Trung tâm Y tế huyện Quế Phong (Nghệ An), đã mổ bắt song thai cho sản phụ Mong Thị Th. (24 tuổi, người Khơ Mú). Đặc biệt, song thai chào đời còn nguyên bọc ối.

Bác sĩ Lô Minh Châu, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Quế Phong trao đổi với Báo Nghệ An, mang song thai nên sản phụ Th. được các bác sĩ chỉ định mổ bắt con. Ca mổ diễn ra thành công, 2 bé gái chào đời khỏe mạnh, nằm nguyên trong bọc ối với cân nặng 2,1- 2,7 kg.

Hiện, 2 bé đang được theo dõi tại khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản của Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

Trước đó, các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã mổ thành công ca song sinh của sản phụ Đàm Thị Hà (32 tuổi, Đô Lương). Trong đó, một bé chào đời với túi ối còn nguyên.

Các bác sĩ cho biết, tỷ lệ trẻ chào đời còn nguyên bọc ối (bọc điều) rất hiếm gặp, trong 80.000 ca sinh mới có một ca như vậy.

Thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc tác động của dao mổ.

​​​​​​

Lan Phương