Ngày 18/4, chiếc Airbus của hãng hàng không Delta chở gần 290 người phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Atlanta (Mỹ) vì khói bốc lên từ động cơ giữa không trung.
Theo Daily Mail, khói bốc lên ở động cơ bên phải của máy bay vào lúc 18h (giờ địa phương), gần 30 phút khởi hành từ thủ đô London, Anh.
Máy bay gặp sự cố là chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Delta. Ngay sau khi phát hiện khói, phi hành đoàn đã lập tức chuyển hướng, quay lại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ). Máy bay chở theo 274 hành khách và 14 thành viên tổ bay.


Các nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy lửa tóe ra từ động cơ và khói bốc lên dày đặc khi đội cứu hỏa dập lửa. Sau đó, máy bay được kéo về cổng và hành khách được bố trí lên máy bay khác để tiếp tục hành trình.
Hãng Delta đã thông báo nguyên nhân sự cố là do động cơ số hai của máy bay bị hỏng, không có người nào bị thương.

Hành khách trên máy bay tên Michael Key cho biết ông rất ấn tượng với cách hãng hàng không xử lý trường hợp khẩn cấp. “Phi công đã làm rất tốt. Hãng hàng không Delta đã giải quyết vấn đề ngay lập tức”, ông viết.
Vụ việc trên xảy ra chỉ một ngày sau khi máy bay Boeing 737 của hãng Southwest Airlines bị nổ động cơ ở độ cao 10.000m, khiến cửa sổ bị vỡ, một hành khách tử vong và 7 người khác bị thương.


Các thanh tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã kiểm tra động cơ bị nổ của máy bay Boeing 737 vài giờ sau khi nó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Philadelphia và phát hiện thiếu một trong số 24 cánh quạt ở động cơ bên trái.
“Lưỡi quạt bị vỡ ngay ở trục bánh xe, kiểm tra sơ bộ cho thấy chỗ này có dấu hiệu kim loại bị ăn mòn”, Chủ tịch NTSB Robert Sumwalt nói.
Các nhà điều tra sẽ tập trung xem xét phải chăng cánh quạt vỡ khi phi cơ đang bay với vận tốc 800km/h, và đó có phải là nguyên nhân khiến động cơ nổ, làm mảnh vụn đập vào thân máy bay hay không.
An Yên