdad Bounedjah/Al Sadd (Qatar)/Algeria
Theerathon Bunmathan/Yokohama F. Marinos (Nhật Bản)/Thái Lan
Sunil Chhetri/Bengaluru (Ấn Độ)/Ấn Độ
Salem Al Dawsari/Al Hilal (Saudi Arabia)/Saudi Arabia
Bafétimbi Gomis/Al Hilal (Saudi Arabia)/Pháp
Sebastian Giovinco/Al Hilal (Saudi Arabia)/Italia
Lee Kang-in/Valencia (Tây Ban Nha)/Hàn Quốc
Ali Mabkhout/Al Jazira (UAE)/UAE
Takumi Minamino/Red Bull Salzburg (Áo)/Nhật Bản
Yuto Nagatomo/Galatasaray (Thổ Nhĩ Kì)/Nhật Bản
Nguyễn Quang Hải/Hà Nội FC (Việt Nam)/Việt Nam
Yuya Osako/Werder Bremen (Đức)/Nhật Bản
Paulinho/Guangzhou Evergrande (Trung Quốc)/Brazil
Bassam Al Rawi/Al Duhail (Qatar)/Qatar
Mathew Ryan/Brighton (Anh)/Australia
Eldor Shomurodov/Rostov (Nga)/Uzbekistan
Omar Al Soma/Al Ahli (Saudi Arabia)/Syria
Son Heung-min/Tottenham Hotspur (Anh)/Hàn Quốc
Adam Taggart/Brisbane Roars (Australia)/Suwon Bluewings (Hàn Quốc)/Australia
Wu Lei/Espanyol (Tây Ban Nha)/Trung Quốc

Video xem thêm: U23 Việt Nam vs U23 Iraq – tứ kết U23 châu Á 2018

videoinfo__video3.dkn.tv||f887eac98__

Ad will display in 09 seconds

Từ Khóa: