Chỉ một mũi tiêm giúp giảm 30% nhu cầu ăn, mở ra hy vọng mới cho những người béo phì, tiểu đường…

Theo Timesofmalta, các nhà khoa học tại trường Đại học Imperial College (Anh), đã điều chế thuốc tiêm vào bệnh nhân béo phì nhằm giảm nhu cầu ăn, từ đó kiểm soát cân nặng.

Cơ chế của thuốc là dùng hoóc-môn trong mũi tiêm giúp não giải phóng các tín hiệu hóa học tới ruột để giảm cảm giác thèm ăn với các đồ ăn vặt, nhiều chất béo. Từ đó, người béo phì cảm thấy no, hạn chế nhu cầu ăn, giảm cân.

Thuốc tiêm giúp giảm 30% nhu cầu ăn cho người béo phì, tiểu đường
Ảnh minh họa.

Giáo sư Steve Bloom, người đứng đầu nhóm nghiên cứu chia sẻ: “Béo phì là vấn đề nghiêm trọng, những lời khuyên như ăn ít đi, tập thể dục nhiều hơn sẽ không hiệu quả”.

Trong giai đoạn thử nghiệm, những người tham gia, sau 4 tuần thông báo lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày của họ giảm tới 30%. Tương ứng, cân nặng mà họ giảm được lên tới gần 9,5 kg sau 1 tháng.

H.H