6h sáng 28/4, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, đánh dấu bốn ngày không thêm ca nhiễm mới và 12 ngày không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.003.344 ca nhiễm. Tổng số ca khỏi bệnh trên toàn thế giới đang tiến dần đến con số 1 triệu.

VnExpress đưa tin, tổng số ca nhiễm 270, trong đó 222 người khỏi bệnh. Hôm qua, ba người tái dương tính sau khi khỏi bệnh, đưa số bệnh nhân đang điều trị lên 48.

Các bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế, hầu hết sức khỏe ổn định. Trong đó 8 ca xét nghiệm âm tính lần một, 6 ca âm tính lần hai.

Hơn 45.000 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 323. Cách ly tập trung tại cơ sở khác là hơn 8.400. Số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo thống kê của Hãng thông tấn AFP, tính tới 4h sáng 28/4 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.003.344 ca nhiễm, trong đó có 209.388 ca tử vong.

Mỹ và châu Âu chiếm tới 80% số ca nhiễm của thế giới. Trong đó, châu Âu chiếm gần một nửa số ca nhiễm (1.393.779 trường hợp) bao gồm 126.233 ca tử vong.

Hiện Mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới với 980.008 trường hợp trong đó có 55.637 trường hợp tử vong.