Nạo thai là một vấn nạn nhức nhối hiện nay không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Phá thai không những gây ra ảnh hưởng cả về tinh thần và thể chất cho người phụ nữ mà còn dẫn đến những biến chứng và hậu quả cực kỳ nguy hiểm mà bạn không lường trước. 

Nạo phá thai?

Phá thai hay còn gọi là đọa thai, một biện pháp loại bỏ bào thai khỏi thân thể người mẹ thông qua một tiểu phẫu tác động trực tiếp vào cơ quan sinh sản của nữ giới. Nạo thai áp dụng các dụng cụ y tế nong rộng cổ tử cung, sau đó đưa chiếc thìa nạo vào trong, để lấy phôi và nhau thai ra khỏi tử cung người mẹ. Phương pháp phá thai hiện đại này thường hay áp dụng đối với trường hợp thai nhi từ 8 – 12 tuần tuổi, thai phụ phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh lý về tim mạch, gan, thận, tiểu đường và các bênh liên quan đến phu khoa. Nạo thai dễ để lại những hậu quả như biến chứng vô sinh, thậm chí đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người mẹ.

Dựa trên quan điểm về sức khỏe thể chất thai phụ, giới y học phân chia nạo, phá bỏ thai nhi thành nạo phá thai an toàn và không an toàn. Nhưng đó là một định nghĩa hẹp. Nạo, hút thai có thể gắn với chữ “an toàn” được không? Đó còn là vấn đề chưa có câu trả lời xác đáng.

Xem thêm: Phá thai không đơn giản như bạn nghĩ

Hình thức phá thai thường được sử dụng

  • Nạo thai bằng tiểu phẫu
  • Uống thuốc phá thai (thường hay áp dụng cho thai nhi dưới 7 tuần tuổi)
  • Phương pháp phá thai truyền thống (các loại lá, quả…vv)

Những trường hợp phá bỏ thai, nạo thai thường là những trường hợp không thể giữ lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nạo phá thai là gì
Hình thức nạo, hút hay phá thai bằng tiểu phẫu tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám…

Xem thêm: Hành trình đi phá thai của một người phụ nữ ở Đức

Sức khỏe thể chất và tinh thần

Điều gì sẽ xảy ra sau đó khi bạn thực hiện hút bỏ thai nhi? Vấn nạn phá thai ngày càng trở nên phổ biến và là điều nhức nhối của toàn xã hội mang tính toàn cầu và hết sức phổ biến. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, hành động này có thể gây ra những biến chứng cực kỳ nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng của người mẹ. Nó không chỉ gây đau đớn về mặt thể chất cho người mẹ mà còn làm suy sụp tinh thần bởi hậu quả nó để lại là quá to lớn.

Sức khỏe thể chất: Sau khi thực hiện việc bỏ thai nhi người mẹ sẽ đối mặt với sức khỏe bị giảm sút, xuất hiện sốt, đau đầu, suy nhược cơ thể ảnh hưởng sinh hoạt, làm việc.

Sức khỏe tinh thần: Ngoài việc suy giảm về thể chất thì tinh thần của người mẹ sau khi bỏ thai cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, nhiều phụ nữ rơi vào những trạng thái như căng thẳng, lo âu, mất ngủ và dễ dẫn đến các bệnh về tâm lý, thần kinh có thể dẫn đến bệnh trầm cảm và các chứng bệnh nguy hiểm khác.

Biến chứng nguy hiểm do nạo, hút  bỏ thai nhi

Hút bỏ thai nhi người mẹ có ảnh hưởng gì? Nhiều người chủ quan cho rằng việc phá thai chỉ là thủ thuật và là việc làm nhẹ nhàng, không ảnh hưởng nhiều nhưng trên thực tế cho thấy không hoàn toàn như thế. Họ cho rằng việc hút bỏ thai nhi rất đơn giản, chỉ như là làm biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Trên thực tế khi thực hiện phá thai xong, bệnh nhân có thể gặp một số biến chứng nguy hiểm, nghiêm trọng hoặc bệnh vùng kín sau nạo thai do cách làm không an toàn hoặc do cách chăm sóc và vệ sinh sau phá thai không tốt và có thể nhiều nguyên nhân khác nữa. Có nhiều trường hợp không vệ sinh hoặc kiêng cữ cẩn thận dễ bị nhiễm trùng, băng huyết hoặc rong kinh. Trong trường hợp bệnh nhân bị ra máu kéo dài mà không điều trị, cổ tử cung vẫn mở thì nguy cơ viêm sinh dục rất lớn, hậu quả nặng nề nhất là bị vô sinh sau này.

