Nam diễn viên Đại lục Vu Mông Lung qua đời một cách bí ẩn do rơi lầu đã dấy lên một làn sóng dư luận mạnh mẽ, dư luận bên ngoài phổ biến cho rằng nguyên nhân cái chết của anh không hề đơn giản. Theo các nguồn tin tiết lộ, Vu Mông Lung trong một thời gian dài đã bị công ty và người quản lý kiểm soát. Gần đây, có cư dân mạng đã tìm lại clip cũ, trong đó người dẫn chương trình nổi tiếng của Đại lục là Hà Cảnh đã từng tiết lộ trong một chương trình về góc khuất của nhiều công ty quản lý cố tình kiếm tiền từ phí chấm dứt hợp đồng của nghệ sĩ.
Nam diễn viên 37 tuổi Vu Mông Lung qua đời do rơi lầu tại một khu dân cư ở Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 9. Phía cơ quan chức năng đã nhanh chóng “loại trừ khả năng án mạng hình sự” và kết luận đây là “tai nạn rơi lầu do uống rượu”. Mặc dù chính quyền đã cố gắng hết sức để che đậy sự thật và kiểm soát dư luận, nhưng cho đến nay vẫn có nhiều người trong và ngoài giới giải trí lên tiếng kêu oan cho Vu Mông Lung. Nữ diễn viên Tôn Lâm gần đây đã đăng một bài thơ giấu đầu (acrostic) trên mạng xã hội, kêu gọi “Vu Mông Lung có oan khuất, xin hãy lập án”. Mặc dù bài thơ đã bị xóa ngay sau khi đăng, cô vẫn đăng bài chất vấn: “Rốt cuộc là đang sợ hãi điều gì?”
Nhiều cư dân mạng liên tục đào sâu vào những bí mật không ai biết, phát hiện ra rằng công ty quản lý của Vu Mông Lung lúc sinh thời là “Thiên Ngu Truyền Thông” (Tianyu Media) từng ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ xuất thân từ các chương trình tìm kiếm tài năng, nhưng có tới 9 người đã chết hoặc mất tích một cách bất thường. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng cái chết của Vu Mông Lung cũng có liên quan đến công ty này.
Gần đây, cư dân mạng đã tìm lại một video của Tencent từ năm 2019. Vào thời điểm đó, người dẫn chương trình nổi tiếng Hà Cảnh trong chương trình tạp kỹ “Lời mời Rung Động Lòng Người” đã kể rằng, sau khi quan sát quá trình thực tập của các tân binh tại một công ty luật, ông đã hiểu rõ chi tiết về một vụ tranh chấp chấm dứt hợp đồng của nghệ sĩ. Sau khi nghe giới thiệu cơ bản về vụ việc, ông đã bày tỏ sự tiếc nuối và nói rằng điều kiện ký hợp đồng thời ông còn trẻ rất khác so với bây giờ. Khi đó, hợp đồng 5 năm đã là rất dài, nhưng hiện nay khởi điểm căn bản là 10 năm, một điều thật khó tin.
Hà Cảnh đặc biệt đề cập rằng, khi sản xuất các chương trình tìm kiếm tài năng, một số công ty đã ký hợp đồng một lèo với 100 chàng trai trẻ, nhưng mục đích chính chỉ là để lăng xê một ngôi sao có thể được công chúng biết đến rộng rãi, nhằm nâng cao danh tiếng và lợi nhuận cho công ty.
“Chỉ cần lăng xê thành công một người, thì việc ký hợp đồng với 100 người này không hề lãng phí, 99 nghệ sĩ còn lại không thể nổi tiếng, coi như bị công ty bỏ rơi,” Hà Cảnh nói thẳng vào vấn đề.
Hà Cảnh chỉ rõ rằng 99 nghệ sĩ không thể nổi tiếng này chỉ có thể cầm cự qua ngày, và khi họ muốn rời công ty để phát triển độc lập, họ phải trả cho công ty một khoản phí vi phạm hợp đồng, với số tiền ít nhất là 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ VNĐ). Do đó, “cuối cùng, tiền mà công ty quản lý kiếm được chính là tiền chấm dứt hợp đồng”.
Là một người từng trải, Hà Cảnh lúc đó đã nhắc nhở các nghệ sĩ trẻ phải xem kỹ hợp đồng: “Ví dụ, nếu hợp đồng ghi rằng sau 3 năm có thể đóng vai nam chính, thì phải ghi rõ năm đầu tiên làm gì, năm thứ hai làm gì.”
Châu Chấn Nam, người xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng “Sáng Tạo Doanh 2019”, cũng thẳng thắn thừa nhận: “Khi tôi ký hợp đồng, tôi chỉ xem hai điều, thứ nhất là điều kiện chấm dứt hợp đồng và thứ hai là tiền phạt vi phạm.”
Lúc sinh thời, Vu Mông Lung cũng từng tiết lộ rằng người quản lý đã tự ý ký hợp đồng sau lưng anh mà không có sự đồng ý của anh. Ví dụ, khi tham gia chương trình “Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai” vào năm 2020, anh từng nói: “Lúc đầu tôi thực sự có chút do dự, sau đó người quản lý đã tự ý ký hợp đồng sau lưng tôi.”
Đến nay, gần một tháng sau khi Vu Mông Lung qua đời, những góc khuất xung quanh cái chết bí ẩn của anh càng bị đào sâu hơn. Có cư dân mạng phát hiện, studio dưới tên anh từng đăng ký một nhãn hiệu vũ khí, bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền.
Trùng hợp thay, gần đây cư dân mạng đã tra cứu dữ liệu đăng ký kinh doanh, phát hiện “Công ty TNHH Phát triển Văn hóa Cửu Mộ Đức Bắc Kinh” cũng đã đăng ký nhãn hiệu thuộc loại vũ khí và pháo hoa dưới tên của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bởi vì những loại nhãn hiệu này người bình thường không thể đăng ký được, nếu không có “chống lưng” từ cấp cao thì không thể nào được phê duyệt. Dư luận nghi ngờ “có người đứng sau thao túng”, thậm chí cho rằng họ bị dùng làm “vật tế thần”, một khi có sự cố, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu họ, còn người thao túng thực sự đã sớm rút lui.
Do sự tương đồng đáng kinh ngạc trong hoàn cảnh của cả hai, nhiều “thuyết âm mưu” đã nổ ra hơn: “Đây không chỉ là sự trùng hợp, mà cơ bản là cùng một nhóm người đứng sau giật dây!” Mặc dù người hâm mộ cố gắng bảo vệ Dịch Dương Thiên Tỉ, cho rằng anh “bị lợi dụng”, nhưng vụ việc cho đến nay vẫn khiến giới giải trí Đại lục chìm trong một bầu không khí kỳ quái.
Theo Epoch Times