Ông  Đinh Trí P. (63 tuổi, Đồng Nai) nhập viện Quốc tế Hoàn Mỹ trong tình trạng đau tức hông phải, thường xuyên tiểu buốt… Trước đó, ông P. đã đi khám ở nhiều nơi và được chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Kết quả siêu âm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện một viên sỏi có kích thước lớn nằm trong thận của bệnh nhân P, Lao Động Trẻ đưa tin.

Bác sĩ Bùi Khắc Thái, Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện chia sẻ với Thanh Niên, viên sỏi kích thước lớn nằm trong bể thận, dạng bán san hô nên việc bóc tách phải cẩn thận, vì có thể khiến niêm mạc bể thận chảy máu, gây nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.

Hơn nữa, bệnh nhân P. phát hiện sỏi muộn, nếu không được bóc tách kịp thời có thể gây suy thận, viêm nhiễm, phù nề, xơ hóa niệu quản và hỏng thận.

phau thuat lay vien soi lon trong than benh nhan 63 tuoi o dong nai
Viên sỏi kích thước 3×3 cm được lấy ra khỏi thận của ông P. (Ảnh: Lao Động Trẻ)

Ca mổ diễn ra thành công, các bác sĩ đã bóc tách và loại bỏ khỏi thận của ông P. viên sỏi có kích thước 3×3 cm.

Đến ngày 18/10, sức khỏe của ông P. đã ổn định, ăn uống bình thường và có thể xuất viện trong 3 ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, mọi người nên uống nhiều nước mỗi ngày, không nhịn tiểu, và đi khám bệnh định kỳ. Khi có các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu gắt, đau buốt, phải đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.

(Tổng hợp)