Biến chứng nguy hiểm do hút bỏ thai ở giới trẻ
Phụ nữ khi phá thai rất dễ xuất hiện những biến chứng nguy hiểm.

Một số biến chứng do nạo thai nguy hiểm cho phụ nữ

  • Thủng buồng tử cung
  • Băng huyết
  • Rách cổ tử cung khi làm thủ thuật
  • Dính buồng tử cung thường biểu hiện kinh nguyệt ít, hoặc có thế không thấy hành kinh trở lại
  • Sót rau dẫn đến nhiễm trùng biểu hiện ra máu kéo dài, dễ bị viêm nhiễm
  • Tai biến do dung thuốc gây mê, gây tê
  • Vô sinh
  • Tử vong
  • Các biến chứng muộn sau nạo phá bỏ thai như: ung thư vú, ung thư cổ tử cung…vv

Khi phát hiện bị một trong những biến chứng nguy hiểm do bỏ thai nhi này bệnh nhân cần đến ngay các trung tâm y tế, bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ sinh sản để có các phương pháp và cách điều trị sớm nhất và phù hợp nhất.

Xem thêm: Cảnh báo nguy hiềm kinh hoàng của việc, nạo, hút hay phá thai nhi

Phụ nữ sau khi nạo, hút thai thì nên ăn gì?

Sau khi phá thai sức khỏe người phụ nữ giảm sút nghiêm trọng đặc biệt là bị mất máu. Vì vậy nên ăn và bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết để phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng về sức khỏe phụ nữ mang thai và sau khi sinh thì những thực phẩm sau đây giúp phụ nữ sau khi sinh hoặc sau khi phá thai sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và những biến chúng nguy hiểm.

  1. Thực Phẩm giàu protein: Protein giúp tái tạo máu rất tốt chính vì vậy mà cần bổ sung cho phụ nữ. Các thực phẩm chứa nhiều protein là các loại thịt (nhất là thịt bò), gan động vật, các sản phẩm từ đậu, các sản phẩm có nguồn gốc từ trứng và sữa. Nên ăn trứng hợp lý vì ăn nhiều sẽ dẫn đến tình trạng bị táo bón.
  2. Thực phầm giàu vitamin: Vitamin giúp tăng sức đề kháng từ đó tăng cường việc chongsw viêm nhiễm. Các vitamin cơ bản như C, B1, B2 và vitamin E. Các vitamin này có nhiều trong các loại quả tươi và rau xanh.
  3. Thực phẩm giàu axit folic: Axit folic là một loại vitamin thuộc nhóm B rất cần thiết đối với việc sản xuất các tế bào mới, trong đó có cả hồng cầu. Axit folic có trong gan động vật, các bộ phận nội tạng, trong rau xanh, nấm, bánh mì bằng bột mì nguyên chất, bắp, đạu Hà Lan. Axit folic là một chất tốt cho sức khỏe sinh sản của chị em nói chung và cho phụ nữ sau phá thai nói riêng.
  4. Thực phẩm giàu canxi: Canxi rất cần cho sự hồi phục sức khỏe của phụ nữ sau sinh và sau khi phá thai. Thiếu canxi bạn rất dễ đau nhức, mệt mỏi và mất ngủ. Để bổ sung các thực phẩm giàu canxi như các loại hải sản, hanh nhân, rau xanh đậm, nấm, kiwi.
  5. Thực phẩm dễ tiêu hóa: Bạn nên sử dụng các thực phẩm dễ tiêu hóa như khoai lang, thịt gà, chuối, bơ, bí xanh. Các thực phẩm này hỗ trợ rất tốt cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng. 
  6. Uống nhiều nước: Ngoài ra phụ nữ sau khi sinh hay sau khi phá thai cũng cần chú ý tới việc uống nhiều nước hàng ngày (2- 3 lít). Có thể uống nước lọc, uống sữa hoặc nước ép từ trái cây.

