Nghiên cứu của các nhà khoa cho thấy rằng lối sống quá sạch sẽ khiến hệ miễn dịch suy giảm và làm tăng nguy cơ mắc eczema ở trẻ nhỏ. Việc sử dụng các loại xà phòng diệt khuẩn có thể kích thích eczema phát triển, thậm chí là ung thư.

Lớn lên trong môi trường quá sạch sẽ, hệ miễn dịch của trẻ phản ứng lại với tất cả các loại vi khuẩn, kể cả loại có ích, làm tăng nguy cơ dị ứng và eczema. Bên cạnh đó, tắm rửa quá thường xuyên khiến cho lớp dầu tự nhiên trên da bị mất đi, tạo cơ hội cho bệnh tật tấn công.

Nhà sạch quá khiến trẻ em ít có cơ hội rèn luyện hệ miễn dịch

Theo nghiên cứu của Đại học Bristol (Anh), bố mẹ quá vệ sinh khiến trẻ có nguy cơ mắc eczema cao gấp 3 lần bình thường. Con đầu lòng sẽ dễ bị bệnh hơn vì phụ huynh thường chăm chút quá mức cho đứa bé đầu tiên. Một công trình khác của Thụy Điển chỉ ra các gia đình sử dụng máy rửa bát thay vì rửa bằng tay có nhiều trẻ mắc bệnh ngoài da. So với thành thị, trẻ em nông thôn rất hiếm khi bị eczema.

Stress cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh và khiến eczema trầm trọng hơn ở trẻ em. Hệ thần kinh liên kết với da và nếu như não bộ căng thẳng, da sẽ càng dễ bị viêm nhiễm. Để cải thiện các triệu chứng của căn bệnh khó chịu này, có thể sử dụng kem dưỡng ẩm, chú ý chế độ ăn uống và không để trẻ bị stress.

Xà phòng diệt khuẩn tăng nguy cơ bị eczema

Nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng trong xà phòng diệt khuẩn và một số hóa mỹ phẩm đang có trên thị trường dành cho tắm gội, vệ sinh quần áo… có thể khiến da dễ bị dị ứng.

Ví dụ, chất sodium lauryl sulfate (SLS) có tính tẩy rửa, có nghĩa là nó giúp làm sạch bã nhờn trên da. Nó cũng là chất giúp tạo bọt cho xà phòng. Nó cũng phá vỡ chất béo trong da, ảnh hưởng đến cấu trúc da, làm da mất nước và trở nên khô. Mặc dù không phải là một chất gây ra phản ứng trực tiếp từ hệ thống miễn dịch, SLS vẫn có thể làm khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm triệu chứng viêm da dị ứng bằng cách làm suy yếu hàng rào bảo vệ của da.

Ngoài ra, các loại xà phòng và nước rửa thông dụng thường chứa triclosan. Không chỉ kích ứng da, chất này còn có thể thấm qua da, đi vào máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên tránh các sản phẩm có SLS và triclosan, nhất là khi da bạn đang có vấn đề như viêm da dị ứng, da khô, ngứa… Theo phán quyết của FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), SLS và triclosan sẽ bị cấm sử dụng kể từ tháng 9/2017 cho các sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Một số chất có tác dụng tạo hương cũng là vấn đề. Các công ty sản xuất thường rất dè dặt khi tiết lộ các thành phần làm cho sản phẩm của họ có mùi thơm. Trên thực tế, hương thơm trong xà phòng cũng như một số sản phẩm khác có thể được tạo ra từ một hỗn hợp gồm este, ketone, aldehyde, amine và nhiều chất khác. Hương thơm tổng hợp không góp phần làm sạch da, nhưng lại là một trong những chất gây dị ứng phổ biến nhất làm khởi phát viêm da dị ứng. Do đó, bạn nên ưu tiên chọn những sản phẩm với nhãn “không hương thơm”.

Minh Thành t/h

Xem thêm:

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.