Sau khi ăn bánh mì tại một quán nổi tiếng ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), hơn 60 người phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng, sốt, đi cầu lỏng, nôn ói… 

Bác sĩ Lê Minh Tú, làm việc tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho Tiền Phong biết, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28/11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên với biểu hiện đau bụng, sốt, đi cầu lỏng và nôn ói. Sau đó, bệnh viện tiếp nhận liên tiếp 50 bệnh nhân với các biểu hiện tương tự.

Sáng 29/11, ông Lê Minh Thông, Phó chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk trao đổi với Người Lao Động, hiện có hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cùng một quán.

Trong đó, có 51 người nhập vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, 6 người nhập viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột và nhiều người nhập viện tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

Ngay sau sự việc, đơn vị đã nhanh chóng tới bệnh viện lấy các mẫu bệnh phẩm và lấy gần 20 mẫu thức ăn tại quán bánh mì C.D (ngã tư Phan Chu Trinh – Hoàng Diệu, TP. Buôn Ma Thuột).

Sau khi lấy mẫu, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã gửi các mẫu tới Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm.

Trước đó, 225 học sinh và giáo viên tại trường Mầm non Xuân Nộn (Đông Anh) phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm sau bữa liên hoan mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Nguyên nhân gây ngộ độc là bánh ngọt nhiễm khuẩn Salmonella, theo VnExpress.

(Tổng hợp)