Sự thật đáng sợ phía sau nạn phá thai

Trên thế giới

Theo số liệu thống kê mỗi năm của bộ ý tế thế giới được công bố hằng năm về tỷ lệ nạo thai trên toàn thế giới. Tổ chức y tế thế giới đã công bố và xếp Việt Nam vào danh sách một trong 5 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới và là nước có tỷ lên phá thai cao nhất vùng Châu Á. Trong đó đối tượng vị thành niên chưa lập gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất và có xu hướng gia tăng. Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức y tế Thế giới, nước có số ca phá thai cao nhất toàn cầu là Trung Quốc (7,93 triệu ca), thứ hai là Nga (2,28 triệu). Việt Nam ở vị trí thứ ba với 1,52 triệu ca. Hai vị trí 4 và 5 thuộc về Mỹ (gần 1,4 triệu ca) và Ukraina (hơn 600.000 ca), mỗi năm. Khảo sát cụ thể mới đây một tổ chức điều tra đã thực hiện với 3.000 thanh niên tại 15 quốc gia, có đến 64,5% thanh niên có quan hệ tình dục không an toàn.

Hàng năm thế giới có 208 triệu ca mang thai và 41% trong số đó là mang thai ngoài ý muốn, và một nửa trong số này có ý định và sẽ phá bỏ thai nhi. Ước tính 33 triệu ca mang thai ngoài ý muốn mỗi năm do ngừa thai thất bại hoặc là sử dụng biện pháp tránh thai không đúng cách. Trong đó, 11% ca sinh con rơi vào các bà mẹ trẻ trong độ tuổi 15-19, tương đương với khoảng 16 triệu ca mang thai vị thành niên mỗi năm (con số này được thống kê là thay đổi theo các năm). Như vậy, kết quả điều tra đã cho thấy rằng tỷ lệ nạo thai đang có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là đối tượng vị thành niên chưa qua kết hôn chiếm tỷ lệ lớn.

Xem thêm: Phá thai: Tiến bộ xã hội hay là tội ác?

Tại Việt Nam

Việt Nam vì sao đứng đầu? Theo báo cáo chính thức, mỗi năm Việt Nam có hơn 300.000 ca nạo phá thai được tổ chức Y tế thế giới WHO xếp thứ 3 trong tổng số 5 nước có tỷ lệ nạo, phá thai cao nhất thế và cao nhất trong khu vục Châu Á. Kết quả điều tra cho thấy đối tượng và lứa tuổi có tỷ lệ phá thai cao nhất là những đối tượng vị thành niên với độ tuổi từ 15-23 chưa qua kết hôn nhưng có bầu và thực hiện việc nạo, phá bỏ thai nhi. 

tại việt nam trung bình cứ 19s lại có một thai nhi bị phá bỏ
Tại Việt Nam trung bình cứ 19s lại có một thai nhi bị phá bỏ.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Việt Nam đứng đầu về nạn phá thai

Nguyên nhân khách quan

  • Bất thường xuất phát từ phía thai phụ
  • Bất thường của thai nhi
  • Bất thường liên quan đến cả người mẹ và thai nhi
  • Chính sách kế hoạch hóa gia đình năm 1960

Nguyên nhân chủ quan

  • Quan hệ bất chính trước hôn nhân trong giới trẻ
  • Thiếu hiểu biết trong việc phòng tránh thai an toàn của các cặp vợ chồng
  • Lựa chọn giới tính thai nhi

Bất thường xuất phát từ phía thai phụ: Người mẹ trước khi mang thai đã mắc bệnh mãn tính, bị nhiễn trùng, bất thường ở cổ tử cung, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo hoặc do tai nạn, người mẹ lớn tuổi, nhiễm độc thai nghén…vv.

