Người ta ví những đứa trẻ được bao bọc che trở, luôn luôn được giữ cho sạch sẽ như những thân cây được trồng trong nhà kính. Chỉ cần kinh qua một cơn mưa lớn hay một trận gió to thì có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Như vậy, trẻ càng bẩn càng khỏe mạnh, ngược lại, sạch dễ sinh bệnh, là thực không?

Vui chơi giữa thiên nhiên rèn luyện sức đề kháng

Trưởng khoa Nhi – Cố Minh Đạt, Bệnh viện Thự Quang, Thượng Hải cho biết, nên để cho trẻ vui chơi thỏa thích, chơi bùn, đào mương, tìm kiếm côn trùng, chơi với cát và các hoạt động ngoài trời khác, vừa có thể tăng cường hệ miễn dịch của trẻ em, lại hỗ trợ chúng giao tiếp tốt hơn với bạn bè.

Ông nói: “Cha mẹ luôn nghĩ rằng những trò chơi mất vệ sinh, nói với con cái của họ là cái này không được sờ, cái kia không thể động, điều này là hoàn toàn không cần thiết. Lý luận Đông y đề xướng ‘thiên nhân hợp nhất’, nhấn mạnh Nhân – con người và thiên nhiên chung sống hài hòa, cố tình cắt đứt mối liên quan giữa trẻ và giới tự nhiên, để trẻ sinh hoạt trong hoàn cảnh môi trường quá sạch sẽ, ngược lại dễ sinh bệnh”.

Hoạt động ngoài trời, chơi với đất cát có thể làm hệ thống miễn dịch của trẻ mạnh hơn (Ảnh: Pixabay)

Giáo sư Cố nói rằng, hệ thống miễn dịch của trẻ không phải là sinh ra bẩm sinh đã có, mà là trong quá trình lớn lên từng đợt từng đợt không ngừng bị ‘xâm phạm’ mới có thể dần dà hoàn thiện. Người nhà lại có một loại sai lầm, tưởng rằng càng sạch sẽ càng tốt. Không ngờ rằng sạch quá hóa bất cập, hoa lớn lên trong nhà kính không thể chịu được mưa to gió lớn, trẻ em quá sạch sẽ dễ bị bệnh. Tác nhân gây bệnh có thể làm cho người ta mắc bệnh, nhưng đồng thời nó cũng có thể “kích thích” hệ thống phòng thủ miễn dịch tự thân của cơ thể phát triển một cách khỏe mạnh. Ông nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng “nếu đứa trẻ luôn trong môi trường quá sạch sẽ, một khi ra khỏi nhà khẳng định sẽ mắc bệnh, bởi vì hệ thống miễn dịch của nó cơ bản là chưa từng được kích hoạt, khởi động, một khi ra ngoài thiên nhiên thì không thể thích nghi, sẽ yếu đuối như đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng mẹ”.

Nghịch đất cát để ngăn ngừa dị ứng

Trẻ nghịch bùn đất có thể tránh dị ứng phát sinh. (Ảnh: Pixabay)

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng có thể tránh được dị ứng khi chúng tiếp xúc với thiên nhiên. Giáo sư Cố cho rằng, khi trẻ nhỏ giữa thiên nhiên chơi đùa và nghịch bùn làm cơ thể bị bẩn, lúc này cơ thể tiếp xúc lượng lớn vật chất thế giới bên ngoài, có thể làm hệ thống miễn dịch của trẻ cực sớm trở thành “người thành thục trưởng thành”, từ đó không thể bác bỏ những vật chất thế giới bên ngoài này, tránh dị ứng phát sinh.

Môi trường quá sạch lại làm hệ thống miễn dịch của con người yếu đi

Trong quá khứ, người dân đã luôn tiếp xúc gần gũi với vật nuôi và bị đe dọa bởi nhiều bệnh nhiễm trùng khác nhau, với việc cải thiện vệ sinh điều kiện sống, sẽ có ít cơ hội hơn cho các bệnh nhiễm trùng này. Nhưng, sự tình còn có một phương diện khác…

Môi trường quá sạch và vệ sinh hiện nay làm hệ thống miễn dịch của con người tốt xấu không phân biệt được nữa, ngược lại làm cho mọi người dị ứng với rất nhiều loại vật chất. Đây là kết luận có được của Hội nghiên cứu miễn dịch và chứng dị ứng trẻ em Tây Ban Nha.

Môi trường quá sạch lại bất lợi cho hệ thống miễn dịch của con người. (Ảnh: Pixabay)

Bản báo cáo chỉ ra rằng 20 năm trở lại đây, các bệnh dị ứng ngày càng tăng dần. Ngoài ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng và thói quen ăn uống của con người thay đổi ra, một nguyên nhân quan trọng khác là mọi người quá truy cầu sự sạch sẽ. Trẻ nhỏ khỏe mạnh nếu mà trong khi vui chơi làm cho tay bẩn, gia đình chỉ cần rửa sạch 2 tay cho chúng, không cần khử trùng. Giáo sư Cố kiến nghị bình thường cho trẻ sử dụng xà bông truyền thống hoặc nước rửa tay… các sản phẩm đó là được, không cần sử dụng đến những thứ được mệnh danh là xà bông diệt khuẩn.

Theo baijiahao.baidu.com
Liên Hoa biên dịch