Nhập viện trong tình trạng đau bụng vật vạ, da xanh tái, tụt huyết áp, bệnh nhân Nguyễn Thị T. (26 tuổi, Thanh Hóa) được chẩn đoán xuất huyết ổ bụng do vỡ tử cung, chỉ định phẫu thuật bỏ thai nhi 8 tuần.

Trước đó, bệnh nhân T. có tiền sử thai sản nặng (1 lần sinh non 7 tháng con chết, 1 lần thai lưu 8 tuần) phải mổ thắt động mạch tử cung 2 bên, theo VTC.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiểu, khoa Sản (bệnh viện Đa khoa Đức Giang) trao đổi với Đời sống Plus, chị T. được người nhà đưa vào viện hôm 11/5. Bệnh nhân bị chướng bụng, gõ đục vùng thấp, phản ứng thành bụng, âm đạo không ra máu, tử cung to bằng thai 2 tháng, di động, ấn đau, phần phụ 2 bên khó xác định. Hình ảnh siêu âm có túi thai, phôi kì 11 mm, không thấy tim thai.

Bệnh nhân được chuyển lên khoa gây mê hồi sức phẫu thuật. Nguyên nhân chảy máu dữ dội do thủng tử cung, túi ối lồi ra ở đáy dạ con. Bác sĩ quyết định lấy khối thai, khâu tử cung cầm máu. Sau 1 giờ phẫu thuật, chị T. đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Thai phụ ở Thanh Hóa bị vỡ tử cung, suýt mất mạng khi đang mang bầu tuần thứ 8
Ảnh minh họa.

Bác sĩ Hiểu cho biết, có nhiều nguyên nhân gây vỡ tử cung ở sản phụ như khung xương chậu của mẹ và thai không tương xứng; khung chậu méo, hẹp. Trường hợp tử cung có sẹo hoặc dị dạng cũng có thể gây vỡ.

Ngoài ra, sản phụ sinh mổ (dưới 2 năm) mang bầu quá to hoặc bị dị dạng cũng khiến tử cung rách, vỡ.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh vỡ tử cung, chị em cần chú ý theo dõi các dấu hiệu trong thai kỳ. Đi khám đều đặn để được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, xử lý tình huống bất thường, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

H.H