Bất thường của thai nhi: Thai nhi bị nhiễm sác thể, thai dị dạng, khác biệt giữa nhóm máu mẹ và con, thai quá tháng, đa thai…vv.

Chính sách kế hoạch hóa gia đình năm 1960:  Mỗi gia đình chỉ nên có một đến hai con.

Quan hệ bất chính trước hôn nhân trong giới trẻ: Một sự thật nhức nhối hiện nay đó là đối tượng bỏ thai nhi chưa kết hôn chiếm tỷ lệ nhiều nhất là những thanh niên chưa lập gia đình do có quan hệ bất chính trước hôn nhân. Với văn hóa truyền thống Phương Đông, đặc biệt là văn hóa Việt Nam việc quan hệ trước hôn nhân vẫn còn là điều cấm kị. Từ xưa đến nay vẫn luôn bị xã hội lên án, phụ nữ mang thai trước khi kết hôn thường phải đối mặt với sự kì thị từ xã hội vì vi phạn đạo đức và phẩm hạnh của người phụ nữ. Nhưng xã hội bây giờ với tư tưởng, đạo đức và văn hóa truyền thống đã không còn được xem trọng thì việc phá thai vì có những quan hệ bất chính đã trở thành tự nhiên và họ không còn thấy tội lỗi hay là chuyện bất bình thường.

Việc nạo, phá bỏ thai nhi đã để lại hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt cho người mẹ như sức khỏe và tinh thần khi xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ở tuổi vị thành niên mà phá thai, mức độ mắc bệnh và biến chứng sau này sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Bởi đa số các bạn thường có kiến thức không đầy đủ hay không đúng về thai nghén, khả năng có bầu. Hầu hết vị thành niên khi có bầu đều giấu gia đình, tự giải quyết hậu quả ở những cơ sở, phòng khám tư nhân để nạo thai bất hợp pháp, không bảo đảm an toàn…

Xem thêm: Việt Nam phá thai cao nhất châu Á

Phá thai và tâm linh

Người ta thường có suy nghĩ là phá thai khi chưa sinh con ra thì không có tội lỗi, vậy thực chất có tội lỗi không? Phá thai mang tội gì? Có tạo nghiệp chướng không? Hay thai nhi mới vài tuần tuổi thì chưa phải là sinh mệnh. Tất cả những điều đó đều có thể tìm thấy lời giải đáp cả trong khoa học và tâm linh. Một trong những lý do khiến người ta coi thường và xem nhẹ hành động giết chết một thai nhi và hậu quả của nó, đó là vì họ quan niệm rằng thai nhi một vài tuần tuổi chưa phải là một con người, chỉ là một nhúm những tế bào chưa có ý thức. Nhưng Phật gia nhìn nhận rằng, khi mới bắt đầu thụ thai là đã có sự sống hay sinh mạng tồn tại. Nói cách khác, đó đã là một chúng sinh. Không chỉ Phật gia đề cập đến vấn đề tâm linh, nhân quả báo ứng mà khoa học cũng đã chứng mình được sự tồn tại của linh hồn và nhân quả qua nhiều nghiên cứu, thăm dò, điều tra thực nghiệm.

Xem thêm: Nạo phá thai và nhân quả báo ứng – Cách siêu thoát cho linh hồn vong nhi

Quả báo khi phá bỏ thai nhi

Phật gia nhìn nhận về vấn đề sát sinh và có ghi chép lại những giới cấm, một trong năm giới cấm (ngũ giới) đó là sát sinh. Sát sinh theo Phật gia cần hội đủ 5 điều kiện:

  1. Đối tượng bị giết là một chúng sinh.
  2. Người sát sinh phải biết hay phải nhận thức được rằng đối tượng bị giết là một chúng sinh.
  3. Người sát sinh có tác ý giết chúng sinh đó.
  4. Người sát sinh phải có một cố gắng/nỗ lực giết.
  5. Chúng sinh bị giết phải là kết quả của những điều kiện trên.

