Có vẻ ai cũng nghĩ mình hiểu bản thân rõ lắm, tuy nhiên thực tế thì cơ thể chúng ta là một thế giới cực kỳ huyền bí, ngay cả những chuyên gia dùng cả đời để nghiên cứu vẫn luôn cảm thấy bất ngờ bởi sự phức tạp và kỳ diệu của nó.

– Dung lượng bộ nhớ của con người tương đương với một ổ cứng hơn 4 terabyte.

– Con người là sinh vật duy nhất có tư thế nằm ngửa khi ngủ.

– Một đứa bé sơ sinh có thể vừa hít thở vừa nuốt đồng thời cùng một lúc, khả năng này kéo dài khoảng 7 tháng từ khi mới chào đời.

– Giác mạc mắt hấp thụ oxy trực tiếp từ không khí, nơi đây máu cũng không được truyền dẫn đến.

– Dẫn truyền xung động thần kinh là dẫn truyền điện thế. Các xung động thần kinh truyền từ bộ não có thể di chuyển với vận tốc 274km/h. Một bộ não người mỗi ngày phát ra nhiều xung điện hơn toàn bộ các máy điện thoại trên toàn thế giới cộng lại.

Đủ mỡ để ép thành 7 thỏi xà phòng

– Cơ thể một người trung bình có chứa một số lượng lưu huỳnh đủ để giết chết toàn bộ bọ chét trên người một con chó trung bình, đủ carbon để chế tạo ra 900 cây bút chì, đủ mỡ để ép thành 7 thỏi xà phòng, và đủ nước để đựng đầy một thùng 50 lít.

– Trong cả đời, quả tim người bơm được 182 triệu lít máu, và áp suất của nó mạnh đến nỗi có thể khiến cho máu bắn vọt lên đến tầng thứ 4 của một tòa nhà cao tầng.

– Trong khi bạn đang đọc câu này, 50.000 tế bào trong cơ thể bạn chết đi và được thay thế bằng chừng ấy tế bào mới.

– Trung bình một người quên đi 90% giấc mơ của họ.

– Chiều dài tổng cộng của toàn bộ các mạch máu trong cơ thể người là 100.000km.

– Đến cuối đời, một người có thể nhớ lại khoảng 150.000 tỷ thông tin.

– 80% nhiệt độ trong cơ thể bị thất thoát từ đầu (đầu bốc hỏa).

– Khi chúng ta đỏ mặt, dạ dày cũng đỏ theo.

– Cảm giác khát nước xuất hiện khi lượng nước bị mất đi chiếm 1% trọng lượng cơ thể. Khi lượng nước mất đi hơn 5%, bạn sẽ bị ngất xỉu. Còn hơn 10%, bạn có thể chết.

– Trung bình một đứa trẻ 4 tuổi hỏi 450 câu hỏi mỗi ngày.

– Người thuận tay phải hầu như chỉ nhai ở bên hàm trái, và ngược lại.

– Chỉ có 7% dân số thế giới là thuận tay trái.

– Hương thơm của táo và chuối có thể giúp chúng ta giảm cân.

– Nếu để mọc tự do, tóc của con người có thể dài đến 725km.

– Trong số tất cả những người có thể cử động tai, chỉ có 1/3 là cử động được một tai.

– Tổng số vi khuẩn trên người chúng ta nặng 2kg.

– 99% số canxi trên người là nằm ở răng.

– Môi nhạy cảm hơn đầu ngón tay hàng trăm lần.

– Toàn bộ số sắt trên cơ thể người nén lại chỉ được một bánh răng nhỏ, đủ để gắn được vào đồng hồ đeo tay. Nhưng nếu không có nó sẽ không thể tạo ra máu nuôi cơ thể.

– Khi ngủ, con người đốt nhiều calo hơn khi xem TV. Nếu đập đầu vào tường, bạn sẽ làm sụt đến 150 calo mỗi giờ.

– Con người là sinh vật duy nhất có thể vẽ được đường thẳng.

– Một người hút một gói thuốc lá mỗi ngày cũng giống như uống nửa cốc hắc ín mỗi năm.

– Móng tay mọc nhanh gấp 4 lần móng chân.

– Tất cả mọi người đều có lúm đồng tiền ở lưng, tại nơi tiếp giáp giữa xương chậu và xương cụt, nhưng ở nhiều người thì lại rõ hơn nhiều người khác.

– Bề mặt của hai lá phổi rộng tương đương một sân tennis.

– Bạch cầu sống được 2-4 ngày, còn hồng cầu sống được 3-4 tháng.

– Khối cơ mạnh nhất trong cơ thể người chính là lưỡi.

– Lúc mới sinh, một đứa bé có 300 chiếc xương, nhưng khi đến tuổi trưởng thành, chúng chỉ còn 206 chiếc.

– Tế bào nhỏ nhất trong cơ thể người là tế bào tinh trùng.

– Mắt người có thể phân biệt được 10 triệu màu sắc khác nhau.

– Mỗi năm, có hơn 2 triệu người thuận tay trái chết vì những tai nạn do chính họ gây ra khi sử dụng các loại dụng cụ máy móc thiết kế cho người thuận tay phải.

– Chúng ta dùng 17 cơ mặt khi cười nhưng cần 43 cơ mặt khi nhăn nhó. Tuy nhiên bạn nên nhớ câu: “Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”.

– Râu tóc và lông mọc nhanh gấp đôi khi chúng ta đi máy bay.

– Nếu bị nhốt trong một căn phòng khóa kín, chúng ta không chết vì thiếu không khí mà chết vì bị ngộ độc khí CO2 do chính chúng ta thở ra.

– Trung bình một người nói 4.800 từ trong vòng 24 giờ.

– Kể từ khi chào đời, mắt vẫn giữ nguyên kích thước, nhưng mũi và tai không ngừng lớn lên.

– Vào buổi sáng, chúng ta cao hơn chính mình vào buổi tối khoảng 8mm.

– Các cơ bắp giúp cho mắt hoạt động thực hiện khoảng 100.000 chuyển động mỗi ngày. Nếu bắt các cơ chân thực hiện cùng số chuyển động ấy, tức là bạn phải đi bộ một quãng đường 80km.

– Cơn ho khiến không khí bị đẩy đi với tốc độ 96,5km/h.

– Nguy cơ đau tim trong ngày thứ Hai là cao hơn tất cả các ngày khác trong tuần.

– Xương người cứng gấp 5 lần thép.

– Bạn không thể mở mắt khi hắt hơi.

– Con người chết vì thiếu ngủ nhanh hơn là vì đói. Nếu không ăn gì, chúng ta sẽ chết sau vài tuần, còn nếu không chợp mắt được một giây phút nào, chúng ta sẽ chết sau 10 ngày.

Hoàng Kỳ (T/h)

Xem thêm:

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.