Phật gia nhận định rằng con người không chỉ sống một đời mà trải qua nhiều kiếp sống khác nhau. Do vậy mà có luân hồi và đầu thai. Cũng theo Phật Gia cho biết mỗi sinh mệnh khi sinh ra đều được sinh mệnh cao tầng an bài tỉ mỉ về cuộc sống, các mối quan hệ trong xã hội. Nhưng bất ngờ an bài đó bị phá hỏng, sự sống bị tước đoạt một cách trái tự nhiên, thì sinh mệnh ấy phải chờ đợi hết năm này qua năm khác cho đến khi hết tuổi thọ tự nhiên mà đáng lẽ họ được sống trong một tình trạng cực kỳ thống khổ. Và sinh mệnh đó trở thành cô hồn dã quỷ, sống vất vưởng ở không gian giống như người vô gia cư, họ càng oán hận kẻ đã gây ra cái chết cho mình.

Những thủ phạm ở đây là những người cha, người mẹ vô tâm, bác sỹ ở các trung tâm phá thai và cơ sở y tế, trong lúc không biết không cảm thấy đã tạo bao nhiêu tội nghiệp lên thân mình. Như vậy, không chỉ những người làm nghề đồ tể ở lò mổ hay những đao phủ ở pháp trường mới là những kẻ sát sinh, mà bất cứ ai cũng có rủi ro trở thành kẻ ác nhân giết người với những quan niệm và quyết định sai lầm – đó chính tà một tội ác.

Nạo phá thai và vấn đề tâm linh

Trên thực tế, báo ứng có thể thấy rõ ngay trong đời này đối với những người cố tình phá thai, hay tạo nghiệp sát sinh thông qua hình thức bệnh tật, biến chứng nguy hiểm, vô sinh và có khi là tử vong. Thực tế đã chứng minh, dù bạn cho đó là mê tín hay sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng vậy, có rất nhiều câu chuyện tâm linh về phá thai khiến chúng ta phải ngỡ ngàng. Việc nạo phá thai, sát sinh là có sự báo ứng và trả nghiệp chỉ là chúng ta không nhận thức tới và cho đó là mê tín.

Nạo thai dù có ý hay vô ý thì đó cũng là một hành vi sát sinh và hậu quả người gây ra là không lường trước được. Xúi giục hay ép buộc người khác cũng chịu nghiệp báo tương đương, vì vậy những ai trong những trường hợp trên cần suy xét, cân nhắc cho kỹ tránh tạo nghiệp sát sinh đồng thời đó cũng là thể hiện đạo đức, lòng từ bi của con người trong xã hội. 

Với xã hội đang bại hoại, đạo đức trượt xuống hàng ngày như hiện nay, tình dục được giải phóng, các thứ đồ khiêu dâm được bày bán khắp nơi thậm chí còn cho là hay, trào lưu đặc biệt đối với giới trẻ và những người lớn tuổi tự cho phép mình có suy nghĩ “mở” về vấn đề đó. Những nhận thức về các giá trị văn hóa truyền thống, đạo đức bị xem nhẹ nên xảy ra tình trạng quan hệ trước hôn nhân, loạn luân…thỏa mãn dục vọng bản thân xong có thai ngoài ý muốn. Vì vậy, không ngẫu nhiên mà Việt Nam lại được đứng đầu Châu Á về vấn đề quan hệ trước hôn nhân và nạo thai? Đặc biệt điều này chủ yếu xảy ra ở nữ giới chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 15 đến 23 tuổi chiếm tỷ lệ lớn.

Như vậy, hành động nạo phá thai chính là một tội ác mà xã hội cần lên án và có hành động kịp thời. Bởi nó mang lại những hậu quả khôn lường về sức khỏe thể chất để lại biến chứng nguy hiểm và đời sống tâm linh. 

Xem thêm: Nạo phá thai phải gánh nghiệp báo nặng nề: Linh hồn đứa trẻ mãi không buông tha cho người mẹ

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép. 

Tâm Tuệ(TH)

Bài viết liên quan:

  1. Phá thai và tâm linh – Những điều bạn cần biết là gì?
  2. 3 bằng chứng khoa học cho thấy linh hồn thật sự tồn tại (+Video)
  3. 29 năm sau khi phá thai, linh hồn đứa trẻ đi vào trong mơ gọi mẹ